Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Đơn Dương

12:07, 11/07/2021

(LĐ online) - Sáng 11/7, đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh...

(LĐ online) - Sáng 11/7, đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh đi kiểm tra, động viên tinh thần các lực lượng trực chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên Quốc lộ 27, huyện Đơn Dương.
 
Đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng nghe báo cáo và chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Đơn Dương sáng nay.
Đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng nghe báo cáo và chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Đơn Dương sáng nay.
 
Sau khi đi kiểm tra thực tế tình hình tại 2 chốt kiểm soát dịch Covid-19 từ ngã 3 Fi Nôm vào thị trấn Thạnh Mỹ trên Quốc lộ 27, nghe Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Đơn Dương báo cáo tình hình tại hội trường Huyện uỷ, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh: Tới thời điểm này, Đơn Dương đã có 1 bệnh nhân Covid-19 liên quan tới 3 bệnh nhân Covid-19 tới từ TP Hồ Chí Minh. Do đó, tình hình dịch bệnh sắp tới sẽ còn diễn biến rất phức tạp. 
 
Lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Đơn Dương, các đơn vị phải tiếp tục triển khai khẩn cấp các phương án kiểm soát chặt chẽ người dân ra vào các chốt kiểm soát sát sao theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với thôn Tân Lập, xã Lạc Lâm và toàn bộ thị trấn Thạnh Mỹ. 
 
Đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng cùng đoàn công tác kiểm tra chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại Quốc lộ 27 hướng từ ngã 3 Fi Nôm về thị trấn Thạnh Mỹ
Đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng cùng đoàn công tác kiểm tra chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại Quốc lộ 27 hướng từ ngã 3 Fi Nôm về thị trấn Thạnh Mỹ
 
Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng yêu cầu huyện Đơn Dương cần phải quyết liệt hơn nữa theo tinh thần 4 tại chỗ để chủ động chống dịch, tiếp tục công tác khoanh vùng, truy vết, lập chốt kiểm soát dịch chặt chẽ với tinh thần cao nhất, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Phải liên tục rà soát các trường hợp có nguy cơ, phát huy vai trò, nâng cao chất lượng truy vết của tổ Covid-19 cộng đồng thời điểm này.
 
Đồng chí Trần Đức Quận cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đơn Dương trước mắt cần chú trọng công tác phối hợp truy vết dịch tễ các ca có nguy cơ lây nhiễm qua sàng lọc, khoanh vùng, kiểm tra chặt chẽ người dân trở về từ các vùng dịch, nắm chắc tình hình người dân tới địa phương tạm trú, chưa khai báo y tế… để nhanh chóng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho Nhân dân. 
 
Cần duy trì họp thường xuyên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của huyện để rà soát, đánh giá công tác phòng chống, rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, các ngành, đơn vị, địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tập trung tăng cường tuyên truyền công tác phòng chống dịch, vận động Nhân dân khai báo y tế trung thực, đặc biệt các trường hợp nguy cơ cao, xử lý nghiêm các trường hợp khai báo y tế gian dối, thiếu trung thực.
 
Đồng  chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng kiểm tra, thăm hỏi lực lượng tham gia chốt kiểm soát dịch trên Quốc lộ 27 hướng thị trấn D’Ran về thị trấn Thạnh Mỹ
Đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng kiểm tra, thăm hỏi lực lượng tham gia chốt kiểm soát dịch trên Quốc lộ 27 hướng thị trấn D’Ran về thị trấn Thạnh Mỹ

 

Đồng chí Trần  Đức Quận - Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng trao quà, động viên tinh thần lực lượng tham gia chốt kiểm soát dịch trên Quốc lộ 27 hướng thị trấn D’Ran về thị trấn Thạnh Mỹ
Đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng trao quà, động viên tinh thần lực lượng tham gia chốt kiểm soát dịch trên Quốc lộ 27 hướng thị trấn D’Ran về thị trấn Thạnh Mỹ

 C.THÀNH