Lâm Đồng tháo gỡ "điểm nghẽn", đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn 2 dự án cao tốc
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ động, linh hoạt trong công tác phối hợp với các xã, phường tuyên truyền, vận động để người dân bàn giao mặt bằng, ủng hộ chủ trương xây dựng các dự án của tỉnh, nhất là 2 tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.
.jpg)
Chiều 2/10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh nghe báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng 2 dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.
Tính đến cuối tháng 10/2026, 2 dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương đã giải ngân 1.1034 tỷ đồng/1.798 tỷ đồng, đạt gần 62% kế hoạch. So với yêu cầu đề ra, tiến độ này vẫn còn chậm.
.jpg)
Ngoài nguyên nhân khách quan, về phía Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh nhận định do sự phối hợp giữa đơn vị với các địa phương trong thời gian qua chưa thật sự nhuần nhuyễn, còn đùn đẩy.
Hiện nay, về phía trung tâm đang tập trung khắc phục hạn chế và đã có sự chuyển biến. Đơn vị huy động nhân lực để đẩy nhanh công tác thẩm định hồ sơ phê duyệt công tác bồi thường.

Đối với phần vốn được bố trí nhưng khả năng không giải ngân được (khoảng hơn 490 tỷ đồng), đơn vị đề xuất
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, 2 tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương là những dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động các cơ quan, đơn vị và địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các dự án triển khai theo kế hoạch.
Đối với công tác giải phóng mặt bằng, nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh là rất quan trọng. Đơn vị phải chủ động, linh hoạt trong công tác phối hợp với các xã, phường. Hai bên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân bàn giao mặt bằng, ủng hộ chủ trương xây dựng các dự án của tỉnh.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười
Người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, tới đây, đối với những trường hợp tỉnh đã vận động nhiều lần nhưng cố tình chây ỳ, không đồng thuận, Lâm Đồng sẽ kiên quyết thực hiện cưỡng chế.
Đối với những nhà đầu tư yếu kém, nếu không rút kinh nghiệm và có sự thay đổi, Lâm Đồng sẽ đề xuất Thủ tướng, Trung ương hủy hợp đồng và xử lý theo quy định. Bởi vì hiện nay, tại một số đoạn tuyến của 2 tuyến cao tốc, nhiều địa phương đã bàn giao phần lớn mặt bằng nhưng nhà thầu không chịu triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, thời gian qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã nỗ lực rất nhiều trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, kết quả thực hiện vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Trung tâm Phát triển Quỹ đất xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, xác định rõ thời gian hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án.
Trong quá trình thực hiện, đối với những khó khăn phát sinh, đơn vị đề xuất UBND tỉnh giải pháp xử lý cụ thể. Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị khẩn trương kiện toàn công tác nhân sự tại các bộ phận. Tất cả phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung hoàn thành việc bàn giao mặt bằng để thi công dự án đúng tiến độ.
Nguyễn Lương- Chính Thành