Bắt quả tang đối tượng tàng trữ chất ma túy

05:01, 09/01/2021

(LĐ online) - Chiều 9/1/2021, Công an Phường 2 (TP Bảo Lộc) cho biết, đơn vị vừa hoàn tất các thủ tục bàn giao đối tượng Nguyễn Phi Long (32 tuổi, ngụ tại phường Lộc Tiến) cho Đội cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

(LĐ online) - Chiều 9/1/2021, Công an Phường 2 (TP Bảo Lộc) cho biết, đơn vị vừa hoàn tất các thủ tục bàn giao đối tượng Nguyễn Phi Long (32 tuổi, ngụ tại phường Lộc Tiến) cho Đội cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
 
Nguyễn Phi Long (người mặc áo khoác da màu đen) bị công an bắt quả tang khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy
Nguyễn Phi Long (người mặc áo khoác da màu đen) bị công an bắt quả tang khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy
 
Trước đó, vào chiều 8/1, từ tin báo của quần chúng về việc có đối tượng nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy xuất hiện trên địa bàn, Công an Phường 2 đã cử các trinh sát bám theo chiếc xe máy do Nguyễn Phi Long điều khiển. Khi Long điều khiển xe máy đến đoạn qua ngã ba đường Nguyễn Thái Học và Lý Chính Thắng (Phường 2) thì bị các trinh sát khống chế bắt giữ. 
 
Qua kiểm tra trên xe máy do Long điều khiển, cơ quan Công an phát hiện 1 gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. 
 
Ngay sau đó, cơ quan công an đã lập biên bản bắt giữ người phạm tội đối với Nguyễn Phi Long; đồng thời, lập biên bản niêm phong, thu giữ tang vật và phương tiện liên quan để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.
 
Theo Công an Phường 2 (TP Bảo Lộc), kể từ ngày phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội dịp cuối năm 2020 (ngày 15/12/2020 đến nay), đơn vị đã đấu tranh triệt phá 3 vụ án hình sự liên quan đến chất ma túy và tiến hành bắt giữ 4 đối tượng liên quan.
 
HẢI ĐƯỜNG