Đức Trọng xử phạt 2 chủ tài khoản Facebook đưa thông tin thất thiệt về dịch bệnh Covid-19

05:03, 31/03/2020

(LĐ online) - Ngày 31/3, UBND huyện Đức Trọng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 10 triệu đồng đối với ông Đ.D.N (30 tuổi, thường trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng),...

(LĐ online) - Ngày 31/3, UBND huyện Đức Trọng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 10 triệu đồng đối với ông Đ.D.N (30 tuổi, thường trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng), là chủ tài khoản Facebook “Đ.N”) vì hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Trọng, gây hoang mang dư luận trong Nhân dân.
 
Bà N.T.H làm việc với cơ quan chức năng huyện Đức Trọng
Bà N.T.H làm việc với cơ quan chức năng huyện Đức Trọng
 
Theo đó, ngày 29/3, trên trang Facebook tài khoản Đ.N đăng tải dòng trạng thái với nội dung: “Nghe nói trong 5 người ở lục nam (Đức Trọng) đi đánh bài ở casino Campuchia đã có 1 người dương tính. Và khi về bã cũng tiếp xúc gần với nhiều người. Vậy sau 15 ngày sau sẽ tiếp tục lòi ra nhiều người bị lây nhiễm. Hãy cố gắng ở nhà tự cách ly 1 cách nghiêm túc nha mọi người”. Thông tin trên khiến nhiều người lo lắng và gây hoang mang trong dư luận. 
 
Trên thực tế, 05 trường hợp từ Campuchia về địa bàn huyện Đức Trọng hiện đang được cách ly theo quy định và sức khoẻ hoàn toàn bình thường, chưa có ai có kết quả “dương tính” với Covid-19. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Lâm Đồng nói chung, huyện Đức Trọng nói riêng chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 nào.
 
Do đó, hành vi tung tin đồn thất thiệt của ông Đ.D.N đã vi phạm điểm a, khoản 3, điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông.
 
Tại buổi làm việc ngày 30/3, cơ quan chức năng đã giải thích về hành vi vi phạm, yêu cầu ông Đ.D.N gỡ bỏ nội dung thông tin không chính xác, đăng tải thông tin đính chính, trong đó nói rõ thông tin đã đăng tải nói trên là sai sự thật; ông Đ.D.N đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm.
 
Trước đó, ngày 30/3, Công an huyện Đức Trọng cũng đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.H (28 tuổi, ngụ tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, chủ tài khoản Facebook “H.N”) với số tiền 10 triệu đồng vì hành vi tung tin đồn thất thiệt về dịch bệnh Covid-19.
 
Theo Công an huyện Đức Trọng, vào chiều 25/3, tài khoản facebook có tên “H.N” lướt trên mạng xã hội và thấy lan truyền hình ảnh có nội dung “Báo cáo tình hình liên quan đến vi rút hô hấp cấp Corona trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng về việc phát hiện 05 người qua Casino New Word tại Campuchia để đánh bạc, sau đó về lại địa phương”. Mặc dù chưa hiểu rõ sự việc thế nào cũng như chưa biết nguồn gốc, tính xác thực của hình ảnh trên, tài khoản “H.N” đã ngay lập tức thông tin trên facebook rằng “đã có 1 ca dương tính với Covid-19 tại địa bàn Đức Trọng” kèm theo hình ảnh “báo cáo” này. Sau khi đăng tải, bài viết đã tạo ra tâm lý hoang mang và lo lắng về dịch bệnh tại huyện Đức Trọng nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung.
 
Hành vi đăng tải thông tin thất thiệt, không chính xác, gây hoang mang dư luận của bà N.T.H đã vi phạm tại điểm a, khoản 3, Điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2014 của Chính phủ Quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.
 
N.MINH