Mưa lớn, lũ nhấn chìm hơn 300 ha rau màu ven sông Đa Nhim

02:11, 30/11/2020

(LĐ online) - Mưa lớn bề mặt kết hợp với việc hồ Đơn Dương xả lũ khiến ít nhất 355 ha rau màu ven sông Đa Nhim (huyện Đơn Dương) bị ngập úng cục bộ.

(LĐ online) - Mưa lớn bề mặt kết hợp với việc hồ Đơn Dương xả lũ khiến ít nhất 355 ha rau màu  ven sông Đa Nhim (huyện Đơn Dương) bị ngập úng cục bộ.
 
Tới 14h chiều 30/11, mưa vẫn trút xuống trên diện rộng và mực nước sông Đa Nhim vẫn ở mức cao. 
 
Ông Nguyễn Hà Lộc, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai  và Tìm kiếm Cứu  nạn tỉnh Lâm Đồng: Ngày 29/11, theo báo cáo nhanh mực nước hồ Đơn Dương từ Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận- Đa Mi lũ về hồ lúc 7h với lưu lượng 229 m³/s và đạt đỉnh lúc 19h ngày 29/11 với lưu lượng là 655 m³/s. Hồ Đơn Dương bắt đầu xả tràn từ lúc 8h ngày 29/11 với lưu lượng 25 m³/s. Sau  đó, do lũ đổ về hồ tăng dần, hồ Đơn Dương bắt đầu tăng lưu lượng xả lên 500 m³/s lúc 19h ngày 29/11 và giảm lưu lượng xả xuống 450 m³/s lúc 00h00 ngày 30/11. Hiện lưu lượng về hồ 199m³/s, lưu lượng xả tràn 200m³/s, mực nước hồ 1042,084 m (mực nước dâng bình thường 1042,00m).
 
https://youtu.be/CkGpCtkAXR8
 
Về tình hình thiệt hại do mưa lũ, theo thống kê sơ bộ của UBND huyện Đơn Dương, có ít nhất 355ha rau màu ven sông Đa Nhim bị ngập úng cục bộ, 2 đường dân sinh bị hư hỏng. Số rau màu ven sông Đa Nhim bị ngập, ảnh hưởng chủ yếu là rau ngắn ngày như: xà lách, bắp sú, bí ngòi, ngô,…Cụ thể, tại thị trấn D’ran có 30 ha rau màu bị ngập úng; Thị trấn Thạnh Mỹ 82 ha; Xã Lạc Xuân 90 ha; Xã Ka Đô 70 ha; Xã Quảng Lập 22 ha;…Hiện, chính quyền huyện Đơn Dương vẫn đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.
 
Báo Lâm Đồng Online xin gửi một số hình ảnh vùng rau ven sông Đa Nhim bị mưa lũ làm ngập úng.
 
Theo người dân ven sông Đa Nhim, tính từ năm 2016 hồ Đơn Dương xả lũ 800 m³/s gây ngập nặng vùng hạ du thì đây là đợt xả lũ lớn nhất trong 4 năm qua. Hầu hết rau màu trồng ở bãi bồi ven sông Đa Nhim đều bị bị ngập úng. Trong ảnh, một vườn ngô tại Tổ  dân phố Đường Mới, thị trấn D’Ran bị ngập nặng
Theo người dân ven sông Đa Nhim, tính từ năm 2016 hồ Đơn Dương xả lũ 800 m³/s gây ngập nặng vùng hạ du thì đây là đợt xả lũ lớn nhất trong 4 năm qua. Hầu hết rau màu trồng ở bãi bồi ven sông Đa Nhim đều bị bị ngập úng. Trong ảnh, một vườn ngô tại Tổ dân phố Đường Mới, thị trấn D’Ran bị ngập nặng

 

Cả trăm ha rau màu, nhiều nhất là xà lách bị ngập úng, thiệt hại nặng
Cả trăm ha rau màu, nhiều nhất là xà lách bị ngập úng, thiệt hại nặng

  

Bà Nguyễn Thị Hằng (49 tuổi, bên trái, ngụ Thôn  Châu Sơn, xã Lạc Xuân) nói nước dâng làm ngập úng 2 sào xà lách tới tuổi thu hoạch. Số xà lách bị bùn đất bám bà Hằng phải bơm rửa  cho hết đất. “Bình thường rau  xà lách  bán 8.000 đồng/kg nhưng rau bị nát, bám bùn đất rửa kỹ may lắm thì bán được 4.000 đồng/kg” – bà Hằng cho biết.
Bà Nguyễn Thị Hằng (49 tuổi, bên trái, ngụ Thôn Châu Sơn, xã Lạc Xuân) nói nước dâng làm ngập úng 2 sào xà lách tới tuổi thu hoạch. Số xà lách bị bùn đất bám bà Hằng phải bơm rửa cho hết đất. “Bình thường rau xà lách bán 8.000 đồng/kg nhưng rau bị nát, bám bùn đất rửa kỹ may lắm thì bán được 4.000 đồng/kg” – bà Hằng cho biết.

 

Một nhà lưới của người dân bị ngập và đổ tại cầu Ka Đô, xã Ka  Đô chiều nay
Một nhà lưới của người dân bị ngập và đổ tại cầu Ka Đô, xã Ka Đô chiều nay

 

Một vườn rau cải bắp trồng trong nhà kính bị ngập nặng ven sông Đa Nhim, xã Ka Đô
Một vườn rau cải bắp trồng trong nhà kính bị ngập nặng ven sông Đa Nhim, xã Ka Đô
 
CHÍNH THÀNH