269
5500
Kinh tế
/kinhte/
null
Cập nhật 16:03, 22/05/2013 (GMT+7)
Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã có kết luận về việc bảo vệ và phát triển rừng khu vực Tây Nguyên. Trong đó, đối với các tỉnh Tây Nguyên, Phó Thủ tướng yêu cầu phải “tập trung rà soát diện tích rừng hiện có để xác định rõ lâm phận ổn định của từng tỉnh và địa phương làm cơ sở xây dựng chính sách phù hợp trong bảo vệ và phát triển rừng, đảm bảo phát triển bền vững…”.
- Trĩu hạt cà phê trên vùng đất lành
- Hỗ trợ hộ nghèo giống cây trồng
- Đến bao giờ Cát Tiên mới hết lo hạn hán?
- Các chuyên gia nông nghiệp ASEAN nhóm họp bàn về thực hành nông nghiệp tốt
- Đầu tư chiều sâu hướng tới xuất khẩu
- Làm giàu từ phong trào xây dựng nông thôn mới
- Du khách đến Lâm Đồng 4 tháng đầu năm tăng 4%
-
(LĐ online) - Sáng ngày 16/5/2013, Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng đã công bố Quy hoạch phát triển điện lực đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, theo Quyết định 222/QĐ-UBND ngày 5/2/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng..
-
Từ khi công trình thuỷ điện Đồng Nai 3 được chặn dòng (17/9/2010), ở lòng hồ thuỷ điện bắt đầu hình thành một làng chài. Song, để có được một làng chài thực thụ, thì chỉ mới là niềm hy vọng của người dân nơi đây..
-
Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, có không nhiều số lượng công ty, đơn vị có mặt hàng rau, quả tươi xuất khẩu phải thực hiện KDTV theo yêu cầu của quốc gia nhập khẩu; thế nhưng, hiện cũng chỉ có khoảng 60% - 70% đơn vị có làm công tác KDTV tại Chi cục BVTV Lâm Đồng..
-
Thực hiện chính sách dân tộc miền núi của Đảng và Nhà nước, từ nhiều năm nay, Huyện ủy, UBND huyện Bảo Lâm với sự hỗ trợ của Nhà nước Trung ương và địa phương đã tập trung đầu tư cho phát triển đời sống vật chất - tinh thần của bà con nông dân là người dân tộc thiểu số..
-
Trong những năm gần đây, xã Lộc Nga (TP Bảo Lộc) đang có sự bứt phá khá mạnh mẽ về phát triển kinh tế - xã hội, từ những mô hình kinh tế điển hình của các hộ dân trong xã, đã mở ra hướng đi mới để thoát nghèo. Gia đình anh Đặng Quang Khôi (sinh năm 1975, ở thôn Kim Thanh) là một trong số những điển hình đó..
-
(LĐ online) - Sáng 16/5, tại TP HCM, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 16 đơn vị sản xuất và cung ứng rau và trái cây an toàn ở TP HCM và các tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh....
-
Với 12.257 khẩu/2.654 hộ, người dân xã Liên Hiệp (huyện Đức Trọng) đang nỗ lực đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3% tổng số hộ dân vào cuối năm 2013. Để làm được điều này, rất cần sự chung tay của các cấp, các ngành và của người dân trên địa bàn xã..
-
Rời quê nhà Đông Hưng (Thái Bình) vào Đức Trọng (Lâm Đồng), anh chị đã mang theo cả một nghề truyền thống của quê cũ để làm giàu cho gia đình và mang thêm hương sắc cho vùng đất cao nguyên quê mới..
-
Trong những năm gần đây, Lâm Đồng đã không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM) và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Nhờ đó, giá trị trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp của tỉnh ngày một tăng và bộ mặt nông thôn ngày thêm khởi sắc..
-
Làng nấm Trường A là tên bà con nông dân gọi khu trồng nấm tổ 5, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Xưa nay bà con làng nấm thường trồng nấm mèo, nấm bào ngư trồng rất ít do việc vận chuyển xa và năng suất chưa cao; từ khi lò nấm của gia đình ông Âu Minh Chính ra đời, bà con đã có một địa chỉ uy tín chuyên cung cấp những bịch trồng nấm bào ngư chất lượng cao..
-
Nằm trong phạm vi hợp phần Dự án cạnh tranh nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng, từ năm 2012, Trung tâm Nông nghiệp huyện Bảo Lâm đã triển khai khá thành công đề tài “Ứng dụng men vi sinh trong sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ vỏ cà phê”. Sau gần 2 năm triển khai, mô hình đã về với 83 hộ nông dân ở 11 xã, thị trấn của huyện..
-
Theo Dự án Cạnh tranh nông nghiệp Lâm Đồng (Sở NN-PTNT), công nghệ bón phân nhỏ giọt áp dụng trên sản xuất cà phê ở các huyện Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm bước đầu đã tiết kiệm đáng kể nguồn nước tưới trong mùa khô, cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cây cà phê phát triển..
-
Được UBND huyện Cát Tiên chọn làm xã thí điểm xây dựng nông thôn mới của huyện giai đoạn 2011-2015, từ đầu năm 2011 tới nay, xã Gia Viễn đã tập trung đầu tư cho phát triển sản xuất và xây dựng hạ tầng nông thôn theo từng phân kỳ đã hoạch định..
-
Theo Sở NN-PTNT tỉnh, giai đoạn 2013-2015 toàn tỉnh sẽ phải thực hiện kế hoạch trồng mới 6.424 ha rừng tập trung bằng các nguồn vốn huy động từ các thành phần kinh tế..
-
Theo UBND huyện Đạ Huoai, đến nay, huyện đã thu hút được 10 dự án du lịch. Tổng số vốn đăng ký của các dự án này là 1.230 tỷ đồng với quy mô sử dụng đất gần 2.500 ha. Đến hiện tại, vốn đầu tư các dự án là 348 tỷ đồng, đạt 28,3% số vốn đăng ký..
-
Công ty Tư vấn dịch vụ kỹ thuật phát triển nông nghiệp Đà Lạt đang tiếp tục tập huấn kỹ thuật trồng bó xôi cho nông dân ở các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng và thành phố Đà Lạt..
-
Không chỉ làm giàu cho bản thân, 8 năm qua, chị Luân Thị Mới (tổ 34, khu phố 8, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) còn góp phần tạo việc làm cho nhiều người dân sinh sống trên địa bàn bằng nghề đan sọt..
-
Mặc dù là một nông dân tự bỏ vốn làm ăn, nhưng anh Hồ Đình Nam (40 tuổi, ngụ tại TP Bảo Lộc) đã dám bỏ tiền tỉ để xây dựng vườn ươm hoa 5.000 m2 theo hướng công nghệ cao....
-
Nhằm đầu tư cho nông dân tái canh cà phê tại địa phương trong giai đoạn 2013-2015, UBND tỉnh vừa ký biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)..
-
Huyện Đạ Tẻh hiện có hơn 600 hộ đồng bào là dân tộc gốc Tây Nguyên với hơn 3 ngàn khẩu. Năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 15%, giảm 2,25% so năm 2011, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn 18% (hộ đồng bào gốc Tây Nguyên còn 48%). Mục tiêu của huyện trong năm 2013 sẽ kéo tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số xuống từ 7-8%..
-
Để nâng cao thu nhập, hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, trong vài năm gần đây Đảng bộ và chính quyền xã Ka Đô tích cực triển khai đồng bộ và quyết liệt nhiều giải pháp nên tới đầu năm nay - năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo của Ka Đô chỉ còn dưới 3,37%..
-
Từ đầu năm 2013 đến nay, huyện Đơn Dương tiếp tục triển khai nhiều chương trình trọng tâm, đạt những kết quả đáng kể..
-
ĐạR’Sal là xã được chọn xây dựng mô hình “nông thôn mới” cấp tỉnh, những năm qua cùng với nguồn vốn của chương trình “nông thôn mới” lồng ghép với nguồn vốn của nhiều chương trình, dự án khác, xã đã được đầu tư hàng chục tỷ đồng để phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, chăn nuôi, phục vụ an sinh xã hội….
-
Cây cà tím trái dài xưa nay thường được trồng tại Đức Trọng là giống cà có cuống và vỏ màu tím, ruột trái màu trắng ngà. Vài năm trở lại đây, giống cà tím truyền thống này đã được thay thế dần bởi giống cà tím violet King nguồn gốc Thái Lan, hình thức trái tương tự nhưng cuống xanh, ruột xanh nhạt và đã mang lại kinh tế ổn định cho người nông dân..
-
UBND xã Lộc Thành (Bảo Lâm) đã triển khai khá thành công Đề án Xây dựng nông thôn mới của xã với tổng vốn đã đầu tư lên tới 222,7 tỷ đồng....
-
Sau hơn 3 tháng thâm nhập thị trường Đà Lạt, sản phẩm chất đốt “Miss gas” sản xuất từ thành phố Hồ Chí Minh đã dần tạo nên sự “quyến rũ” đối với khách hàng từ hình dáng đẹp đến đặc tính bình gas thuỷ tinh an toàn tuyệt đối khi sử dụng..
-
Hai cây trồng từng nhiều năm trước đây được xem là cây "xóa đói" và "cây trồng phụ" lại được mùa, được giá, cho người dân nguồn thu nhập khá cao..
-
Cũng giống như nhiều địa phương khác, với Đơn Dương hiện nay, việc hình thành các hợp tác xã và tổ hợp tác là nguyện vọng chính đáng của nhiều người dân..
-
Thống kê của Sở NN-PTNT thì hiện nay diện tích rau bình quân hàng năm của toàn tỉnh đã lên trên 44.159 ha và diện tích hoa là 3.862 ha. Một phần diện tích rau, hoa này hiện đã được sản xuất theo hướng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao nên đã cho hiệu quả kinh tế trên 0,4 tỷ đồng/ ha rau/năm và từ 0,8- 1 tỷ đồng/ha hoa/ năm..
-
Ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng và các cấp, ngành liên quan phải tích cực triển khai nhiều giải pháp để đạt mục tiêu xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất rau an toàn đến năm 2020 với 12.500ha, tập trung ở các địa bàn được bảo hộ “nhãn hiệu rau Đà Lạt” gồm Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương và Đức Trọng..
-
Từ đầu năm đến nay, Lâm Đồng đã cấp đăng ký kinh doanh cho 210 doanh nghiệp, 21 chi nhánh và 7 văn phòng đại diện với tổng vốn đăng ký trên 1.046 tỷ đồng; cấp thay đổi bổ sung đăng ký kinh doanh cho 225 trường hợp với tổng vốn bổ sung trên 189 tỷ đồng..
-
Trong tháng 4, thời tiết diễn biến phức tạp nên dịch bệnh xảy ra tại hầu hết các loại cây trồng. Toàn tỉnh có 966 ha lúa bị nhiễm rầy, trong đó 113,6 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai bị nhiễm nặng; 537 ha bị bệnh đạo ôn lá, 531 ha bị bệnh khô vằn; 27.633 ha cà phê bị rệp sáp; 788 ha điều bị bệnh xì mủ; 7.655 ha chè bị rầy xanh..
-
Khi nghề nuôi chim yến phát triển ở một số địa phương như Ninh Thuận, Khánh Hoà, Bình Định, TP Hồ Chí Minh và Tiền Giang... thì trong mấy năm gần đây, ở Lâm Đồng cũng đã xuất hiện vài chục hộ dân đầu tư nuôi loại chim “hái ra tiền” này. Nhưng, trong thời gian gần đây, hiện tượng chim yến bị chết hàng loạt đang là nỗi lo chung cho cả cộng đồng..
-
Ở B’Lao, nghề trà thường theo nghiệp cha truyền con nối, nay đã đến thế hệ thứ ba. Thế hệ khai sinh là người bản xứ học nghề trà từ các đồn điền người Pháp. Thế hệ tiếp theo là trước năm 1975. Và thế hệ thứ ba được sinh ra và lớn lên sau ngày đất nước thống nhất....
-
Theo ông Hồ Đình Quảng, Phó Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp huyện Bảo Lâm thì nguyên nhân sâu xa nhất khiến nông dân ngại trồng chè hơn trồng cà phê, chính là thiếu công lao động....
-
Là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp với công nghệ trồng hoa hàng đầu Việt Nam, Cty TNHH Agrivina với tên thường gọi Dalat Hasfarm có đến 1.900 người lao động làm việc tại đây..
-
Lâm Đồng là 1 trong 8 tỉnh của cả nước được Bộ NN-PTNT triển khai Dự án Cạnh tranh nông nghiệp (Dự án ACP) với nguồn vốn đầu tư 7,9 triệu USD (tương đương 157,8 tỷ đồng) do Ngân hàng Thế giới tài trợ....
-
Như tin đã đưa, những ngày giữa tháng 4/2013 vừa qua, tiến sỹ Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có chuyến kiểm tra thực tế phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Đà Lạt, Đức Trọng và Đơn Dương và đã trực tiếp chia sẻ với từng doanh nghiệp, từng nhà nông về những thành công và những tâm tư để cùng nhau bước tiếp..
-
(LĐ online) - Chiều 25/4, tại Đà Lạt, Hiệp hội phát triển cá nước lạnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2012 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2013..
-
Tại Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2013-2018) mới được tổ chức gần đây, bản tham luận “Vai trò của HND trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới” của Hội Nông dân xã Đạm B’ri (thành phố Bảo Lộc) đã thu hút được sự chú ý của các đại biểu tham gia đại hội..
-
Trung tâm Nông nghiệp huyện Đức Trọng đã và đang hoàn chỉnh quy trình trồng rau xanh mới trên nhiều diện tích trồng bắp, trồng đậu thu nhập thấp ở các xã vùng Loan, giúp nông dân từng bước tiếp cận công nghệ hiện đại từ sản xuất ngoài trời đến sản xuất trong nhà kính..
-
Trong khi không ít bà con dân tộc thiểu số còn trông chờ, ỷ lại vào các chế độ đãi ngộ của Nhà nước, thì K’Bèn đã chủ động mày mò, tìm hiểu cách thức trồng cây mít nghệ để vươn lên thoát nghèo. Hiện, gia đình anh đã sắm được xe ô tô và các con đều ăn học đầy đủ, tiến bộ..
.
.
.