Đà Lạt: Thuê nhà nghỉ hút chích và tàng trữ ma túy

06:02, 18/02/2020

Ngày 17/2, Công an TP Đà Lạt cho biết, đơn vị đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Vũ Thiên Long (23 tuổi, quê quán tỉnh Thừa Thiên Huế) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trong một nhà nghỉ trên địa bàn.

Ngày 17/2, Công an TP Đà Lạt cho biết, đơn vị đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Vũ Thiên Long (23 tuổi, quê quán tỉnh Thừa Thiên Huế) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trong một nhà nghỉ trên địa bàn.
 
Theo đó, vào lúc 7h30 ngày 12/2, qua công tác nắm tình hình, lực lượng cảnh sát ma túy Công an TP Đà Lạt đã kiểm tra nhà nghỉ T.N trên đường Cổ Loa (Phường 2) và phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Vũ Thiên Long có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 6 gói nilon, có trọng lượng trên 10gr ma túy đá, 3 triệu tiền mặt và một điện thoại di động. Bước đầu, Long khai nhận đã mua số ma túy này tại thị trấn Nam Ban vào ngày 11/2 với mục đích để sử dụng. 
 
Tiếp tục kiểm tra hành chính tại phòng nghỉ, lực lượng cảnh sát ma túy còn phát hiện 2 khách là Nguyễn Gia Thuận (23 tuổi, ngụ khu An Sơn) và Trần Thụy Lan Anh (24 tuổi, ngụ  đường Xuân An, Phường 3), Đà Lạt có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng. Kiểm tra nhanh quản lý nhà nghỉ và 1 nhân viên đang phục vụ tại đây cho thấy cả 2 đối tượng này cũng dương tính với ma túy. Cơ quan điều tra đã lập hồ sơ tạm giữ Long, tiến hành xử lý hành chính đối với Thuận, Lan Anh, quản lý nhà nghỉ, nhân viên phục vụ, và chủ cơ sở về hành vi để người khác lợi dụng sử dụng ma túy trái phép.
 
C.PHONG