Bảo Lộc: Bảo vệ trường mẫu giáo khống chế, bắt quả tang đối tượng trộm cắp xe máy

KHÁNH PHÚC 18:09, 13/04/2023

(LĐ online) - Chiều 13/4, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Công Hiếu (30 tuổi, ngụ tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk, Nông) để điều tra, làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Công an TP Bảo Lộc đưa Lê Công Hiếu tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ trộm cắp xe máy tại trường Mầm non Hoa Lư
Công an TP Bảo Lộc đưa Lê Công Hiếu tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ trộm cắp xe máy tại trường Mầm non Hoa Lư

Trước đó, vào sáng 3/4, khi ông Nguyễn Lộc (72 tuổi) đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tại trường Mẫu giáo Hoa Lư (phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) thì phát hiện nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn qua lại trước cổng nhà trường. Thời điểm này, lợi dụng rất đông phụ huynh đưa đón con đến trường, đối tượng đã nhanh chóng trà trộn vào trong sân trường để thực hiện hành vi trộm cắp xe máy.
Thấy vậy, ông Lộc đã âm thầm theo dõi mọi hành động của đối tượng này. Khi đối tượng tiếp cận chiếc xe máy SH của một phụ huynh đỗ giữa sân trường đưa con vào lớp, nhưng không rút chìa khóa. Thấy đối tượng ngồi lên nổ máy chạy ra khỏi cổng trường, ông Lộc đã nhanh chóng đón đầu và hô hoán một số phụ huynh cùng khống chế bắt giữ đối tượng. Ngay sau đó, ông Lộc cùng Ban giám hiệu trường Mẫu giáo Hoa Lư nhanh chóng trình báo Công an phường Lộc Sơn và bàn giao đối tượng này cho cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định.

Ông Nguyễn Lộc, bảo vệ trường Mẫu giáo Hoa Lư, người trực tiếp theo dõi, khống chế bắt giữ đối tượng đột nhập vào trường trộm cắp xe máy
Ông Nguyễn Lộc, bảo vệ trường Mẫu giáo Hoa Lư, người trực tiếp theo dõi, khống chế bắt giữ đối tượng đột nhập vào trường trộm cắp xe máy

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Lê Công Hiếu (30 tuổi, ngụ tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk, Nông); đồng thời, thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp xe máy của mình.
Được biết, ông Nguyễn Lộc gắn bó với công việc bảo vệ tại trường Mẫu giáo Hoa Lư từ năm 2013 đến nay. Trong công việc, ông Lộc luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình để bảo vệ tài sản cho nhà trường và đảm bảo an toàn cho phụ huynh, học sinh.