Tuổi cao, nêu gương sáng
Đời sống - Ngày đăng : 08:29, 07/06/2021
Mong muốn góp một phần nhỏ
Ông Đàm Duy Quyết (SN 1942) ở thôn Đắk Lang, xã Quảng Khê (Đắk Glong) năm 2013 đã hiến tặng cho địa phương gần 300 m2 đất của gia đình để xây dựng hội trường thôn.
![]() |
Bà Đào Thị Mỉ trao quà cho học sinh khó khăn xã Đắk Ha (Đắk Glong). (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021) |
Theo ông Quyết, Đắk Lang từng là thôn khó khăn, hạ tầng thiếu thốn nhưng diện mạo thôn bắt đầu đổi thay khi có chương trình xây dựng nông thôn mới. Một trong những công trình được người dân ưu tiên xây dựng là hội trường thôn nhưng lại không có sẵn quỹ đất. Vì vậy, ông đã bàn bạc với gia đình, quyết định hiến tặng đất, cùng mọi người xây dựng hội trường khang trang, làm nơi sinh hoạt cho người dân trong thôn.
“Hội trường thôn được xây dựng, cán bộ, người dân có nơi hội họp mỗi khi cần. Các cháu nhỏ có nơi vui chơi, sinh hoạt an toàn, sạch sẽ mỗi ngày. Tôi chỉ mong muốn góp một phần nhỏ vào việc xây dựng, phát triển địa phương ngày càng giàu mạnh”, ông Quyết phấn khởi.
Bà Đào Thị Mỉ (SN 1963) ở thôn 8, xã Đắk Ha (Đắk Glong) vốn thuộc diện đặc biệt khó khăn của địa phương. 10 năm nay, bà Mỉ một mình nuôi dạy cháu trai là Ngô Văn Thắng (10 tuổi) vì bố mẹ Thắng bỏ đi biệt tích. Không đất sản xuất, không nghề nghiệp ổn định, bà Mỉ cùng cháu trai chỉ trông chờ vào đồng tiền công làm thuê hàng ngày.
![]() |
Chủ tịch Hội NCT tỉnh Đắk Nông Nguyễn Tấn Tới trao nhà đại đoàn kết cho hội viên khó khăn (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021) |
Thế nhưng, tháng 4/2021, sau khi nhận được số tiền hỗ trợ hàng trăm triệu đồng của các nhà hảo tâm, bà Mỉ đã không ngại ngần, trích một phần để dành tặng những bà con có hoàn cảnh khó khăn khác. Sau đó, bà Mỉ còn dành hơn 50 triệu đồng tặng cho 40 học sinh thuộc diện khó khăn của Trường tiểu học- THCS Trần Quốc Toản (xã Đắk Ha).
Bà Mỉ tâm sự: “Những lúc khó khăn nhất, bà con, thôn xóm đã giúp đỡ hai bà cháu miếng cơm, chén cháo. Bây giờ, được nhận số tiền lớn, cuộc sống đã ổn định hơn nên tôi muốn san sẻ đến những hoàn cảnh khó khăn khác. Tôi chỉ hy vọng các cháu học sinh được nhận quà sẽ nỗ lực học tập để thoát khỏi đói nghèo”.
Giúp sống vui, sống khỏe
Theo ông Nguyễn Tấn Tới, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Đắk Nông, trong những năm qua, thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, trên địa bàn tỉnh có rất nhiều gương sáng là NCT. Mỗi NCT có những đóng góp, cống hiến riêng, nhưng mục đích chung là để xã hội phát triển, đời sống người dân được nâng cao hơn.
“Có cụ bà tại huyện Đắk Glong vận động con cháu hiến 2 ha đất để làm nghĩa trang cho xã; có cụ ông ở huyện Đắk Mil dành một phần lợi nhuận kinh doanh của gia đình để chăm lo quỹ khuyến học, khuyến tài. Hay như cụ ông ở TP. Gia Nghĩa là hòa giải viên, chuyên tham gia hòa giải những mâu thuẫn tại tổ dân phố… Mỗi NCT, bằng hình thức khác nhau, góp sức lực, trí tuệ, kinh nghiệm của mình để phát triển địa phương”, ông Tới dẫn chứng.
![]() |
Lễ cúng mừng sức khỏe cho người già được tổ chức tại xã Đắk Nia (Gia Nghĩa) (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021) |
Ông Nguyễn Tấn Tới đánh giá, với điều kiện kinh tế như hiện nay, NCT có sức khỏe tốt hơn, trình độ cũng cao hơn, có thể tham gia nhiều công việc xã hội. Nhiều NCT không ỷ lại, trông chờ vào hỗ trợ hàng tháng của Nhà nước mà vẫn tích cực phát triển kinh tế gia đình, đóng góp hiến kế xây dựng địa phương.
Trong những năm qua, xác định NCT là điểm tựa, trụ cột trong từng gia đình để định hướng, dìu dắt thế hệ trẻ, đồng thời trực tiếp tham gia đóng góp, xây dựng địa phương, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Đắk Nông đã có nhiều chính sách để quan tâm, chăm sóc NCT.
“Công tác chăm sóc sức khỏe NCT luôn được tỉnh quan tâm, coi là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh những chính sách chung của Đảng, Nhà nước, tỉnh đã có những nghị quyết, chương trình riêng để chăm lo, giúp NCT sống vui, sống khỏe và tiếp tục đóng góp để xây dựng tỉnh”, ông Nguyễn Tấn Tới cho biết.
Phát huy những kết quả đạt được, trong giai đoạn tới, các cấp hội NCT tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, gắn với các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội tại địa phương, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh, qua đó khẳng định vai trò của NCT đối với gia đình, xã hội.
Theo thống kê, toàn tỉnh có gần 33.000 hội viên Hội NCT, sinh hoạt tại 709 chi hội thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố thuộc 8 huyện, thành phố. Toàn tỉnh có 71/71 xã, phường, thị trấn có Quỹ Chăm sóc, phát huy vai trò NCT, với số tiền đóng góp trong năm 2020 trên 942 triệu đồng. Quỹ Chăm sóc của Hội NCT tỉnh trên 436 triệu đồng. Quỹ phụng dưỡng ông bà, cha mẹ trên 6,8 tỷ đồng… |


