Tóm gọn 2 đối tượng trộm trót lọt 3 chiếc xe máy tại Đà Lạt

04:08, 01/08/2020

(LĐ online) - Chiều 1/8, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Lạt thông tin vừa bắt được 2 thanh niên trộm cắp trót lọt 3 chiếc xe máy trên địa bàn Đà Lạt trong vòng 2 ngày qua.

(LĐ online) - Chiều 1/8, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Lạt thông tin vừa bắt được 2 thanh niên trộm cắp trót lọt 3 chiếc xe máy trên địa bàn Đà Lạt trong vòng 2 ngày qua.
 
Trần Minh Đạt (bên trái) và Đoàn Văn Phương chỉ vị trí trộm 2 chiếc xe máy trên đường Khe Sanh cho lực lượng Công an
Trần Minh Đạt (bên trái) và Đoàn Văn Phương chỉ vị trí trộm 2 chiếc xe máy trên đường Khe Sanh cho lực lượng Công an
 
Hai thanh niên bị tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản là Trần Minh Đạt (28 tuổi) và Đoàn Văn Phương (23 tuổi). Cả hai cùng thường trú tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận). Theo Đội Cảnh sát hình sự, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Đạt chuẩn bị kìm cộng lực, tuốc nơ vít, cây đoản, vam phá khoá xe... sau đó rủ Phương cùng đi lên Đà Lạt để trộm cắp xe máy.
 
Khoảng 18h chiều 30/7 cả hai thanh niên bắt xe lên TP Đà Lạt. Tới 23h tối cùng ngày, khi cả hai đi bộ trên địa bàn Phường 4 thì phát hiện 1 xe máy để trong sân 1 nhà dân. Đạt và Phương dùng kìm cộng lực bẻ ổ khoá cửa cổng. Phát hiện xe máy còn chìa khoá trên xe, cả hai dắt ra ngoài và dùng chính chiếc xe mới trộm được đi lòng vòng một số con đường để tìm “con mồi” mới.
 
Vào khoảng 4h ngày 31/7, cả hai dùng xe máy trộm được đi qua khu vực đường Khe Sanh (Phường 10, TP Đà Lạt) thì phát hiện 2 xe máy để bên đường không có người trông coi. Đạt và Phương nhanh chóng dùng đồ nghề bẻ thành công 1 chiếc xe máy wave và chạy xuống đèo Mimoza cách hiện trường vụ trộm khoảng 2km để cất dấu tang vật. Sau đó ít phút, cả hai tiếp tục quay trở lại vị trí cũ để bẻ khoá chiếc xe máy thứ hai và đưa về bụi cây ven đường đèo Mimoza cất dấu.
 
Sáng cùng ngày, Đạt và Phương dùng chiếc xe máy trộm được hiệu sirius chạy về TP Biên Hoà để bán chiếc xe cho một người tên Đại. Tuy nhiên, người này thấy xe cũ nên không mua. Bán xe không được, cả hai bàn bạc gửi lại chiếc xe lại cho Đại và bắt xe đò lên Đà Lạt lấy 2 chiếc xe đã trộm dấu trên đèo Mimoza. Khi cả 2 điều khiển 2 chiếc xe máy đã trộm đi trên đường đèo thì bị lực lượng Công an TP Đà Lạt phát hiện, bắt giữ.
 
Hiện Đội Cảnh sát hình sự đang hoàn thiện hồ sơ để đề xuất lãnh đạo Công an TP Đà Lạt khởi tố vụ án, khởi tố bị can hai thanh niên nêu trên để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
 
CHÍNH THÀNH