Thông điệp về tăng trưởng cao và lợi ích của người dân
Trong tuần qua, Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ đã tổ chức nhiều hội nghị kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong 9 tháng qua; cũng như xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới trên các lĩnh vực quan trọng, then chốt phục vụ cho tăng trưởng hai con số và người dân được thụ hưởng thành quả của sự phát triển đó.

Nếu phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 trực tuyến với các bộ ngành, địa phương tập trung vào kết quả chỉ đạo, điều hành trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, thì Hội nghị tập thể Thường trực Đảng ủy Chính phủ thực hiện công tác đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý quý III năm 2026.
Nhìn lại tháng 9, Quý III và 09 tháng năm 2026, các hội nghị này thống nhất đánh giá, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sự đồng hành và giám sát của Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ với cách làm mới, hiệu quả.
Tính theo đầu việc, tuyệt đại đa số các nhiệm vụ giao Chính phủ đã được hoàn thành, trong đó có nhiều nhiệm vụ khó, quan trọng, cấp bách, bất ngờ. Triển khai khâu đột phá chiến lược về thể chế, đến nay đã cơ bản tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản; khắc phục được tình trạng chậm, nợ đọng các văn bản quy định chi tiết, trong đó có gần 20 văn bản nợ đọng kéo dài hơn 2 năm; xử lý tình trạng chồng chéo, giao thoa chức năng giữa một số Bộ.

Song song với hoàn thiện thể chế, Chính phủ tập trung khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới cho tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô. Đặc biệt, triển khai quyết liệt các giải pháp giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế và đôn đốc tháo gỡ khó khăn, xử lý các dự án vướng mắc, tồn đọng, kéo dài; quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia; thị trường vốn được thúc đẩy, thị trường chứng khoán được nâng hạng; đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia để tạo động lực mới cho tăng trưởng; xử lý, giải quyết thực chất, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp; cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh được triển khai quyết liệt.
Tất cả những lĩnh vực này đều đã đạt những kết quả cụ thể, đo lường được. Đặc biệt, chỉ số có sức khái quát lớn là GDP quý sau tăng cao hơn quý trước, quý III ước tăng 9,95%; GDP 9 tháng ước tăng 9,01%, cao nhất trong 15 năm qua. Cùng với đó, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm.
Cùng với đó, số lượng đề án, báo cáo, dự án theo chương trình công tác và số nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương rất lớn (tháng 9 là 1.730, lũy kế 9 tháng là 11.849 nhiệm vụ) nhưng cơ bản đã được thực hiện đúng tiến độ; tỷ lệ quá hạn chỉ còn 0,79%.
Những con số này cho thấy chuyển biến về kỷ luật và thực hiện nhiệm vụ hành chính. Đồng thời, những kết quả về kinh tế - xã hội cho thấy các nhiệm vụ này không chỉ được nỗ lực hoàn thành đúng hạn, mà còn gắn với đánh giá chất lượng đầu ra, tác động thực tế và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Chia sẻ những ấn tượng của cộng đồng doanh nghiệp, ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khẳng định hai năm qua đã ghi nhận những đột phá chưa từng có về thể chế và khung chính sách mới đang mở ra dư địa và tạo sức bật lớn cho doanh nghiệp. Các chỉ đạo cải cách, đổi mới rất đồng bộ liên quan tới vận hành doanh nghiệp, môi trường kinh doanh, đặc biệt là việc Chính phủ hết sức quan tâm, quyết liệt và có cách thức mới trong xử lý các kiến nghị đã được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất cao.
Ông Hùng nhắc tới việc mở rộng cơ chế "luồng xanh" kết hợp chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm đã rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị dự án. Đơn cử tại Phú Thọ, tính đến hết tháng 9/2026, tỉnh đã thu hút 2,4 tỷ USD vốn FDI, đạt 151,3% kế hoạch năm và gấp 2,1 lần cùng kỳ. Tại Tây Ninh, chỉ trong một hội nghị xúc tiến đầu tư cho 8 tháng đầu năm 2026 đã có 93 dự án được phê duyệt với tổng vốn đăng ký khoảng 900.000 tỷ đồng (33 tỷ USD), trong đó các công trình khởi công ngay đạt 116.000 tỷ đồng.

Lĩnh vực xuất nhập khẩu cũng ghi nhận bước tiến mạnh mẽ nhờ mô hình "cửa khẩu thông minh" tại Lạng Sơn. Lưu lượng xe qua cửa khẩu tăng từ 650–750 xe/ngày (năm 2024) lên hơn 1.000 xe/ngày, thời gian thông quan giảm từ 4–5 ngày xuống dưới 24 giờ, giúp doanh nghiệp tiết kiệm 30–40% chi phí vận hành. Nhờ đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng năm 2026 của Lạng Sơn đạt hơn 91 tỷ USD, tăng 37% so với năm 2025.
Theo ông Hùng, hai ví dụ trên cho thấy một thông điệp: khung chính sách đang thay đổi rất thuận lợi, đem lại dư địa, sức bật lớn cho doanh nghiệp. "Đương nhiên có những vấn đề tồn đọng kéo dài, cộng đồng doanh nghiệp rất thấu hiểu rằng không thể xử lý trong ngày một, ngày hai mà cần một quá trình và sự đồng bộ", ông Hùng nói.
Xây dựng thể chế và quản trị quốc gia theo hướng kiến tạo phát triển
Một sự kiện quan trọng khác trong tuần qua là Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Với rất nhiều nội dung đặc biệt quan trọng của Kỳ họp như dự án Luật Đất đai (sửa đổi), tinh thần nổi bật của Hội nghị này là yêu cầu không chỉ hoàn thành hồ sơ đúng hạn, mà phải bảo đảm chất lượng cao nhất, chính sách đúng, quy định rõ, đồng bộ, khả thi và tổ chức thực hiện được ngay sau khi được thông qua.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đều nhấn mạnh hai Ban Thường vụ Đảng ủy phải đề cao trách nhiệm chính trị, chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quốc hội về những quyết định của mình. Đồng thời, các cơ quan phải tuyệt đối chấp hành quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật, không để lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối trong các văn bản quy phạm pháp luật.
Trên các lĩnh vực được giao, các Phó Thủ tướng tiếp tục chủ trì, tham gia nhiều sự kiện quan trọng với tinh thần nhất quán "kiến tạo phát triển". Trong đó, kết luận hội thảo "Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ "nội địa hóa theo tỉ lệ" sang "làm chủ năng lực", từ hỗ trợ dàn trải sang tập trung theo chuỗi, từ ưu đãi đầu vào sang hỗ trợ theo kết quả. Đồng thời, cần kiến tạo thị trường dẫn dắt, biến các dự án lớn của đất nước thành "đơn đặt hàng đầu tiên" cho doanh nghiệp trong nước.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng chủ trì các cuộc họp, làm việc về Đề án thí điểm cơ chế, chính sách áp dụng cho Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và Đề án thí điểm xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai; giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng; thúc đẩy tiến độ các công trình trọng điểm trong lĩnh vực công thương và xây dựng; rà soát công tác chuẩn bị, tiến độ và những nhiệm vụ trọng tâm tiến tới Năm APEC 2027; kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ nhiều dự án lớn…
Tiếp xúc cử tri Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những vấn đề cụ thể được cử tri quan tâm, đề cập và nhấn mạnh những kiến nghị của cử tri là thông tin thực tiễn quan trọng đối với công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước tại Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội, đồng thời phản ánh yêu cầu phát triển và những vấn đề đặt ra đối với tỉnh Thái Nguyên. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ nghiêm túc tổng hợp, phản ánh đầy đủ tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; theo dõi, giám sát việc xem xét, giải quyết và thông tin lại với cử tri theo quy định.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định quy định phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức; có các hoạt động chỉ đạo triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định hài cốt liệt sĩ; phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026; họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch với yêu cầu kích hoạt mạnh mẽ, quyết liệt tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới…
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Chứng khoán châu Á (ASF) lần thứ 31, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, ngay sau khi chứng khoán Việt Nam chính thức tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi; dự Diễn đàn Kinh tế mới lần thứ 4 với chủ đề: "Chính sách đột phá và sức bật của địa phương, doanh nghiệp". Thông điệp được Phó Thủ tướng nhấn mạnh là Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để địa phương phát huy tính chủ động, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Với trọng tâm là lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng liên tục có các cuộc làm việc chỉ đạo tập trung nguồn lực xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia; rà soát, xử lý những điểm nghẽn trong định giá quyền sở hữu trí tuệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, sàn giao dịch khoa học và công nghệ; tổ chức lại mô hình Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển mới; tham dự Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia, Chương trình tôn vinh "Nhà khoa học của nhà nông"…
Về xây dựng luật pháp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì các cuộc họp tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung của dự thảo Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi)…
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã chủ trì cuộc làm việc, đối thoại với các doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong xã hội hoá giáo dục; tham dự Hội nghị Giáo dục đại học năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. "Chính phủ sẽ tiếp tục kiến tạo thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng không gian tự chủ và tập trung nguồn lực cho những nhiệm vụ, cơ sở có khả năng tạo đột phá", Phó Thủ tướng khẳng định.

Tất cả các hoạt động nói trên đều nhất quán theo những định hướng lớn của Chính phủ thời gian qua và tiếp tục trong thời gian tới, như Thủ tướng Lê Minh Hưng đã khái quát: Xây dựng thể chế và quản trị quốc gia theo hướng kiến tạo phát triển; các động lực tăng trưởng ngày càng được tăng cường, các nguồn lực được khơi thông, phân bổ, sử dụng nguồn lực gắn với hiệu quả KTXH, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, tập trung tăng năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Với công tác cán bộ - khâu "then chốt của then chốt", Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tạo những đột phá trong đánh giá, bổ nhiệm, nhất là đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ và kiên quyết khắc phục tình trạng cào bằng trong đánh giá cán bộ, tình trạng đùn đẩy, né tránh tránh nhiệm.
Đồng thời, phải thực hiện nghiêm túc, thực chất chủ trương thông qua đánh giá cán bộ định kỳ hằng quý, 6 tháng, 9 tháng, đánh giá theo năm làm cơ sở để xem xét bố trí, điều động, phân công lại nhiệm vụ đối với cán bộ. Theo người đứng đầu Chính phủ, quý III đã "bật đèn vàng" với lãnh đạo một số địa phương không có chuyển biến trên một số lĩnh vực (tăng trưởng, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, thu hút vốn đầu tư, xử lý các dự án tồn đọng, các vấn đề giáo dục, y tế…) và kết quả cuối năm sẽ là cơ sở chính xác nhất để tiến hành đánh giá, bố trí, luân chuyển cán bộ.
Và thông điệp quan trọng được Thủ tướng nhấn mạnh là: Bảo đảm tăng trưởng kinh tế cao phải phục vụ lợi ích của người dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, người dân phải được thụ hưởng thành quả của tăng trưởng và bảo đảm công bằng xã hội.
Chinhphu.vn