Triệt phá sòng bạc trong vườn cà phê

10:08, 31/08/2020

(LĐ online) - Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Lê Thái - Trưởng Công an huyện Đức Trọng, vào lúc 16 giờ ngày 30/8, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Đức Trọng đã đột kích vào vườn cà phê tại thôn Thái Sơn (xã N'thôl Hạ, huyện Đức Trọng) triệt phá một sòng bạc chuyên tổ chức sóc đĩa ăn tiền.

 

(LĐ online) - Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Lê Thái - Trưởng Công an huyện Đức Trọng, vào lúc 16 giờ ngày 30/8, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Đức Trọng đã đột kích vào vườn cà phê tại thôn Thái Sơn (xã N’thôl Hạ, huyện Đức Trọng) triệt phá một sòng bạc chuyên tổ chức sóc đĩa ăn tiền.
 
Các đối tượng tại hiện trường
Các đối tượng tại hiện trường
 
Tại hiện trường, lực lượng công an huyện đã bắt quả tang 14 đối tượng (7 nam, 7 nữ) đang chơi xóc đĩa, trên chiếu bạc có 7.300.000 đồng. Khám xét trên người các đối tượng, lực lượng công an còn thu 67.750.000 đồng. 
 
Tại hiện trường, lực lượng công an đã làm thủ tục tạm giữ số tiền trên. Ngoài ra, tạm giữ 1 đĩa sứ, 1 chén nhựa, 4 con vị được cắt ra từ lá bài, 1 tấm bạt, 1 bộ bài tây, 1 cái búa và 6 chiếc xe máy các loại. 
 
Điều tra ban đầu, sòng bạc này do Nguyễn Hồng Thuận (39 tuổi, ngụ tại thôn Thanh Bình 3, xã Bình Thạnh) đứng ra tổ chức. Đối tượng Thuận đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay tại sòng. Vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
 
NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN