Bà hỏa thiêu rụi một nhà dân khi chủ đi vắng

12:02, 20/02/2020

(LĐ online) - Người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát tại một nhà dân khóa cửa ngoài, nên đã tri hô cùng nhau dập lửa nhưng bất thành. Khi lực lượng cứu hỏa có mặt, căn nhà đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

(LĐ online) - Người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát tại một nhà dân khóa cửa ngoài, nên đã tri hô cùng nhau dập lửa nhưng bất thành. Khi lực lượng cứu hỏa có mặt, căn nhà đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.
 
Căn nhà bà Ka Thị B’Rim bị lửa thiêu rụi đổ sập hoàn toàn
Căn nhà bà Ka Thị B’Rim bị lửa thiêu rụi đổ sập hoàn toàn
 
Sáng 20/2, ông Trần Văn Hồng - Chủ tịch UBND xã Gung Ré (huyện Di Linh) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến 1 nhà dân bị thiêu rụi hoàn toàn cùng toàn bộ tài sản bên trong. Vào khoảng 19 giờ ngày 19/2, người dân địa phương phát hiện ngọn lửa bùng phát tại căn nhà của bà Ka Thị B’Rim (thôn Lăng Kú, xã Gung Ré, huyện Di Linh) và đã tri hô cùng nhau lao vào dập lửa. Lúc hỏa hoạn xảy ra, bà B’Rim đi vắng nên căn nhà khóa cửa ngoài gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ, chữa cháy. Nhận được tin báo, Công an huyện Di Linh đã có mặt tiến hành các biện pháp chữa cháy nhưng bất thành. Cùng lúc, Đội Phòng cháy chữa cháy Khu vực 3 Công an Lâm Đồng (đóng tại TP Bảo Lộc) đã điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ vượt hơn 30 km tới hiện trường. Khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt tại hiện trường thì căn nhà của bà Ka Thị B’Rim đã bị lửa thiêu rụi và đổ sập hoàn toàn. Toàn bộ tài sản, vật dụng bên trong căn nhà cũng bị lửa thiêu rụi.
 
Theo ông Trần Văn Hồng - Chủ tịch UBND xã Gung Ré, bà Ka Thị B’Rim sống độc thân, gia cảnh hết sức khó khăn. Trước mắt, địa phương đang bố trí chỗ ở tạm và hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết để bà B’Rim; đồng thời, báo cáo vụ việc lên UBND huyện Di Linh có phương án hỗ trợ kinh phí hỗ trợ làm lại nhà giúp bà B’Rim sớm ổn định cuộc sống.
 
Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
 
KHÁNH PHÚC