Nhiều doanh nghiệp được gỡ khó
Kinh tế - Ngày đăng : 07:10, 01/07/2021
Nhiều doanh nghiệp được hỗ trợ
Hoạt động dịch vụ, du lịch là lĩnh vực chịu ảnh hưởng khá nặng nề của dịch Covid-19. Những tháng đầu năm, Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ Hoàng Ngân (Đắk R’lấp) gặp rất nhiều khó khăn. Để duy trì hoạt động, đơn vị phải cắt giảm nhân viên, chuyển hướng kinh doanh dịch vụ mới.
![]() |
Chi cục Thuế khu vực Gia Nghĩa-Đắk Glong hướng dẫn người nộp thuế thủ tục gia hạn thuế |
Bà Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc công ty này cho biết, tình hình dịch thế này, doanh nghiệp phải chấp nhận cảnh “sống chung với lũ”. “Hiện tại, cùng với việc tăng cường phòng, chống dịch, công ty nhận được sự hỗ trợ từ các sở, ngành. Trong đó, chính sách gia hạn thuế đã giúp chúng tôi tranh thủ dòng tiền để xoay vòng”, bà Minh chia sẻ.
Cũng nằm trong diện được gia hạn thuế theo NĐ 52, Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Tất Thắng (Cư Jút), đang nỗ lực từng bước vượt qua khó khăn. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu nên công ty chịu ảnh hưởng lớn do dịch bệnh Covid-19.
“Khó khăn trong khâu nhập nguyên liệu đầu vào. Chưa kể, giá nguyên, vật liệu tăng cao, trong khi giá bán hầu như không biến động”, ông Nguyễn Tất Thắng, Giám đốc Công ty chia sẻ về khó khăn của đơn vị.
Cũng theo ông Thắng, trong lúc các doanh nghiệp gặp khó, chính sách gia hạn thuế là một trong những hỗ trợ kịp thời nhất. Doanh nghiệp có nguồn tiền bổ sung vào tài chính, từng bước vượt qua khó khăn. Việc hỗ trợ này còn động viên các công ty thêm niềm tin duy trì hoạt động sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.
Theo Cục Thuế tỉnh, thực hiện NĐ 52, toàn tỉnh có hơn 200 doanh nghiệp, hộ kinh doanh được gia hạn, miễn, giảm thuế. Tổng số tiền thuế được gia hạn, miễn, giảm lên đến hàng tỷ đồng. Nhiều lĩnh vực được người nộp thuế đề nghị gia hạn, miễn, giảm thuế như: tiền thuê đất, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp…
Sẵn sàng hỗ trợ người nộp thuế
Theo ông Ngô Đức Trọng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, để chính sách đến đúng đối tượng hỗ trợ, cơ quan thuế triển khai hướng dẫn người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn bằng nhiều hình thức khác nhau. Các tổ chức, cá nhân gửi đề nghị qua ứng dụng thuế điện tử Etax, gửi qua đường bưu chính hoặc nhận nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế các địa phương.
Cán bộ thuế chủ động liên hệ đến từng doanh nghiệp trên địa bàn thông báo về chính sách này. Việc đôn đốc gửi giấy đề nghị gia hạn được các cơ quan thuế địa phương tăng cường, nhằm giúp doanh nghiệp nằm trong diện chính sách được hưởng lợi.
Đối với hình thức tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn bằng văn bản, cơ quan thuế nhanh chóng chuyển các bộ phận liên quan xử lý trong thời gian ngắn nhất. Do vậy, hầu hết các trường hợp nằm trong diện hưởng chính sách đều kịp thời đưa vào hệ thống quản lý thuế, tránh tình trạng phát sinh tiền chậm nộp.
“Chính sự vào cuộc kịp thời của ngành Thuế, người nộp thuế nắm bắt thông tin nhanh chóng. Từ đây, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh được gỡ khó, tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn”, ông Ngô Đức Trọng khẳng định.
Theo NĐ 52, các doanh nghiệp, tổ chức kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng sẽ được gia hạn 5 tháng số thuế phát sinh của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2021. Thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ gia hạn 3 tháng, với thời hạn nộp thuế tạm nộp của quý I, quý II. Nghị định quy định gia hạn 6 tháng tiền thuế đất phải nộp kỳ đầu năm 2021. |
