Tài xế ''quậy tưng'' sau khi vi phạm giao thông

10:12, 25/12/2020

(LĐ online) - Sáng 25/12, Công an TP Đà Lạt cho biết đã niêm phong chiếc xe khách 16 chỗ; đồng thời, đang tiến hành các thủ tục để xử lý tài xế có hành có hành vi chống đối lực lượng chức năng.

(LĐ online) - Sáng 25/12, Công an TP Đà Lạt cho biết đã niêm phong chiếc xe khách 16 chỗ; đồng thời, đang tiến hành các thủ tục để xử lý tài xế có hành có hành vi chống đối lực lượng chức năng.
 
Cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự khống chế Cường ra khỏi xe làm việc nhưng người này liên tục chống đối, không hợp tác
Cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự khống chế Cường ra khỏi xe làm việc nhưng người này liên tục chống đối, không hợp tác
 
Theo đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 24/12, trên đoạn Trần Phú - Bà Triệu (Phường 4, TP Đà Lạt), một chiếc xe 16 chỗ do Nguyễn Anh Cường (34 tuổi, ngụ tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) điều khiển chạy lùi xe không đúng quy định. 
 
Kiểm tra nhanh, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự (CSGT-TT), Công an TP Đà Lạt phát hiện Cường nồng nặc mùi rượu, bia. Ngoài ra, giấy tờ xe mà tài xế này xuất trình đã hết niên hạn nên lực lượng CSGT-TT mời tài xế này về trụ sở Công an TP Đà Lạt làm việc.
 
Tại trụ sở Công an TP Đà Lạt, Cường xin đi vệ sinh rồi ngồi lỳ trong đó hơn 30 phút không chịu ra. Tới khoảng 19 giờ 10 phút, Cường đi ra rồi viện cớ vào trong xe, sau đó khoá các cửa và “cố thủ” trong xe mặc cho các cán bộ Đội CSGT-TT liên tục yêu cầu mở cửa bên ngoài.
 
Theo ghi nhận, quá trình nằm trong xe “cố thủ”, tài xế này có hành vi thách thức, chống đối lực lượng chức năng khi liên tục gọi điện, nằm gác chân lên vô lăng livestream nói cười vui vẻ với bạn bè như chưa có chuyện gì xảy ra. 
 
Thuyết phục không thành công, 5 chiến sỹ Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Lạt đã phải dùng biện pháp phá khoá từ phía sau xe khách, khống chế Cường ra khỏi xe vào trụ sở làm việc lúc 21 giờ 20 phút. Tuy nhiên, Cường liên tục chống đối, không cho lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn, không ký biên bản và làm xét nghiệm ma tuý.
 
Tới 22 giờ tối qua, lực lượng chức năng Công an TP Đà Lạt đã phải đưa đối tượng này lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng xét nghiệm máu nhưng tài xế trên liên tục chống cự, đòi gọi điện cho người thân cầu cứu, không cho bác sĩ lấy mẫu máu xét nghiệm. Thậm chí, ngay cả chủ xe khách và người nhà tại Đức Trọng lên Bệnh viện khuyên Cường chấp hành theo quy định nhưng tài xế này bỏ ngoài tai.
 
Do Cường có biểu hiện mất kiểm soát, hành vi không bình thường, lực lượng chức năng tạm thời bàn giao tài xế này cho người nhà và chủ xe khách.
 
CHÍNH THÀNH