Dòng chảy thông tin

Các đơn vị, địa phương tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Hữu Phúc - Lê Phúc - Hoàng Sa • 24/09/2026 11:14

Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập úng, sạt lở, thiệt hại tại một số địa bàn, cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang các địa phương tỉnh Lâm Đồng khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân, di dời người và tài sản đến nơi an toàn, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

820265938_1066923202783637_5729734984534215441_n-1-.jpg
Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự phường Bình Thuận dầm mình đưa người dân ra khỏi vùng bị ngập

Tại tại thôn Phan Hòa, xã Bắc Bình, mưa lớn khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về, gây ngập một số khu vực ven sông. Trước tình hình này, lực lượng Công an, Quân sự phối hợp với lực lượng tại chỗ khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý những điểm có nguy cơ mất an toàn. Cán bộ, chiến sĩ vận chuyển vật chất, chủ động bảo vệ tài sản cho Nhân dân.

Tại phường Bình Thuận, mực nước sông Cà Ty khu vực cầu Đúc, thuộc Tổ dân phố Phú Hội, dâng cao và chảy xiết do mưa lớn kéo dài và các hồ vận hành điều tiết nước. Để bảo đảm an toàn, địa phương đã lập chốt, tạm cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu.

Lực lượng Công an và Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Bình Thuận được bố trí túc trực tại khu vực cầu, hướng dẫn người dân lựa chọn tuyến đường khác an toàn hơn. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường tiếp tục duy trì lực lượng, sẵn sàng hỗ trợ người dân tại các khu vực ngập sâu, trong đó ưu tiên việc sơ tán người già, phụ nữ, trẻ nhỏ và di dời tài sản đến nơi an toàn.

821523326_2143696393252044_4921877689465646946_n(1).jpg
Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang di dời tài sản người dân ra khỏi vùng bị ngập

Tại xã Hòa Thắng, mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất trên tuyến ĐT715, đoạn qua thôn Hồng Lâm, Ban CHQS xã đã nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ dân quân phối hợp các lực lượng địa phương thu dọn đất đá, khơi thông khu vực bị ảnh hưởng, hỗ trợ người dân ổn định sinh hoạt và bảo đảm an toàn.

Ở xã Liên Hương, khoảng 8 giờ ngày 24/9, mưa lớn khiến một số tuyến đường xuất hiện cây xanh ngã đổ, cành cây gãy chắn ngang đường. Ban CHQS xã, Công an xã, Ban Quản lý rừng và các đơn vị tại chỗ đã nhanh chóng có mặt, phối hợp cắt tỉa, thu dọn cây cối, giải phóng mặt đường và kiểm tra những khu vực có nguy cơ tiếp tục xảy ra cây gãy, đổ, ngập úng.

thanh hai
Đồn Biên phòng Thanh Hải kêu gọi kêu gọi, hướng dẫn ngư dân đưa tàu cá vào vị trí neo đậu an toàn

Tại xã Tân Hải, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã cũng kịp thời phối hợp lực lượng và người dân khắc phục tình trạng cây cối, cành nhánh, rác thải theo dòng nước tràn xuống một số tuyến đường, cống rãnh. Lực lượng tổ chức thu gom, khơi thông dòng chảy, vệ sinh mặt đường, góp phần bảo đảm an toàn giao thông.

Trong khi đó, tại khu vực ven biển, các đơn vị Bộ đội Biên phòng chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và ngư dân. Các Đồn Biên phòng tổ chức kêu gọi, hướng dẫn ngư dân đưa tàu cá vào vị trí neo đậu an toàn, chằng buộc phương tiện, chủ động phòng tránh ảnh hưởng của mưa lũ và việc điều tiết nước qua tràn.

821523609_2143696546585362_5422667153774635067_n(1).jpg
Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang di dời tài sản người dân ra khỏi vùng bị ngập

Đồn Biên phòng Thanh Hải còn cũng phối hợp, chính quyền địa phương và các lực lượng triển khai phương châm “4 tại chỗ”, khắc phục tình trạng cát tràn trên diện rộng tại một số tuyến đường thuộc phường Tiến Thành.

Tại xã Phan Rí Cửa, trước thông tin Hồ Sông Lũy điều tiết nước qua tràn với mực nước lớn, Đồn Biên phòng Hòa Minh phối hợp Ban Điều hành tránh trú bão cảng cá Phan Rí Cửa tổ chức tuyên truyền, kêu gọi và hướng dẫn ngư dân neo đậu, chằng buộc tàu cá an toàn. Đơn vị đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống phát sinh.

822100982_1742851470271913_6748044950037962467_n(1).jpg
Đồn Biên phòng Hòa Minh kêu gọi kêu gọi, hướng dẫn ngư dân đưa tàu cá vào vị trí neo đậu an toàn

Việc các đơn vị Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng cùng lực lượng tại chỗ khẩn trương có mặt tại những khu vực bị ảnh hưởng cho thấy sự chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, sẵn sàng kịp thời hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ, không đi vào khu vực đã có biển cảnh báo, rào chắn hoặc lực lượng chức năng yêu cầu không qua lại; hạn chế di chuyển qua nơi ngập sâu, nước chảy xiết. Khi phát hiện sự cố, người dân cần nhanh chóng thông báo cho chính quyền hoặc lực lượng chức năng để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

1(3).jpg
Lãnh đạo phường Phan Thiết cùng các ngành, đoàn thể phường thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lớn tại Tổ dân phố 15

Tại phường Phan Thiết, trước những thiệt hại do mưa lớn gây ra, lãnh đạo phường đã đến thăm hỏi, động viên các hộ dân có nhà bị sập, sạt lở tại Tổ dân phố 15. Phường hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng/hộ để người dân có thêm điều kiện khắc phục thiệt hại.

Cùng với đó, lực lượng dân quân phường được huy động hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi tránh trú an toàn, cung cấp nhu yếu phẩm cho các hộ phải di dời. Lực lượng chức năng cũng sử dụng cát để bồi nền, lấp vào vị trí đường bị sụt lún nhằm hạn chế nước chảy gây xói lở.

2(3).jpg
Lực lượng Biên phòng kiểm tra tình hình, sẵn sàng hỗ trợ người dân vùng ngập

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, lãnh đạo phường Phan Thiết yêu cầu các ngành, đoàn thể phối hợp với các tổ dân phố tiếp tục theo dõi sát tình hình mưa lớn, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh.

3(1).jpg
Lực lượng dân quân tại các địa phương luôn có mặt tại nơi xung yếu sẵn sàng hỗ trợ người dân

Ban Chỉ huy Quân sự và Công an phường tiếp tục theo dõi tình hình sạt lở bờ sông tại Tổ dân phố 15, chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, không để xảy ra tình huống bất ngờ, bị động trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Tại xã Hàm Thuận, trước tình trạng nước lũ dâng cao tại Tổ 3 và Tổ 11, thôn Phú Hòa, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã khẩn trương cử 14 cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực đến hỗ trợ người dân di dời người và tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ ngập sâu.

819031606_1092795169909041_4145101034835015060_n.jpg
Giúp dân di chuyển tài sản đến nơi khô ráo trước nguy cơ nước đang dâng cao

Cùng với việc tổ chức lực lượng bám địa bàn, Ban Chỉ huy Quân sự xã Hàm Thuận duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực xung yếu, những hộ dân có nguy cơ ngập sâu, sạt lở. Cán bộ, chiến sĩ dân quân được phân công bám từng địa bàn để kịp thời nắm tình hình, tuyên truyền, cảnh báo và hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Tại các khu vực có nguy cơ mất an toàn, lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, giăng dây cảnh báo, thường xuyên theo dõi các vị trí ngầm, tràn, nơi nước chảy xiết, không để người và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn. Lực lượng, phương tiện, trang bị cũng được chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng cơ động cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ di dời người dân khi có tình huống xảy ra.

799868309_4478913765715257_9118707474803369661_n-1-.jpg
Các lực lượng di dời tài sản, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi nước dâng lên

Tại phường Mũi Né, mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại Tổ dân phố 5, ảnh hưởng đến sinh hoạt của khoảng 30 hộ dân. Có thời điểm mực nước tại khu vực ngập sâu khoảng 1 m.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chiều tối 23/9, Đồn Biên phòng Mũi Né cử 8 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường, phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự phường và Tổ dân phố 5 hỗ trợ người dân. Đơn vị còn huy động 1 máy bơm để bơm thoát nước khỏi khu vực ngập, góp phần giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt của người dân.

1790170851540_5182805796017014711_5182805796017014711_6440f98967f5995dfb8e8fdbe1feb9fc(1).jpg
Đồn Biên phòng Mũi Né sử dụng máy bơm để bơm thoát nước khỏi khu vực nhà dân bị ngập

Trước tình hình mưa lớn còn có thể diễn biến phức tạp, các lực lượng tại các địa phương đang tiếp tục duy trì quân số, phương tiện, bám địa bàn, chủ động rà soát những khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở để kịp thời hỗ trợ người dân; qua đó, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tại xã Cát Tiên, theo Chủ tịch UBND xã Trần Thị Thế Ngọc cho biết, trước tình trạng mưa lớn gây ngập úng nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp, chính quyền địa phương đang tích cực hỗ trợ người dân thu hoạch, kết nối tiêu thụ và vận chuyển nông sản, nhằm giảm thiểu thiệt hại.

1790218078930_2942126619973033908_2942126619973033908_95065999cf4bd1ed9b92834a13910656.jpg
Cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tổ chức ở xã Cát Tiên cùng chung tay hỗ trợ thu hoạch nông sản do ngập úng

Trong đó, hơn 1,5 ha khoai từ đang vào vụ thu hoạch của gia đình ông Vũ Quang Vinh, thôn 4, xã Cát Tiên bị ngập úng, đứng trước nguy cơ bị thiệt hại nếu không được thu hoạch kịp thời.

Trước tình hình trên, chính quyền xã Cát Tiên đã vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tổ chức, cá nhân và người dân cùng chung tay hỗ trợ thu hoạch, tiêu thụ khoai cho gia đình ông Vinh.

1790218078934_2942126619973033908_2942126619973033908_8847347f3db8203f4f8c3c0e11b71ca7.jpg
Cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tổ chức xã Cát Tiên cùng chung tay hỗ trợ thu hoạch nông sản do ngập úng

Đồng thời, các lực lượng, đơn vị trên địa bàn cùng tham gia hỗ trợ vận chuyển, giao khoai tận nơi cho người mua, tạo thuận lợi để nông sản nhanh chóng được tiêu thụ trong thời gian ngắn.

Hữu Phúc - Lê Phúc - Hoàng Sa