Đổi mới nội dung, hình thức Bản tin Khoa học và Công nghệ, đưa khoa học công nghệ thấm sâu vào thực tiễn

10:08, 04/08/2022
(LĐ online) - Chiều 3/8, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị cộng tác viên Bản tin Khoa học và Công nghệ với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các bản tin, các cộng tác viên là chuyên gia, nhà khoa học, phóng viên, nhà báo, công chức, viên chức đến từ các viện trường, sở, ngành, các cơ quan thông tấn báo chí. 
 
Ông Đỗ Minh Ngọc – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Trưởng ban Biên tập Bản tin và ông Phan Công Du – Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ Lâm Đồng (thuộc Sở), Phó ban Biên tập bản tin đã chủ trì hội nghị.
 
Những năm qua, hoạt động thông tin khoa học và công nghệ (KHCN) được đặc biệt quan tâm góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực KHCN, nghiên cứu – trao đổi, giới thiệu các kết quả nghiên cứu ứng dụng, các sáng chế giải pháp hữu ích phục vụ thiết thực cho nghiên cứu, sản xuất và đời sống, kịp thời tuyên truyền các mô hình phát triển kinh tế, các gương điển hình tiên tiến ứng dụng công nghệ cao, kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp…
 
Là đơn vị được giao nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức KHCN đến đông đảo bạn đọc gần xa, Trung tâm Ứng dụng KHCN đã thực hiện xuất bản Bản tin Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng với định kỳ 2 tháng/số, 200 bản/số, 32 trang/số. Từ số đầu tiên phát hành vào năm 1993, qua 29 năm, Bản tin Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, luôn bám sát nhiệm vụ phổ biến kiến thức KHCN nhằm thúc đẩy ứng dụng KHCN, phản ánh hoạt động, giới thiệu kết quả nghiên cứu đề tài, dự án các cấp, đưa nhanh tiến KHCN vào sản xuất, đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 
 
Đến nay, Bản tin đã phát hành được 133 số với khoảng 70.600 bản; trung bình mỗi số có 10 – 13 bài viết.
 
Với 4 chuyên mục: “Vấn đề - sự kiện”, “Hoạt động khoa học và công nghệ”, “Giới thiệu kết quả đề tài, dự án”, “Khoa học và đời sống”, Bản tin đã chuyển tải tới bạn đọc nhiều thông tin thiết thực, bổ ích về phát triển hạ tầng KHCN, vai trò của sở hữu trí tuệ, phát triển nguồn nhân lực; vai trò của hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; các chính sách hỗ trợ, các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính, tăng trưởng xanh, phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với cảnh quan môi trường. 
 
Ngoài ra, Bản tin cũng quan tâm thông tin lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn như: Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản bản sắc dân tộc, di tích lịch sử, giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế, phát triển làng nghề truyền thống, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa nền hành chính…
 
Nhiều ý kiến đóng góp thiết thực của các cộng tác viên
Nhiều ý kiến đóng góp thiết thực của các cộng tác viên
 
Hội nghị đã nhận được 11 tham luận của các chuyên gia, cộng tác viên với 32 ý kiến đóng góp nêu các vấn đề: Đổi mới nội dung, hình thức, bố cục, chuyên mục, dàn dựng Bản tin, tổ chức mạng lưới cộng tác viên, phát hành, nâng cao hàm lượng khoa học, giá trị thực tiễn, tính thời sự, đổi mới hình thức trình bày, chế bản, nâng cao chất lượng hình ảnh minh họa, tính chuyên nghiệp trong công tác biên tập, sáng tạo trong cách thức chuyển tải nội dung…
 
Ông Đỗ Minh Ngọc – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Trưởng ban Biên tập Bản tin kết luận: Trước những yêu cầu đặt ra, thời gian tới Bản tin Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng tiếp tục duy trì các chuyên mục đã xây dựng, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, khẳng định là kênh thông tin chính thống, chính xác, kịp thời, đủ độ tin cậy về các vấn đề liên quan đến hoạt động KHCN của tỉnh. Tăng cường thông tin hoạt động KHCN trên tất cả các lĩnh vực; trong đó, tập trung vào đưa tin các kết quả nghiên cứu KHCN, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, thông tin các vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp về KHCN, giới thiệu sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu cách làm mới, hiệu quả của các doanh nghiệp để nhân rộng. Ưu tiên thông tin, bài viết có tính khả thi để người đọc dễ đọc, dễ làm theo, hạn chế thuật ngữ chuyên sâu khó hiểu. Mở rộng mạng lưới cộng tác viên tại các đơn vị khoa học, sở, ban, ngành, cơ quan báo chí để nâng cao chất lượng và hiệu quả tin, bài. Ứng dụng thiết bị kỹ thuật hiện đại để trình bày, chế bản đẹp hơn, chất lượng hình ảnh tốt hơn, hấp dẫn độc giả hơn… Từ đó, nhanh chóng đổi mới nội dung, hình thức Bản tin Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng, góp phần đưa KHCN thấm sâu vào thực tiễn thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 
 
QUỲNH UYỂN