Đức Trọng đầu tư 2,7 tỷ đồng xây dựng đường hoa dịp Tết Nguyên đán 2020

06:01, 14/01/2020

Theo UBND huyện Đức Trọng, nhân dịp Xuân Canh Tý 2020, huyện Đức Trọng sẽ đầu tư trang trí đường Lê Hồng Phong - là tuyến đường chính đi các huyện lân cận, nhằm tạo điểm nhấn mỹ quan khu vực trung tâm huyện.

Theo UBND huyện Đức Trọng, nhân dịp Xuân Canh Tý 2020, huyện Đức Trọng sẽ đầu tư trang trí đường Lê Hồng Phong - là tuyến đường chính đi các huyện lân cận, nhằm tạo điểm nhấn mỹ quan khu vực trung tâm huyện.
 
Tiểu cảnh Linh vật Xuân Canh Tý 2020 tại đường hoa Lê Hồng Phong dịp Tết Nguyên đán 2020
Tiểu cảnh Linh vật Xuân Canh Tý 2020 tại đường hoa Lê Hồng Phong dịp Tết Nguyên đán 2020
 
Đây cũng là nét mới đặc sắc trong dịp Tết Canh Tý này. Theo đó, trên dọc tuyến đường hoa, huyện sẽ thực hiện cổng chào đường hoa, 5 tiểu cảnh, 18 cụm đèn, 2 vị trí đèn line, 3 dây đèn và bố trí kinh doanh hoa, cây cảnh, đồ lưu niệm... với tổng đầu tư khoảng 2,7 tỷ đồng. Các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, mua bán cây cảnh... của người dân địa phương trong những ngày tết sẽ chính thức diễn ra tại đây. 
 
Đường hoa Lê Hồng Phong dự kiến sẽ được khai trương vào ngày 19/1 (nhằm ngày 25 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) và kéo dài đến ngày 3/2/2020 (nhằm ngày mồng 10 tháng Giêng năm Canh Tý).
 
N.MINH