Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cát Tiên cho biết: Trong vụ đông xuân 2011 - 2012 vừa qua, cây diệp hạ châu được trồng thêm 0,9 ha trên địa bàn xã Đức Phổ và Mỹ Lâm, nâng tổng diện tích trồng diệp hạ châu ở Cát Tiên lên 2,4 ha. Đây là chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất sản xuất kém hiệu quả để tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích, theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao. Trước đó, mô hình sản xuất cây diệp hạ châu lần đầu tiên được thực hiện với quy mô diện tích 1,5 ha tại 2 xã Tư Nghĩa và Mỹ Lâm vào năm 2011.
Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, năng suất diệp hạ châu đạt bình quân 3,8 tấn/ha, giá bán 25 triệu đồng/tấn. Trong khi đó, năng suất cây lúa là 5 tấn/ha, giá bán 6 triệu đồng/tấn. Qua đây có thể thấy, giá trị sản xuất cây diệp hạ châu cao hơn 3 lần so với giá trị sản xuất lúa. Mặt khác, thời gian sinh trưởng của cây diệp hạ châu rất ngắn (2 tháng), nên có thể sản xuất thâm canh liên tục, giúp rút ngắn chu kỳ sản xuất hơn cây lúa và các cây trồng khác (sản xuất diệp hạ châu 3 vụ, lúa sản xuất được 2 vụ/năm). Vì vậy, nếu sản xuất thâm canh thì giá trị thu nhập của cây diệp hạ châu có thể tăng gấp 4,5 lần so với cây lúa.
Theo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cát Tiên, trong vụ hè thu tới đây, Cát Tiên tiếp tục triển khai nhân rộng và phát triển cây diệp hạ châu theo quy trình VietGAP, để cung ứng nguồn dược liệu sạch, an toàn, đạt tiêu chuẩn GMP, WHO.
TRỊNH CHU