Lâm Đồng tăng cường ngăn chặn công dân xuất cảnh trái phép sang Campuchia
Lâm Đồng triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn các đường dây đưa người sang Campuchia trái phép, cảnh báo thủ đoạn dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao” và nguy cơ bị cưỡng bức lao động, ép tham gia lừa đảo trực tuyến.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo xuyên biên giới
Thời gian qua, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, vượt biên giới giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục diễn biến phức tạp. Hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm, nhất là lừa đảo trên không gian mạng, đánh bạc trực tuyến và cưỡng bức lao động.
Lợi dụng nhu cầu tìm việc làm, các đường dây tội phạm xuyên quốc gia dùng lời hứa “việc nhẹ, lương cao” để dụ dỗ người dân sang Campuchia. Sau khi đến nơi, nạn nhân có thể bị ép tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến hoặc bị cưỡng bức lao động.
Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, trước diễn biến xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia, các đối tượng cầm đầu những khu phức hợp lừa đảo trực tuyến gần biên giới Thái Lan đã di chuyển nhân viên đến các khu phức hợp tại tỉnh Mondulkiri, Campuchia. Con số tại các khu phức hợp này tăng lên hơn 1.000 người, trong đó có công dân Việt Nam.

Công an tỉnh Mondulkiri đã triển khai các biện pháp đấu tranh, triệt phá những tụ điểm, trung tâm lừa đảo trực tuyến và trục xuất hàng ngàn đối tượng liên quan. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Campuchia trao trả 63 công dân tỉnh Lâm Đồng qua nhiều cửa khẩu. Ngoài ra, 23 công dân các tỉnh, thành phố khác được trao trả qua Cửa khẩu Bu Prăng, tỉnh Lâm Đồng.
Theo Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, các đối tượng liên tục thay đổi thủ đoạn để tiếp cận, lôi kéo người dân. Khi sang Campuchia, nạn nhân có thể bị cưỡng bức lao động, ép tham gia lừa đảo trên không gian mạng. Nếu không chấp hành, họ có thể bị đánh đập, bỏ đói, muốn trở về nước phải trả tiền chuộc.
Các đường dây không chỉ trực tiếp tổ chức đưa người qua biên giới mà còn lợi dụng mạng xã hội, hoạt động tuyển dụng, tư vấn du học và dịch vụ du lịch để tiếp cận người có nhu cầu tìm việc, học tập ở nước ngoài. Một số đường dây đặt trụ sở tại Campuchia nhưng chỉ đạo hoạt động phạm tội tại Việt Nam hoặc sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Siết kiểm soát, ngăn chặn từ sớm
Trước tình hình trên, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp triển khai đồng bộ giải pháp ngăn chặn công dân xuất cảnh trái phép sang Campuchia, trong đó Công an tỉnh giữ vai trò nòng cốt.
Công an tỉnh được giao chủ trì tham mưu, triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tổ chức, cá nhân đưa người, môi giới xuất cảnh trái phép và các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng địa bàn Campuchia để hoạt động tại Việt Nam.
Lực lượng công an cũng được yêu cầu quản lý chặt các trường hợp thường xuyên qua lại khu vực biên giới, nhất là người có dấu hiệu nghi vấn; tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép. Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới, nắm tình hình tại các cửa khẩu, lối mở, đường mòn và kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh, Lâm Đồng chú trọng hợp tác với cơ quan chức năng tỉnh Mondulkiri, Campuchia, trao đổi thông tin về các khu phức hợp lừa đảo trực tuyến và thủ đoạn tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao”. Công an tỉnh đồng thời phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp nhận tin báo, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.
Tỉnh cũng yêu cầu kiểm soát hoạt động tuyển dụng, tư vấn du học, lữ hành quốc tế và các giao dịch đáng ngờ. Chính quyền địa phương, trường học và các tổ chức đoàn thể cần tăng cường tuyên truyền, phát hiện sớm trường hợp có dấu hiệu bị lôi kéo xuất cảnh trái phép. Bên cạnh đó, các giải pháp tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ người trở về tái hòa nhập cộng đồng được chú trọng nhằm phòng ngừa vi phạm từ cơ sở.

Lê Phước