Bắt quả tang đối tượng giả danh công an lừa người bán vé số

07:06, 06/06/2021

(LĐ online) - Chiều 6/6, Đội Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Lạt cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Thịnh (27 tuổi, ngụ tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) để điều tra, làm rõ hành vi giả danh công an, lừa đảo người bán vé số trên địa bàn.

(LĐ online) - Chiều 6/6, Đội Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Lạt cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Thịnh (27 tuổi, ngụ tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) để điều tra, làm rõ hành vi giả danh công an, lừa đảo người bán vé số trên địa bàn.
 
Phạm Văn Thịnh bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi giả danh công an để lừa đảo
Phạm Văn Thịnh bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi giả danh công an để lừa đảo
 
Theo thông tin Thịnh khai nhận tại cơ quan công an, vào năm 2012, Thịnh đi khám nghĩa vụ quân sự, muốn theo ngành công an nhưng không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ nên không được tuyển. Sau đó, Thịnh làm việc tại TP Bảo Lộc nhưng nghề nghiệp không ổn định. 
 
Tới tháng 4/2021, Thịnh đặt mua 1 bộ quân phục công an, cấp hàm trung uý trên mạng.
 
Khoảng 1 tháng trước, Thịnh lên Đà Lạt và đi ngang đường Quang Trung (Phường 9), thấy có một người phụ nữ bán vé số tại đây, nghĩ là có ghi số đề nên nảy sinh ý đồ giả danh công an để doạ nạt kiếm tiền.
 
Thịnh gặp người phụ nữ và sau đó lấy số điện thoại để mai gọi làm việc về việc bán vé số. Đến 8 giờ ngày 6/6, Thịnh gọi điện thoại và gặp người này, xưng là công an hình sự tỉnh và nói nếu có đoàn kiểm tra thì báo.  
 
Nghe vậy, người phụ nữ này đã bỏ vào sổ tay của Thịnh 1 triệu đồng.
 
Đúng thời điểm trên, Công an Phường 9 phát hiện bắt quả tang Thịnh đang nhận 1 triệu đồng từ người bán vé số.  
 
Hiện, Công an Phường 9 đã bàn giao hồ sơ, đối tượng cho Đội Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Lạt xử lý theo thẩm quyền.
 
C.THÀNH