Đà Lạt: Xác định tài xế xe tải tông chết bé trai 12 tuổi

05:09, 18/09/2021

(LĐ online) - Chiều 18/9, Công an TP Đà Lạt cho biết đã xác định được tài xế lái xe tải tông hai anh em chở nhau trên xe đạp đến trường, làm bé trai 12 tuổi tử vong trên đường Mai Anh Đào, TP Đà Lạt…

(LĐ online) - Chiều 18/9, Công an TP Đà Lạt cho biết đã xác định được tài xế lái xe tải tông hai anh em chở nhau trên xe đạp đến trường, làm bé trai 12 tuổi tử vong trên đường Mai Anh Đào, TP Đà Lạt…
 
Theo đó, qua trích xuất camera an ninh và bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã có bằng chứng xác định Phan Văn Lợi (26 tuổi, ngụ xã Ka Đô, huyện  Đơn Dương, Lâm Đồng), tài xế lái xe tải mang BKS 49H-00384 tông vào 2 bé trai đi xe đạp trên đường Mai Anh Đào, đoạn gần cổng sau khu du lịch Thung Lũng Tình yêu (P8, TP Đà Lạt), làm em Lê Nhật Hùng (12 tuổi) tử vong tại chỗ vào trưa 17/9. Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu Lợi đã thừa nhận lái xe tải mang BKS 49H-00384 va chạm với xe đạp của hai em Hùng, Hiếu (ngụ số 535/46 đường Vòng Lâm Viên, P8, Đà Lạt). 
 
Theo cơ quan điều tra, do đang phòng chống dịch Covid-19, nên đêm 17/9, Công an TP Đà Lạt đã đưa Lợi đến cơ sở y tế lấy mẫu xét nghiệm, và đến trưa 18/9 có kết quả PCR âm tính với Covid-19. Tuy nhiên, do Lợi lái xe từ vùng dịch TP HCM về Đà Lạt nên buộc phải cách ly tập trung 14 ngày theo qui định. Lợi được cách ly tại khu cách ly tập trung dành cho lái xe đường dài huyện Đơn Dương.
 
Trước đó, vào trưa 17/9, em Hiếu điều khiển xe đạp chở em trai từ nhà đến trường để xem lịch học, khi chạy trên đường Mai Anh Đào, đoạn gần cổng sau Khu du lịch Thung lũng Tình yêu Đà Lạt thì bất ngờ bị chiếc xe tải chạy cùng chiều phía sau đổ dốc tông, làm xe đạp ngã và cán qua người em Hùng. Hậu quả, em Hùng tử vong tại chỗ, em Hiếu bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu; còn chiếc xe tải rời khỏi hiện trường.
 
THỤY TRANG