Đà Lạt: Bắt khẩn cấp đối tượng dùng giấy tờ giả lừa thuê xe rồi chiếm đoạt

08:08, 28/08/2017

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Lạt vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp đối với Phạm Quang Huy (SN 1985), thường trú tại phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Lạt vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp đối với Phạm Quang Huy (SN 1985), thường trú tại phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 
Trước đó, chiều ngày 18/8, Huy bắt xe từ TP Hồ Chí Minh lên Đà Lạt mang theo chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe tên Nguyễn Văn Minh thuê chiếc xe máy hiệu Honda Air Blade, biển kiểm soát 49B1-58687 của ông Lê Văn Đức, trú tại đường Đào Duy Từ, Phường 4, TP Đà Lạt, rồi điều khiển về TP Hồ Chí Minh để bán lấy tiền tiêu sài. 
 
Đến sáng 19/8, ông Đức nghi ngờ mình bị lừa chiếm đoạt xe nên đã gọi điện cho Huy thì nhận được câu trả lời là vợ mượn xe về Di Linh. Ngay sau đó, ông đã trình báo, Công an TP Đà Lạt đã tiến hành bắt khẩn cấp Huy cùng tang vật tại huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.
 
Tại cơ quan công an, Huy đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, ngoài vụ việc trên đối tượng còn khai nhận đã lừa thành công nhiều người khác trên địa bàn Đà Lạt và  Vũng Tàu với thủ đoạn tương tự. Được biết, Huy từng có 2 tiền án về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và không có nơi ở cố định.
 
Công an Đà Lạt đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và thông báo cho ai từng là nạn nhân của Huy liên hệ với cơ quan Công an TP Đà Lạt để phối hợp điều tra mở rộng.                                  
 
LÊ TIẾN