Xe tải bị lật, hàng trăm vỏ chai bia vỡ nát văng khắp mặt đường đèo Prenn

07:03, 01/03/2022
(LĐ online) - Chiếc xe tải đổ đèo Prenn (Quốc lộ 20, địa bàn Phường 3, TP Đà Lạt) chở vỏ chai bia bất ngờ lật nghiêng làm hàng trăm vỏ chai bia văng khắp mặt đường đèo, đồng thời làm giao thông hai chiều ách tắc cục bộ khoảng 20 phút.
 
Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Lạt nhanh chóng phân luồng giao thông và lực lượng hỗ trợ  địa phương tham gia dọn dẹp vỏ chai bia tại địa điểm xe tải lật trên đèo Prenn chiều nay
Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Lạt nhanh chóng phân luồng giao thông và lực lượng hỗ trợ địa phương tham gia dọn dẹp vỏ chai bia tại địa điểm xe tải lật trên đèo Prenn chiều nay
 
Khoảng 16h40 phút ngày 1/3, một chiếc xe tải biển kiểm soát: 50H-076.51 chạy xuống đèo Prenn, khi tới đoạn giữa đèo (cách chân đèo khoảng 4km) bất ngờ lật nghiêng văng sát lề đường phía taluy dương. Trên xe lúc này chở đầy vỏ chai bia nên bung ra vỡ nát vung vãi khắp mặt đường đèo. Rất may thời điểm xe lật không có phương tiện khác bị va chạm, tài xế xe tải và lơ xe không bị thương.
 
Theo ghi nhận, Đội Cảnh sát giao thông- Trật tự, Công an TP Đà Lạt đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông, phối hợp với các lực lượng hỗ trợ của Phường 3 dọn dẹp vỏ chai bia bị vỡ nhằm tránh nguy hiểm cho người và các phương tiện, đồng thời hướng dẫn các phương tiện lưu thông trở lại một chiều nên tình trạng ách tắc cục bộ chỉ diễn ra khoảng 20 phút đầu.
 
Tới 17h45 phút, lực lượng Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP Đà Lạt đã cơ bản xử lý xong hiện trường, thuê xe cứu hộ cẩu xe tải gặp nạn về trụ sở Công an thành phố Đà Lạt để tiếp tục xác minh nguyên nhân vụ việc.
 
Tuyến đường đèo Prenn lâu nay được cơ quan chức năng cắm biển cấm đi hai chiều đối với xe tải, chỉ dành cho xe mô tô, xe ô tô, xe khách. Trường hợp xe tải chở hàng bắt buộc phải chạy theo tuyến đường đèo Mimosa, song song với đèo Prenn. Với lỗi xe tải đi vào đường cấm đèo Prenn thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 123/2021/NĐ-CP./.
 
C.THÀNH