baolamdong.vn

Xây dựng Đảng

Bài 3: Từ sức dân, những con đường mở lối phát triển

Lê Phước

Từ những mét đất người dân tự nguyện nhường cho đường giao thông đến những người trẻ đưa dịch vụ công về tận khu dân cư, nhiều nguồn lực trong dân đang được huy động cho những công việc cụ thể ở Lâm Đồng.

Lâm Đồng: Lắng nghe dân, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở

Bài 3: Từ sức dân, những con đường mở lối phát triển

Từ những mét đất người dân tự nguyện nhường cho đường giao thông đến những người trẻ đưa dịch vụ công về tận khu dân cư, nhiều nguồn lực trong dân đang được huy động cho những công việc cụ thể ở Lâm Đồng.

3 Nhiều tuyến đường ở khu vực Tây Bắc Lâm Đồng được mở rộng nhờ người dân hiến đất
Nhiều tuyến đường tại các xã ở khu vực Tây Bắc Lâm Đồng được mở rộng nhờ người dân hiến đất

Những tấc đất thành con đường

Gần 2 năm nay, tuyến đường dài hơn 4 km qua trung tâm xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng được chỉnh trang với hệ thống cờ, hoa. Con đường từng được người dân gọi là “đường đau khổ” đã mang diện mạo mới với mặt đường rộng 26,5 m, dải phân cách, vỉa hè, cây xanh và hệ thống chiếu sáng.

Dự án có tổng vốn 100 tỷ đồng nhưng toàn bộ nguồn vốn chỉ dành cho xây lắp, không bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng. Để con đường hình thành, hàng trăm hộ dân đã tự nguyện lùi hàng rào, cổng và di dời tài sản để nhường đất. Nhiều đảng viên, người cao tuổi đi đầu, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

3 Đường qua trung tâm xã Nam Dong được mở rộng 26,5m nhờ người dân hiến đất hai bên
Đường qua trung tâm xã Nam Dong được mở rộng 26,5m nhờ người dân hiến đất hai bên

Gia đình ông Phạm Văn Tích, 84 tuổi, có hơn 25 m đất mặt tiền đường. Khi biết chủ trương mở rộng tuyến đường, ông cùng con cháu chủ động dỡ bỏ công trình phụ, lùi nhà vào 5 - 6 m để nhường đất.

3-ong-pham-van-tich-xa-nam-dong-tinh-lam-dong.jpg

“

Gia đình tôi hiến đất, hàng xóm cũng hiến đất, cả xã đồng thuận thì mới có được con đường rộng đẹp như hôm nay. Chúng tôi tự hào vì được góp sức xây dựng quê hương.

Ông Phạm Văn Tích, xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng

Đứng trên tuyến đường mới, ông Nguyễn Văn Khoán, nguyên Chủ tịch UBND xã Nam Dong khóa đầu tiên, nhớ lại những ngày đầu thành lập xã năm 1989. Khi ấy, đường về các thôn mùa khô bụi mịt mù, mùa mưa lầy lội, xe đạp cũng khó đi.

Theo Chủ tịch UBND xã Nam Dong Bùi Công Cường, gần 10 năm qua, người dân đã hiến đất và tài sản trị giá hơn 50 tỷ đồng. Trong đó, giá trị đất khoảng 35 tỷ đồng, tài sản trên đất khoảng 15 tỷ đồng.

Từ nguồn lực này, khoảng 19,5 km đường trên 12 tuyến đã được xây dựng, với tổng diện tích người dân hiến gần 15,5 ha.

3 Những con đường ở xã Nam Dong được nâng cấp nhờ người dân hiến đất mở rộng
Nhiều tuyến đường ở xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng được nâng cấp nhờ người dân hiến đất mở rộng

Từ đất đai đến những nguồn lực khác

Tại xã Cư Jút, tinh thần hiến đất làm đường tiếp tục được thể hiện trên nhiều tuyến giao thông. Tuyến Nguyễn Văn Linh ở trung tâm xã được mở rộng từ 16 lên 22 m. Người dân hiến đất và tài sản trị giá hơn 10 tỷ đồng, đồng thời góp tiền cùng chính quyền lát lại toàn bộ vỉa hè.

Các tuyến Kim Đồng, Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng với tổng chiều dài hơn 10 km cũng được mở rộng mà không phải bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng. Tại khu vực Tâm Thắng cũ, trong 5 năm gần đây, người dân đã hiến hơn 7,4 ha đất, trị giá 12,8 tỷ đồng để thực hiện 9 dự án giao thông.

3 Người dân xã Cư Jút tự di dời hàng rào và tài sản vào bên trong để mở rộng đường
Người dân xã Cư Jút tự di dời hàng rào và tài sản vào bên trong để mở rộng đường Hai Bà Trưng

Theo Chủ tịch UBND xã Cư Jút Ngô Quốc Phong, Đảng ủy xã xác định giao thông phải đi trước một bước để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính hai cấp, địa phương tiếp tục xác định phát triển hạ tầng giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và chú trọng vận động Nhân dân hiến đất.

Điểm được địa phương chú trọng là vận động người dân ngay từ khi có quy hoạch, thay vì chờ đến khi dự án được cấp vốn. Người dân được thông tin về hướng tuyến, chủ động di dời tài sản và không xây dựng mới trong phạm vi dự kiến mở đường. Theo ông Ngô Quốc Phong, khi dự án có vốn, mặt bằng đã sẵn sàng, công trình có thể triển khai nhanh hơn, giảm thời gian và chi phí.

3 Các trục đường chính tại Cư Jút được mở rộng nhờ sự đồng thuận của người dân
Các trục đường chính tại Cư Jút được mở rộng nhờ sự đồng thuận của người dân

Nguồn lực trong dân cũng được thể hiện ở những lĩnh vực khác. Tại xã Đức An, từ nhu cầu hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số, anh Nguyễn Văn Tân, Bí thư Chi đoàn tổ dân phố 3, cùng đoàn viên tham gia hướng dẫn người dân. Sau hơn hai tháng trực tiếp hỗ trợ, anh đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng số do xã tổ chức để nâng cao khả năng hỗ trợ người dân.

Từ lực lượng này, xã Đức An hình thành các Tổ dịch vụ công trực tuyến cộng đồng với gần 500 tình nguyện viên. Khoảng 400 đoàn viên, thanh niên được huy động xuống tận thôn, bon, tổ dân phố hướng dẫn người dân. Với người cao tuổi và người yếu thế, lực lượng hỗ trợ đến tận nhà.

3-doan-vien-thanh-nien-xa-duc-an-tich-cuc-tham-gia-ho-tro-nguoi-dan-thuc-hien-cac-dich-vu-cong-truc-tuyen.jpg
Đoàn viên, thanh niên xã Đức An tích cực tham gia hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến

Gần dân để phát huy sức dân

Tại Cát Tiên, các cuộc gặp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân và doanh nghiệp được tổ chức định kỳ. Từ đất đai, giải phóng mặt bằng đến nước sinh hoạt, môi trường, thủ tục hành chính, người dân có thể trực tiếp phản ánh vấn đề phát sinh.

Những nội dung thuộc thẩm quyền được tập trung giải quyết tại cơ sở. Vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, kiến nghị cấp trên và thông tin lại cho người dân.

“Thông qua đối thoại, cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để có giải pháp phù hợp, qua đó củng cố niềm tin và góp phần giữ vững ổn định ở cơ sở”, ông Hồ Quốc Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cát Tiên, cho biết.

3 Lãnh đạo xã Cát Tiên tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để kịp thời phản ánh của người dân
Qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, lãnh đạo xã Cát Tiên kịp thời tiếp nhận và xử lý các vấn đề của đia phương qua phản ánh của người dân

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc, tinh thần “lấy dân làm gốc” cần được thể hiện bằng những việc cụ thể, từ chăm lo đời sống đến phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được gắn với xây dựng chính quyền, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Từ đầu năm 2026 tới nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đã triển khai 785 công trình, phần việc với tổng trị giá 359 tỷ đồng. Hưởng ứng các chương trình xây dựng nông thôn, đô thị, người dân đã đóng góp hơn 37,8 tỷ đồng, trên 46.200 ngày công và hơn 224.000 m² đất, cải tạo, nâng cấp gần 230 km đường giao thông, kiên cố hóa hơn 110 km kênh mương…

3-pho-bi-thu-tinh-uy-chu-tich-uy-ban-mttq-viet-nam-tinh-lam-dong-pham-thi-phuc-gap-mat-nam-bat-tam-tu-nguyen-vong-cua-nguoi-dan.jpg
Phó Bí thư Tinh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc (ở giữa) gặp mặt, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho rằng, sau sắp xếp, không gian phát triển rộng mở đặt ra yêu cầu cao hơn trong tập hợp và phát huy sức mạnh toàn dân.

Với gần 3,9 triệu người thuộc 49 dân tộc cùng sinh sống, việc hướng mạnh về cơ sở, gần dân để lắng nghe và tạo điều kiện để người dân tham gia có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển.

3-uy-vien-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-pho-bi-thu-tinh-uy-chu-tich-ubnd-tinh-lam-dong-ho-van-muoi.jpg

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc chính là chìa khóa để Lâm Đồng bứt phá, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực và cả nước.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

LÊ PHƯỚC

Lê Phước