Vụ cháy xe tải tại Đức Trọng: Người đàn ông tử vong trên xe do tự tử

CHÍNH THÀNH 18:26, 28/05/2023

(LĐ online) - Chiều 28/5, Công an huyện Đức Trọng cho biết, theo xác minh bước đầu người đàn ông tử vong trên xe tải chủ động tông vào một người phụ nữ do mâu thuẫn trước đó, sau đó tự dùng bật lửa châm, đóng cửa xe lại để tự tử.

Chiếc xe bán tải cháy rụi. Công an Đức Trọng thông tin ban đầu do ông Đại tự tử trên xe
Chiếc xe bán tải cháy rụi. Công an Đức Trọng thông tin ban đầu do ông Đại tự tử trên xe

Người tử vong trên xe là ông Thái Sỹ Đại (sinh năm 1977, ngụ xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng).

Theo Công an huyện Đức Trọng, vụ việc trên xảy ra khoảng 11h15 ngày 28/5. Thời điểm trên, Công an huyện Đức Trọng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có 1 xe ô tô biển kiểm soát 49C-312.42 bốc cháy tại trước khu vực Nhà hàng tiệc cưới Thịnh Phát (địa chỉ thôn Tân Hiệp, xã Tân Hội).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện đã cử lực lượng xuống hiện trường, phối hợp với Đội chữa cháy Khu vực 2 và các đơn vị chức năng dập tắt đám cháy. Đến khoảng 12h30 cùng ngày thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Quá trình điều tra, xác minh ban đầu xác định vào lúc 11h10 phút cùng ngày, ông Hồ Ngọc Đông (38 tuổi, ngụ xã Phú Hội) điều khiển xe ô tô chở bà Hồ Thị Xuân (40 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa) đến trước Nhà hàng Thịnh Phát thì dừng lại để bà Xuân xuống xe vào tiệc cưới.

Ngay lúc này, có 1 xe ô tô bán tải biển kiểm soát: 49C-312.42 do ông Thái Sỹ Đại điều khiển chạy phía sau tông vào bà Xuân văng lên nóc ca bô. Sau khi tông bà Xuân, Đại đã dùng bật lửa đốt xăng đã chuẩn bị sẵn trên xe trước đó và đóng cửa xe lại nhằm mục đích tự tử.

Hậu quả, bà Xuân bị đa chấn thương, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện khoa tỉnh Lâm Đồng. Chiếc xe ô tô 49C-312.42 bị cháy rụi, ông Thái Sỹ Đại tử vong trong tư thế đang ngồi trên xe bên phía ghế tài xế.

Công an huyện Đức Trọng cho biết, nguyên nhân ban đầu xác định do ông Đại có mẫu thuẫn với bà Xuân trước đó.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.