Nỗ lực bảo vệ vùng xanh, cố gắng bảo vệ người dân Lâm Đồng

07:09, 30/09/2021

(LĐ online) - Ngày 30/9/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Hội nghị do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đình Văn và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp chủ trì.

(LĐ online) - Ngày 30/9/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Hội nghị do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đình Văn và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp chủ trì.
 
* Chiến thắng đại dịch Covid là chiến thắng của Nhân dân, của sự đoàn kết và đồng thuận...
 
* Phối hợp chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đưa người dân trở về theo hình thức xã hội hóa…
 
Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể
Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể

 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2021 do Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu trình bày, cho biết: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện từ cấp ủy Đảng, chính quyền, đến cộng đồng dân cư thống nhất; tốc độ phát triển kinh tế - xã hội tốt, mức tăng cao hơn mức bình quân chung của cả nước, nhất là công nghiệp chế biến và công nghiệp năng lượng; thu ngân sách tăng so với kế hoạch và cùng kỳ, giải ngân vốn đầu tư công tích cực; công tác phòng chống dịch đảm bảo hiệu quả, có sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và các tổ chức chính trị xã hội... Các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội được quan tâm; nhiều máy móc kỹ thuật cao được đưa vào sử dụng khám và chữa trị bệnh; an ninh chính trị được giữ vững...
 
Tuy nhiên, trong thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch phát triển chung của tỉnh; dịch bệnh cũng đã làm một bộ phận người dân gặp khó khăn. Số trâu bò mắc bệnh đang tăng, cần có kế hoạch và phương thức hỗ trợ cho các hộ nông dân. Công tác quản lý bảo vệ rừng tuy giảm, nhưng so với yêu cầu chưa đạt. Thu hút đầu tư còn hạn chế, còn thấp thoáng tiêu cực làm thay đổi thái độ của nhà đầu tư với tỉnh Lâm Đồng. Thu NSNN ở một số lĩnh vực chưa đạt yêu cầu...
 
Tại Hội nghị, lãnh đạo các huyện, thành phố và các ngành báo cáo tình hình, đề xuất giải pháp và giải đáp các vướng mắc... Đến ngày 30/9/2021, cả tỉnh có 287 F0; vừa có 1 ổ dịch 5 ca bùng phát tại huyện Đức Trọng do lơ là trong công tác phòng chống dịch và đều có nguồn từ lái xe đường dài từ ngoài tỉnh về. 
 
Giám đốc Sở Y tế đề xuất mở thêm các điểm tiêm di động (vận động thanh niên, sinh viên, cán bộ chính quyền, y tế thôn bản) để đảm bảo tốc độ tiêm trong tháng 10, khi vắc xin về rất nhiều; trong đó, tổng cộng có 800 ngàn liều Verocell sẽ tiêm cho đối tượng từ 18-59 tuổi; tiêm Pfizer cho học sinh từ 12 tuổi; Pfizer và Monderna cho các đối tượng trên 60 tuổi, thai phụ, người có bệnh nền... Đến cuối năm 2021, Lâm Đồng có thể đạt tỷ lệ phủ vắc xin hơn 90% dân số trong độ tuổi cho phép.
 
Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo cho biết: Bắt đầu năm học mới, nhiều trường tổ chức học trực tuyến. Tuần đầu tiên có chệch choạc do đường truyền không ổn định và sử dụng máy móc chưa quen, nhưng nay đã ổn định. Nhưng, về lâu dài việc học trực tuyến không thể hiệu quả bằng học trực tiếp. Tuy nhiên, khi triển khai phương pháp học trực tiếp theo quy định hiện nay sẽ phát sinh nhiều vấn đề không phù hợp với tình hình thực tế, như học sinh chỉ được ngồi 50% sĩ số thì không đủ phòng học và giáo viên sẽ phải giảng 2 lớp. Có 5 huyện đã dạy học trực tiếp rất tốt (không chia lớp), đề nghị mở dần để tăng số lượng trường học cho học sinh quay lại trường từ ngày 4/10 (các huyện), Đà Lạt (11/10)...
 
Ông Võ Ngọc Hiệp – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, cho biết: MTTQ tỉnh luôn đồng hành và thống nhất với chính quyền trong mọi hoạt động, phối hợp với tốt với các tổ chức chính trị xã hội, ghi nhận những nỗ lực của các cấp chính quyền trong 9 tháng qua... Ngoài các nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới, mong các cấp chính quyền của các địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho các tầng lớp nhân dân được khôi phục và ổn định sản xuất; tiêm vacxin cho các lực lượng sản xuất và chế biến nông sản. MTTQ tỉnh đang triển khai công tác giám sát cán bộ, khiếu nại tố cáo..., đề nghị củng cố lại công tác tổ chức tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Thời gian qua, công tác phòng chống dịch đảm bảo hiệu quả, có sự đồng thuận của các tầng lớp dân cư và các tổ chức chính trị xã hội; đặc biệt, là sự nỗ lực của các tổ Covid cộng đồng và đóng góp của Nhân dân...
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Trí Dũng điều khiển phiên thảo luận và đánh giá tình hình 9 tháng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Trí Dũng điều khiển phiên thảo luận và đánh giá tình hình 9 tháng
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Trí Dũng, nhắc nhở các ngành, địa phương: Phấn đấu đạt tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, xây dựng cơ bản, thu - ngân sách (chú trọng giải quyết sớm tiền thuê đất cho doanh nghiệp và các khoản phải chi ngay cho công tác phòng chống dịch). Cuối năm, vacxin về nhiều, sẽ tổ chức các điểm tiêm vacxin lưu động, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để đạt hiệu quả tốt nhất. Tổ chức dạy học cho học sinh theo phương thức hợp lý và an toàn. Trong tình hình mới, giao dịch hành chính cần theo dõi sát sao. Đến ngày 1/10, các tỉnh phía Nam sẽ dần mở cửa để khôi phục sản xuất, cần có giải pháp đồng bộ để quản lý người ngoại tỉnh, vừa đảm bảo tuân thủ quy định mở cửa kinh tế của Chính phủ.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đình Văn phát biểu tại hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đình Văn phát biểu tại hội nghị
 
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đình Văn, ghi nhận sự nỗ lực đổi mới sáng tạo, hành động quyết liệt, tìm kiếm cơ hội, tạo tiền đề cho những thắng lợi của Nghị quyết Đại hội XI và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ... của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đánh giá cơ bản tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng qua: Về tổng thể, chúng ta thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội, so với năm 2020, duy trì tăng trưởng dương... Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ đạo một số vấn đề về công tác Đảng trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Do phải thực hiện mở cửa dần, sẽ có những khó khăn, thách thức, cần các cấp ủy Đảng và chính quyền quyết tâm hành động, tiếp tục mục tiêu vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội... để đạt các mục tiêu của năm 2021.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp kết luận hội nghị
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp kết luận hội nghị
 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp, khẳng định: Kết quả 9 tháng vừa qua là toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; chuyển biến rất rõ nét từ các sở, ngành, địa phương về phương pháp, về cách thức và cách tiếp cận vấn đề. Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc giúp cho UBND các cấp điều hành tốt và có hiệu quả; công tác lãnh chỉ đạo có nhiều cố gắng từ tỉnh đến cơ sở; chủ động tháo gỡ khó khăn giúp người dân và doanh nghiệp, nhà đầu tư; Chiến thắng dịch Covid là chiến thắng của Nhân dân, của sự đoàn kết và đồng thuận, của sự lãnh chỉ đạo đúng đắn và những giải pháp cụ thể, được Nhân dân và doanh nghiệp ủng hộ... Vacxin tốt nhất là vacxin được tiêm sớm nhất. 
 
Hiện nay, khoảng 4 ngàn/1,5 triệu dân Lâm Đồng đang làm việc ngoại tỉnh, cần phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện để đưa người dân trở về, ưu tiên trẻ em, học sinh, người già, người bệnh, hoàn cảnh khó khăn theo hình thức xã hội hóa, đảm bảo an toàn, an ninh và ổn định tâm lý theo quy định… Ngành Giáo dục – Đào tạo chủ động sắp xếp cho học sinh đến trường trong tháng 10, ở những vùng dịch bệnh phức tạp thì tinh thần là tháng 11.
 
Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra các hạn chế; trong đó, yêu cầu cải cách hành chính phải được cải thiện, có khen thưởng các đơn vị có chỉ số cải cách hành chính tốt và xử lý lãnh đạo 3 năm để chỉ số cải cách hành chính đứng cuối liên tục; đồng thời, phải cải thiện chỉ số PAPI.... Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành và địa phương tiếp tục cố gắng với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn và tập trung mọi nguồn lực để thực hiện đồng thuận, quyết liệt, linh hoạt trong phòng chống dịch. 
 
Với phương châm “Bảo vệ vững chắc vùng xanh Lâm Đồng”, đảm bảo đầy đủ các điều kiện ngăn ngừa dịch bệnh trong phạm vi của mình, không để dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng; bảo vệ an toàn sức khỏe của người dân, xem tính mạng của người dân là trên hết. Liên quan đến phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão, tập trung các thiết bị vật tư để đối phó thiên tai, khẩn trương khắc phục các hậu quả khi có sự cố… Mỗi ngành phải có dự báo và đưa ra các giải pháp phù hợp, triển khai quyết liệt để phục hồi và phát triển kinh tế bù lại thời gian khó khăn do dịch bệnh… Tiết kiệm các nguồn chi để tập trung cho công tác phòng chống dịch... 
 
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát; đề xuất các dự án liên vùng, liên huyện, liên tỉnh; ưu tiên các thiết chế văn hóa; lãnh đạo phải tham dự tiếp dân, đi cơ sở; các sở ngành không được im lặng, không được giả lơ với các đề xuất của nhà đầu tư; các địa phương cố gắng làm việc trực tuyến, điện thoại với lãnh đạo tỉnh để giải quyết các vấn đề khúc mắc, hạn chế đi lại. 
 
Mong rằng, 3 tháng cuối năm, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ và đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch!
 
Kết quả một số chỉ tiêu tổng hợp 9 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020: Tổng sản phẩm trong nước (GRDP - giá SS 2010) tăng 2,39%, trong đó: ngành nông - lâm - thủy tăng 4,18%; công nghiệp - xây dựng tăng 4,99%; dịch vụ giảm 0,19%. Kim ngạch xuất khẩu ước 457 triệu USD, đạt 56,1% kế hoạch, giảm 9,46%. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 8.460 tỷ đồng, bằng 91% dự toán địa phương, tăng 26%; trong đó thu thuế, phí, lệ phí 4.980 tỷ đồng, bằng 90% dự toán địa phương, tăng 25,6%. Tổng lượt khách du lịch 2.006 ngàn lượt, giảm 18,4%; trong đó: khách quốc tế 15.034 lượt, đạt 10%, giảm 84,9%; khách qua lưu trú 1.730,9 ngàn lượt, đạt 43%, giảm 22,4%. Giải quyết việc làm 16.400 người, đạt 56,5%, tăng 9,3%. Tỷ lệ thất nghiệp 4,06% (tăng 2,83 điểm %); trong đó: thành thị 7,22% (tăng 4,67 điểm %), nông thôn 2,21% (tăng 1,78 điểm %). Đào tạo 7.793 lao động, đạt 30,3%. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 81,3%, đạt 100,4%. Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân 87,85%. Tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế đạt 100%.
 
LÊ HOA