Đang cai nghiện tại nhà, vẫn trồng cần sa để sử dụng

10:04, 14/04/2020

(LĐ online) - Sáng 14/4, Công an Phường 5, TP Đà Lạt qua kiểm tra hành chính phát hiện một đối tượng nghiện ma tuý trên địa bàn phường tự trồng cần sa trong nhà để tự chế biến sử dụng.

(LĐ online) - Sáng 14/4, Công an Phường 5, TP Đà Lạt qua kiểm tra hành chính phát hiện một đối tượng nghiện ma tuý trên địa bàn phường tự trồng cần sa trong nhà để tự chế biến sử dụng.
 
Đối tượng Phạm Đình Bình tự trồng nhiều cây cần sa trong phòng sau đó phơi khô sử dụng dần
Đối tượng Phạm Đình Bình tự trồng nhiều cây cần sa trong phòng sau đó phơi khô sử dụng dần
 
Thiếu tá Lê Thanh Sơn - Trưởng Công an Phường 5, thông tin từ kế hoạch chỉ đạo của Trưởng Công an TP Đà Lạt yêu cầu tăng cường kiểm tra hành chính các đối tượng có biểu hiện nghiện hút, có tiền án tiền sự trên địa bàn..., sáng nay, đơn vị đã phát hiện Phạm Đình Bình (35 tuổi, ngụ đường Trần Nhật Duật, Phường 5) tàng trữ nhiều bịch cần sa khô, đồ hút ma tuý và 2 cây cần sa cao khoảng 50 cm cùng hơn 20 cây cần sa con. 
 
Phan Đình Bình là đối tượng đang uống Methadone cai nghiện ma tuý. Tại trụ sở Công an Phường 5, Bình khai nhận thời gian gần đây tự trồng cần sa tươi, sau đó phơi khô sử dụng dần. Số hạt cần Sa Bình khai đi xin từ một nhóm bạn bè chơi cùng.
 
Hiện, Công an Phường 5 đang hoàn tất hồ sơ, gửi mẫu vật cho Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm ma túy Công an thành phố Đà Lạt giám định, làm cơ sở xử lý.
 
C.THÀNH