Chủ động ứng phó, giảm thiệt hại do ngập lụt
Qua đợt mưa lũ vừa rồi cho thấy, chính quyền và người dân ở phía Đông Nam tỉnh đã chủ động hơn trước những đợt mưa lớn.
.jpg)
Chủ động từ mỗi hộ dân
Tại tổ dân phố Phú Hòa, phường Hàm Thắng, những dấu vết của trận ngập vẫn còn in trên tường nhà chị Lê Thị Loan. Nước tràn vào khiến nhiều mảng tường bong tróc. Tuy nhiên, phần lớn vật dụng trong gia đình đã được đưa lên cao trước khi nước dâng. Chị Loan cho biết, rút kinh nghiệm từ những lần ngập trước, ngay khi nhận thông báo của tổ dân phố, gia đình lập tức kê cao chạn chén, máy giặt, tủ lạnh và những vật dụng có giá trị.
Cùng tổ dân phố, chị Nguyễn Thu Thảo từng chịu thiệt hại nặng trong đợt ngập năm trước đã chủ động gia cố nhà cửa. Khi nước dâng, chị di chuyển hơn 200 con heo cùng đàn gà, vịt từ phía sau nhà ra vị trí cao hơn với sự hỗ trợ của lực lượng công an, quân sự phường. Tại xóm Cầu Lịch Sử, anh Trương Đình Thiện cũng rút kinh nghiệm từ lần ngập trước, ngay khi nhận cảnh báo, anh chuyển cá từ hồ thấp lên hai hồ ở vị trí cao hơn, đồng thời đã gia cố ao bằng lưới B40, nhờ đó giảm đáng kể thiệt hại.
.jpg)
Sự chủ động cũng được triển khai từ các tổ dân phố, anh Trần Văn Ly - Tổ trưởng tổ 10 khu vực xóm Lò Heo cho biết, khoảng 30 hộ dân trong khu vực thường xuyên bị ngập sâu. Ngay khi nhận thông tin, anh thông báo qua hệ thống loa và Zalo để người dân kê cao tài sản, chủ động di chuyển đồ đạc. Lực lượng an ninh cơ sở, quân sự phường hỗ trợ người dân, người dân chủ động thuê xe vận chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Từ ứng phó trước mắt đến giải pháp lâu dài
Hàm Thắng nằm ở khu vực hạ lưu, tiếp nhận nguồn nước từ các địa bàn thượng nguồn trước khi đổ ra biển. Vì vậy, khi mưa lớn kéo dài kết hợp điều tiết nước từ các hồ thủy lợi, những khu vực trũng thấp, ven sông luôn tiềm ẩn nguy cơ ngập. Ông Trần Văn Sang - Phó Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng cho biết, ngay khi nhận thông tin về xả lũ và mực nước dâng, phường rà soát các khu vực xung yếu, thông báo để người dân chủ động di dời. Ở những nơi có nguy cơ ngập sâu, các tổ dân phố cùng lực lượng dân quân hỗ trợ người dân thu hoạch sớm hoa màu, thủy sản.
Sau đợt ngập, phường tiếp tục kiểm tra, đánh giá những điểm bị ảnh hưởng để chủ động sửa chữa trong khả năng cân đối. Về lâu dài, để nâng cao khả năng phòng, chống ngập và thích ứng với biến đổi khí hậu, địa phương đang tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền, kiến nghị tỉnh đầu tư kè sông Cái đoạn từ cầu Phú Long qua khu vực Kim Bình, Phú Hòa; đồng thời nghiên cứu giải pháp điều chỉnh dòng chảy tại những vị trí thường xảy ra dòng chảy mạnh, gây ảnh hưởng khi nước dâng.
Ông Trần Văn Sang, Phó Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng
Còn tại xã Hàm Liêm, đợt ngập vừa qua khiến 75 hộ dân phải di dời, nhiều tuyến đường ngập sâu, một cầu bê tông bị sập, hoa màu bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng. Để chủ động ứng phó mùa mưa bão năm nay, xã đã chỉ đạo các thôn, tổ dùng nước khơi thông dòng chảy, nạo vét mương và hệ thống thoát nước, đồng thời bố trí kinh phí từ nguồn đất lúa để xử lý một số tuyến chính.

Bên cạnh nguồn lực nhà nước, các địa phương vận động người dân cùng phát dọn, nạo vét kênh mương. Thực tế cho thấy, cùng với đầu tư hạ tầng, chuẩn bị từ sớm và ứng phó tại chỗ là yếu tố quan trọng giúp giảm thiệt hại, khả năng chống chịu trước những đợt mưa lớn, ngập lụt trong thời gian tới.
Đợt mưa lớn từ ngày 22 - 25/9, kết hợp xả lũ hồ Sông Quao và nước thượng nguồn, các sông, suối đổ về khiến sông Cái và các tuyến sông, suối nhỏ qua phường Hàm Thắng dâng cao. Phường có khoảng 500 hộ bị ngập, 443 hộ phải di dời; 296,8 ha lúa, rau màu và 9,08 ha ao tôm bị thiệt hại, tổng thiệt hại khoảng 6,5 tỷ đồng.
Thanh Duyên .