Lần đầu tiên du khách ngắm Đà Lạt từ khinh khí cầu

04:12, 28/12/2022
(LĐ online) - Sáng 28/12, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, UBND TP Đà Lạt phối hợp với các đơn vị tổ chức Ngày hội khinh khí cầu Đà Lạt 2022. Đây là chương trình hấp dẫn nằm trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022. 
 
Đối với dịch vụ khinh khí cầu bay tự do có giá 5 triệu đồng/lượt và bay treo trên độ cao 50m sẽ có giá 200.000 đồng/lượt
Đối với dịch vụ khinh khí cầu bay tự do có giá 5 triệu đồng/lượt và bay treo trên độ cao 50m sẽ có giá 200.000 đồng/lượt
Theo đó, người dân và du khách có thể sử dụng dịch vụ bay khinh khí cầu ngắm toàn cảnh TP Đà Lạt trên độ cao 300 m hoặc bay treo tại sân Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt với độ cao 50 m. Hàng trăm người dân, du khách bày tỏ hứng thú với dịch vụ bay khinh khí cầu do đây là lần đầu tiên được tổ chức tại phố núi Đà Lạt.
 

 

Người dân và du khách đến với Đà Lạt sẽ có cơ hội trải nghiệm ngắm toàn thành phố từ khinh khí cầu. Đây là sản phẩm du lịch mới của thành phố ngàn hoa.
Người dân và du khách đến với Đà Lạt sẽ có cơ hội trải nghiệm ngắm toàn thành phố từ khinh khí cầu. Đây là sản phẩm du lịch mới của thành phố ngàn hoa.
 
Hoạt động trải nghiệm bay khinh khí cầu ngắm Đà Lạt trên cao là sự kiện nhằm quảng bá, giới thiệu đến người dân và du khách nhiều hoạt động đặc sắc, mới lạ, với những trải nghiệm và nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong dịp Festival Hoa Đà Lạt 2022. 
 
Tại chương trình trải nghiệm bay khinh khí cầu ngắm Đà Lạt trên cao lần này, Công ty TNHH Khinh khí cầu quốc tế Ballooning Media đã chuẩn bị 10 quả cầu; trong đó, có 5 quả cầu lớn, 3 quả cầu bay treo tại chỗ và 2 quả cầu bay tự do để ngắm cảnh TP Đà Lạt. 
 
Du khách, người dân hào hứng trải nghiệm bay khinh khí cầu, ngắm Đà Lạt với độ cao khoảng 50 m
Du khách, người dân hào hứng trải nghiệm bay khinh khí cầu, ngắm Đà Lạt với độ cao khoảng 50 m
 
Theo đại diện đơn vị tổ chức dịch vụ, thời gian mở cửa đón khách đối với dịch vụ khinh khí cầu bay tự do (5 triệu đồng/lượt) và bay treo (200.000 đồng/lượt).  Ngày hội khinh khí cầu diễn ra sáng từ 6h30 tới 9h và chiều từ 16h30 - 19h từ ngày 28/12/2022 tới 1/1/2023 để phục vụ người dân và du khách. 
 
Bà Võ Thị Ngọc Hà, giám đốc Công ty khinh khí cầu quốc tế Ballooning cho biết dịch vụ trải nghiệm khinh khí cầu, ngắm thành phố từ trên cao hiện đang kinh doanh thử nghiệm nên trước mắt đơn vị mới thực hiện trong thời gian ngắn. Sau khi đánh giá sản phẩm, mức độ phù hợp mới có kế hoạch kinh doanh chính thức.
 
Một góc Đà Lạt nhìn từ khinh khí cầu
Một góc Đà Lạt nhìn từ khinh khí cầu
 
Trước khi triển khai dịch vụ bay này, đơn vị tổ chức đã tiến hành khảo sát, bay thử nghiệm, huấn luyện phi công và xin cấp phép bay theo quy định. Điều kiện thời tiết xấu như trời mưa, gió lớn, sương mù dày đặc… sẽ tạm dừng để đảm bảo an toàn. Theo Ban tổ chức, riêng tối 31/12 sẽ diễn ra buổi trình diễn bay khinh khí cầu mini, Đêm hội ánh sáng Night Low đón giao thừa, chào năm mới 2023 tại Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt.
 
CHÍNH PHONG