Đà Lạt: Đường sá thông thoáng, khách sạn còn trống hơn 30% phòng

CHÍNH PHONG 12:47, 30/04/2023

(LĐ online) - Ngày thứ 2 của kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, các trục đường chính trên địa bàn TP Đà Lạt, các khu điểm vui chơi du lịch ghi nhận đều thông thoáng, trong khi hầu hết hàng quán kinh doanh, khách sạn không rơi vào tình trạng quá tải. Lượng phòng du khách đặt mới đạt khoảng 60 - 70% công suất.

Khoảng 9 giờ sáng 30/4, khu vực ngã 4 điểm giao thông xuống đèo Mimosa vẫn rất thông thoáng, lượng xe lên đèo không nhiều
Khoảng 9 giờ sáng 30/4, khu vực ngã 4 điểm giao thông xuống đèo Mimosa vẫn rất thông thoáng, lượng xe lên đèo không nhiều

Trong ngày thứ 2 nghỉ lễ, theo ghi nhận sáng 30/4, lượng phương tiện tham gia giao thông tăng mạnh so với ngày thường. Tuy nhiên, trên các tuyến đường chính như đèo Prenn, 3 Tháng 4, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Phan Đình Phùng…, các phương tiện vẫn lưu thông thuận lợi. Ngay cả các khu, điểm du lịch nổi tiếng tại Đà Lạt như Vườn hoa Thành phố, Khu du lịch thác Datanla, Thung lũng Tình yêu, Đường hầm Điêu khắc, Ga Đà Lạt…, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ.
Thiếu tá Nguyễn Huỳnh Quốc Trung - Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an TP Đà Lạt cho biết từ qua tới sáng nay, do lượng khách lên TP Đà Lạt chưa đông nên tình hình giao thông tại các điểm, chốt trực đường chính của thành phố vẫn hoàn toàn đảm bảo. Trên cung đường Trần Quốc Toản vòng quanh hồ Xuân Hương, khu vực Nguyễn Văn Cừ, khu Hoà Bình, các tuyến đường trung tâm, lượng xe cá nhân, xe khách 16 và 45 chỗ không nhiều. Tới khoảng 9 giờ sáng nay, trời Đà Lạt nắng có mây, các phương tiện từ Quốc lộ 20 hướng lên đèo Mimosa, Quốc lộ 27 từ các tỉnh miền Trung lên Đà Lạt không tăng đáng kể. Tới khoảng 11 giờ 30 các phương tiện bắt đầu nhộn nhịp hơn. Một số tuyến đường An Bình (Phường 3), một vài đoạn đường Trần Quốc Toản, Phù Đổng Thiên Vương... xảy ra tình trạng phương tiện di chuyển khó khăn.
Dự kiến, trong chiều tối nay, lượng du khách lên TP Đà Lạt nghỉ lễ sẽ tiếp tục tăng thêm.
Hầu hết các khách sạn, nhà nghỉ không tăng giá, hoặc chỉ tăng nhẹ so với ngày thường từ 10 - 30%. Nhiều khách sạn khu vực trung tâm lẫn ngoại ô thành phố vẫn treo bảng còn phòng trống. Theo ghi nhận, khách sạn giá phòng dao động từ 250.000 - 350.000 đồng/đêm đối với phòng đơn, riêng phòng đôi từ 450.000 - 700.000 đồng/đêm. Các khách sạn tiêu chuẩn từ 3 đến 4 sao, vẫn còn khoảng 25 - 30% phòng trống…
Về tình hình thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia thông tin từ ngày 29 tới đêm 30/4, tỉnh Lâm Đồng cơ bản đêm không mưa, ngày nắng. Riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa. Biên độ nhiệt từ 14 tới 28 độ C đối với TP Đà Lạt, Lạc Dương và Đam Rông; các huyện, thành phố phía Đông và Nam tỉnh có nền nhiệt độ từ 18 tới 31 độ C; nóng nhất là 3 huyện phía Nam Lâm Đồng là Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên có nền nhiệt độ thấp nhất là 23 và cao nhất 36 độ C.
Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trên địa bàn toàn tỉnh có trên 2.800 cơ sở lưu trú du lịch, chủ yếu tập trung tại TP Đà Lạt với hơn 2.230 cơ sở lưu trú (công suất trên 33.000 phòng), có thể đón tiếp khoảng 50.000 lượt khách/đêm. Cả tỉnh có 35 khu, điểm tham quan du lịch được đầu tư và khai thác kinh doanh, hơn 60 điểm tham quan miễn phí phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí của du khách.
Nhằm tạo điểm đến “an toàn - thân thiện - chất lượng” cho du khách và Nhân dân đến vào dịp lễ, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan, các địa phương trong tỉnh tăng cường thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường, đảm bảo nhu cầu đi lại của Nhân dân và du khách, trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dịp lễ để tăng giá, ép giá trái quy định; tổ chức tốt công tác chống buôn lậu, hàng giả, nhất là tại các địa bàn trọng điểm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm…