Thương mại nội địa: Chờ bứt phá dịp cuối năm
Quý IV - cao điểm mua sắm dịp cuối năm và có nhiều hoạt động thu hút du khách đến với Lâm Đồng - là yếu tố thuận lợi để thúc đẩy tăng trưởng thương mại nội địa hoàn thành chỉ tiêu năm 2026 cũng như góp phần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trên 10% của địa phương…

Tăng trưởng khá nhưng chưa đồng đều
Liên quan đến lĩnh vực thương mại nội địa, mới đây, ngành công thương Lâm Đồng thông tin tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ qua 3 quý đầu năm 2026 ước đạt 150.375 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, kết quả này chỉ đạt 97,77% so với kịch bản tăng trưởng 9 tháng (153.808,6 tỷ đồng), trong đó tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt gần 91.670 tỷ đồng, tăng 17,48% so với cùng kỳ và đạt 96,63% so với kịch bản.
Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch đạt hơn 31.000 tỷ đồng và tăng đến 24,76% so với cùng kỳ, song mới đạt 98,21% so với kịch bản. Riêng doanh thu dịch vụ khác đạt khoảng 27.682 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với cùng kỳ và vượt 1,2% so với kịch bản tăng trưởng đề ra là 27.356,9 tỷ đồng.
Dù giữ nhịp tăng trưởng hơn 19%, nhưng so với kế hoạch năm 2026 thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh đến nay mới đạt tỷ lệ 70,9%. Đồng thời, thực tế cho thấy mức tăng giữa các nhóm chưa đồng đều, nhất là về bán lẻ hàng hóa thấp hơn mong đợi và phản ánh nhu cầu tiêu dùng tại địa phương chưa thực sự bứt phá. Trong khi đó, tăng trưởng dịch vụ lại được hỗ trợ nhiều hơn bởi du lịch, ăn uống và các hoạt động dịch vụ tại địa phương.
Lý giải kết quả bán lẻ hàng hóa, Sở Công thương cho biết, nguyên nhân do sức mua trên thị trường chưa tương xứng với kỳ vọng, mặt khác người dân vẫn còn xu hướng thận trọng trong chi tiêu. Ngoài ra, mặt bằng giá và chi phí sinh hoạt tăng, vì vậy phần nào tác động nhất định đến khả năng mở rộng sức mua... Điều này cũng thể hiện qua chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được cơ quan Thống kê tỉnh ghi nhận trong 9 tháng năm 2026 tăng 4,25% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng chủ yếu hình thành từ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ có tác động lớn như: thực phẩm tăng 4,04%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 5,65% (riêng giá gas tăng 20,8%); giao thông tăng 6,25%…

Chờ bứt phá trong quý cuối năm
Theo kịch bản quý IV/2026, ngành công thương Lâm Đồng đề ra chỉ tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh đạt 61.725,1 tỷ đồng. Trong đó, phấn đấu tăng dần qua từng tháng. Cụ thể, tháng 10 thực hiện đạt 18.066,9 tỷ đồng, đến tháng 11 tăng lên 19.191,1 tỷ đồng và tháng cuối cùng năm nay cần vượt con số 24.467,1 tỷ đồng.
Tại hội nghị đánh giá tình hình 9 tháng năm 2026 và triển khai nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới vừa được UBND tỉnh tổ chức, lãnh đạo các sở, ngành cũng trao đổi nội dung liên quan. Ông Tôn Thiện San - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Trong quý IV/2026, có một số chương trình du lịch, văn hóa lớn mà ngành tập trung triển khai. Nhất là các hoạt động nhân sự kiện Festival Hoa Đà Lạt và chương trình kích cầu du lịch, qua đó dự kiến bảo đảm đạt 6,6 triệu lượt khách (riêng khách quốc tế có hơn 500.000 lượt) trong 3 tháng cuối năm…
Còn theo ông Nguyễn Bá Út - Giám đốc Sở Công thương, ở lĩnh vực thương mại thì quý IV rất quan trọng vì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tập trung vào những tháng cuối năm. Cùng với việc phối hợp thu hút du khách, ngành công thương sẽ bảo đảm hàng hóa bình ổn để kích thích tiêu dùng và tăng doanh thu bán lẻ, đồng thời kiểm soát tốt thị trường.

Những tháng tới, địa phương cũng hy vọng tăng trưởng bứt phá của thương mại nội địa thông qua tăng cường hoạt động kết nối các hệ thống phân phối, doanh nghiệp bán lẻ và mở rộng thị trường cuối năm. Ngoài ra, sẽ đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, nền tảng số nhằm đa dạng kênh tiêu thụ… Hệ thống hạ tầng thương mại trên toàn tỉnh (gồm 260 chợ, 6 trung tâm thương mại, 9 siêu thị, 163 cửa hàng Bách hóa Xanh, 52 cửa hàng Winmart) còn tạo điều kiện mở rộng không gian tiêu dùng và tăng sức mua vào dịp cao điểm tới đây.
Qua đó, thúc đẩy thương mại nội địa bứt phá, thực hiện vượt kịch bản tăng trưởng của quý IV cũng như góp phần hoàn thành chỉ tiêu cả năm 2026 về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 212.100 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 24% so với năm ngoái.
Trong quý cuối năm, trên địa bàn Lâm Đồng còn có dự án Trung tâm thương mại Đắk Mil (quy mô 5 tầng với tổng vốn đầu tư 472 tỷ đồng) khả năng sẽ hoàn thành, đưa vào hoạt động cuối tháng 11/2026. Ngoài các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ hiện có thì hệ thống cửa hàng bán lẻ hiện đại như Bách hóa Xanh, Winmart từ nay đến hết năm 2026 dự kiến phát triển hơn 30 cửa hàng tại một số khu dân cư…
Quốc Tín .