Bắt 3 đối tượng trồng, tàng trữ, vận chuyển hơn 35 kg cần sa

01:06, 05/06/2021

(LĐ online) - Sáng 5/6, tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng trồng, tàng trữ, vận chuyển 35 kg cần sa theo quy định của pháp luật.

(LĐ online) - Sáng 5/6, tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng trồng, tàng trữ, vận chuyển 35 kg cần sa theo quy định của pháp luật.
 
Cây cần sa thu được trong nhà đối tượng Dũng
Cây cần sa thu được trong nhà đối tượng Dũng
 
Trước đó, vào lúc 19 giờ ngày 4/6, qua công tác trinh sát, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy mang theo 1 thùng xốp khả nghi đi từ xã Tà Nung hướng lên Đà Lạt nên đã yêu cầu về trụ sở công an xã để tiến hành kiểm tra. Tại đây, lực lượng công an phát hiện bên trong thùng xốp có nhiều cành, lá, cây cần sa với trọng lượng khoảng 3,4 kg.
 
Qua xác minh, lấy lời khai ban đầu, 2 đối tượng được xác định tên Nguyễn Văn Nghĩa (21 tuổi), Phạm Công Quý (28 tuổi), cùng trú tại thôn Tầm Xá, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà. Quý khai nhận trước đó có nhờ Nghĩa (là cháu họ) đi tìm nguồn cần sa để bán kiếm lời. Nghĩa biết được Phan Tiến Dũng (34 tuổi, trú tại Chi Lăng 1, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà) có trồng nhiều cây cần sa nên đã đặt mua 3,4 kg với giá 6,5 triệu, dự định bán lại với giá 8 triệu đồng để kiếm lời.
 
Khẩn trương khám xét nơi ở của Dũng, cơ quan công an phát hiện thêm 20 cây cần sa tươi, có cây cao tới 3 m đang được trồng trong nhà lồng và nhiều cành lá cây cần sa được sấy khô cất trong kho.
 
Làm việc với cơ quan công an, Dũng thừa nhận đã bán cho Nghĩa và Quý số cần sa nói trên; đồng thời, khai nhận bắt đầu trồng cần sa trong vườn từ đầu năm nay.
 
Tiến hành giám định, cơ quan công an xác định tổng số cần sa phát hiện trong vụ việc là hơn 35 kg.
 
NGUYÊN THI – LÊ TIẾN