Đà Lạt: Tạm giữ 12 thanh niên sử dụng ma tuý dưới tầng hầm biệt thự

10:06, 05/06/2021

(LĐ online) - 6 nam, 6 nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy và "bay lắc" dưới tầng hầm trong 2 căn biệt thự nằm liền kề nhau trên đường Nguyễn Trung Trực (Phường 3, TP Đà Lạt) vừa bị lực lượng chức năng Công an TP Đà Lạt đột kích bắt giữ.

(LĐ online) - 6 nam, 6 nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy và “bay lắc” dưới tầng hầm trong 2 căn biệt thự nằm liền kề nhau trên đường Nguyễn Trung Trực (Phường 3, TP Đà Lạt) vừa bị lực lượng chức năng Công an TP Đà Lạt đột kích bắt giữ.
 
Giữa dịch bệnh Covid-19, nhóm thanh niên vẫn tụ tập sử dụng ma tuý
Giữa dịch bệnh Covid-19, nhóm thanh niên vẫn tụ tập sử dụng ma tuý
 
Sáng 5/6, Trung tá Nguyễn Trung Kiên - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý, Công an TP Đà Lạt thông tin đơn vị vừa phối hợp với Công an Phường 3 hoàn tất lấy lời khai, niêm phong toàn bộ tang vật là số ma tuý của 12 đối tượng gồm 6 nam, 6 nữ sử dụng trong tầng hầm 2 căn biệt thự thuộc khu nghĩ dưỡng trên đường Nguyễn Trung Trực (Phường 3, Đà Lạt).
 
Theo Trung tá Nguyễn Trung Kiên, từ công tác nghiệp vụ, được sự chỉ đạo từ lãnh đạo Công an thành phố, khoảng 23 giờ 30 tối 4/6, đơn vị tập trung lực lượng đột kích kiểm tra hành chính 2 căn biệt thự nói trên.
 
Tại đây, dưới tầng hầm thứ 2 trong căn biệt thự, lực lượng cảnh sát phát hiện 2 nhóm thanh niên (1 nhóm 4 người và 1 nhóm 8 người) đang sử dụng đèn chiếu tia lazer, loa... “bay lắc” và sử dụng trái phép chất ma tuý. Cơ quan chức năng thu giữ nhiều dụng cụ và ma túy mà 2 nhóm này sử dụng. 
 
Kiểm tra đối tượng Đỗ Văn Thành (24 tuổi, ngụ thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà), lực lượng chức năng phát hiện một gói nilon chứa chất ketamin, một gói nilon chứa thuốc lắc. Còn tại căn hầm kế bên, bước đầu, công an xác định Lương Xuân Tùng (27 tuổi, ngụ tỉnh Yên Bái) là người đã mua chất ma túy, thuê phòng cho cả nhóm tổ chức sử dụng.
 
Ngay trong đêm, 12 đối tượng đã bị Công an TP Đà Lạt tạm giữ, lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra. Công an bước đầu xác định có 7 người ngoại tỉnh, các huyện lân cận Đà Lạt 3 người và 2 người tại Đà Lạt.
 
Hiện, vụ việc đang được Công an TP Đà Lạt tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ.
 
CHÍNH THÀNH