Công suất phòng tại Lâm Đồng đạt 60-65% trong kỳ nghỉ Lễ 2/9

05:09, 04/09/2022
(LĐ online) - Trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2022 (từ ngày 1/9- 4/9/2022), lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt - Lâm Đồng đạt khoảng 72.000 lượt khách (qua lưu trú 50.000 lượt khách). Trong đó, khách quốc tế là 1.450 lượt khách (qua lưu trú 1.400 lượt khách); khách nội địa là 70.550 lượt khách (qua lưu trú 48.600 lượt khách.
 
Sân bay Liên Khương dịp Lễ 2/9 không khác biệt ngày thường
Sân bay Liên Khương dịp Lễ 2/9 không khác biệt ngày thường
 
Tính chung toàn tỉnh, trong 4 ngày qua, lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng đạt khoảng 85.000 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế là 1.500 lượt khách; khách nội địa khoảng 83.500 lượt khách; khách qua lưu trú 60.000 lượt khách. Lượng khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh tập trung đông vào ngày 2-3/9/2022. Công suất phòng bình quân đạt khoảng 60-65%; công suất phòng các khách sạn từ 3 - 5 sao đạt khoảng 70-80%.
 
Luỹ kế 8 tháng đầu năm 2022, tổng lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng đạt khoảng 5.070.000 lượt (tăng 153% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 92,2% KH năm 2022). Trong đó, khách quốc tế đạt 56.000 lượt (tăng 273% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 37,3 % KH năm 2022). 
 
NHẬT QUÂN