Bảo Lộc: Sạt lở suối Đại Lào uy hiếp nhiều hộ dân

KHÁNH PHÚC 18:07, 06/06/2023

(LĐ online) - Nước từ thượng nguồn đổ về chảy mạnh khiến một đoạn bờ kè suối Đại Lào, đoạn qua Thôn 2 (xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) bị sạt lở, uy hiếp nhiều hộ dân sống ven suối.

Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Tôn Thiện Đồng có mặt chỉ đạo khắc phục vụ sạt lở đảm bảo an toàn cho người dân
Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Tôn Thiện Đồng có mặt chỉ đạo khắc phục vụ sạt lở đảm bảo an toàn cho người dân

Vụ sạt lở xảy ra lúc 12 giờ ngày 6/6 đã kéo sập khoảng 20 mét bờ kè ăn sâu vào đường giao thông nông thôn thuộc hẻm 1023 Quốc lộ 20 (Thôn 2, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc). Bờ kè bị sạt lở đã kéo căn chòi gỗ của ông Trần Văn Cường đổ sập xuống suối. Vụ sạt lở còn uy hiếp ít nhất 3 nhà dân trong khu vực này có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu tiếp tục xảy ra mưa lớn trong thời gian tới.

Sau khi sạt lở xảy ra, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Tôn Thiện Đồng và Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc Nguyễn Văn Phương đã có mặt kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố.

Qua kiểm tra thực tế hiện trường, lãnh đạo TP Bảo Lộc đã chỉ đạo UBND xã Lộc Châu phối hợp với các ngành chức năng nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục vụ sạt lở; đồng thời, trích nguồn kinh phí dự phòng triển khai ngay phương án thi công, gia cố bờ kè bằng đá để phòng chống sạt lở trong thời gian tới, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

Cùng với đó, UBND xã Lộc Châu triển khai ngay các biện pháp tuyên truyền tới các hộ dân trong khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi xảy ra mưa lớn trong thời gian tới.

Các đồng chí lãnh đạo TP Bảo Lộc giao UBND xã Lộc Châu bố trí lực lượng ứng trực tại chỗ đảm bảo tiếp nhận và xử lý các tính huống phát sinh tại khu vực sạt lở đảm bảo an toàn cho người dân; đồng thời, kiểm tra, rà soát tất cả các khu vực nguy hiểm có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét ven suối Đại Lào để kịp thời tuyên truyền, cảnh báo cho người dân phòng chống hiệu quả tránh bị động, bất ngờ.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Lâm Đồng, trong đêm 6/6 đến sáng 7/6, nhiều khả năng trên địa bàn TP Bảo Lộc tiếp xục xảy ra mưa vừa đến mưa to. Vì vậy, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ khu vực ven suối Đại Lào là rất cao, người dân cần chủ động đề phòng, nâng cao cảnh giác.