Kiểm tra hiện trường vụ cháy rừng trên núi Đại Bình

HẢI ĐƯỜNG 12:11, 11/02/2023

(LĐ online) - Sau khi phát hiện đám cháy trên núi Đại Bình thuộc địa phận xã Lộc Châu, lãnh đạo TP Bảo Lộc đã nhanh chóng chỉ đạo các lực lượng quân đội, dân quân phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm địa phương nhanh chóng có mặt xử lý khống chế dập tắt đám cháy ngay trong đêm 10/2. 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng cơ quan chức năng TP Bảo Lộc kiểm tra thực tế đám cháy
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng cơ quan chức năng TP Bảo Lộc kiểm tra thực tế đám cháy

Về cơ bản, sau khi các lực lượng nỗ lực khống chế dập tắt, vụ cháy không gây thiệt hại về rừng.
Sáng 11/2, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các ngành chức năng TP Bảo Lộc tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường xảy ra vụ cháy. 
Theo ghi nhận ban đầu của cơ quan chức năng, vụ cháy xảy ra tại Tiểu khu 478 xã Lộc Châu (TP Bảo Lộc). Hiện trường vụ cháy cho thấy, lửa chỉ cháy cỏ và cây bụi, về cơ bản không gây thiệt hại lớn đối với lâm sản. 
Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, đo vẽ thống kê diện tích bị tác động để làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định.
Trước đó, vào khoảng 17 giờ chiều 10/2, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh xảy ra vụ cháy trên đỉnh núi Đại Bình thuộc địa phận xã Lộc Châu, lãnh đạo TP Bảo Lộc đã chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường triển khai các biện pháp chữa cháy, dập tắt ngọn lửa. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, ngọn lửa trên núi Đại Bình cơ bản được khống chế.
Núi Đại Bình còn gọi là núi Sapung thuộc địa phận xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) và một số xã, phường như Lộc Châu, B’Lao và Lộc Sơn (TP Bảo Lộc).