Công an Lâm Đồng phá chuyên án ma tuý lớn, thu giữ 4 bánh heroin và gần 7.000 viên thuốc lắc

07:12, 07/12/2021

(LĐ online) - Chiều 7/12, Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh vừa phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an TP Bảo Lộc, Công an huyện Bảo Lâm, Công an huyện Di Linh và Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá một đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma tuý...

(LĐ online) - Chiều 7/12, Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh vừa phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an TP Bảo Lộc, Công an huyện Bảo Lâm, Công an huyện Di Linh và Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá một đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma tuý vào địa bàn tỉnh Lâm Đồng lớn nhất từ trước đến nay, thu giữ 4 bánh heroin và gần 7.000 viên ma tuý dạng thuốc lắc.
 
2 đối tượng Nguyễn Thị Kim Anh (trái) và Hồ Minh Định (Phải)
2 đối tượng Nguyễn Thị Kim Anh (trái) và Hồ Minh Định (Phải)
 
Trước đó, đầu năm 2021, qua quá trình trinh sát địa bàn, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý xác định hiềm nghi về một nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động liên quan đến ma tuý tại khu vực địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng.
 
Qua nhiều ngày đêm dày công theo dõi, các trinh sát xác định Nguyễn Thị Kim Anh (32 tuổi, trú tại thôn Đa Gu Ri, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) nhiều khả năng là đối tượng cầm đầu đường dây phân phối ma túy chuyên nghiệp từ tỉnh Bình Thuận vào Lâm Đồng. Với vỏ bọc là một thương lái, thường xuyên qua lại các địa bàn để mua, bán nông sản, Kim Anh đã dần lộ diện là một đối tượng tinh ranh, xảo quyệt khi dưới trướng có có nhiều “chân rết” cư trú rải rác trên nhiều địa bàn của 2 tỉnh; trong đó, tập trung tại thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận), huyện Lâm Hà, huyện Di Linh và TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng).
 
Ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ việc, Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Đinh Xuân Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhanh chóng xác lập chuyên án, khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để huy động lực lượng, phương tiện đấu tranh, ngăn chặn ma túy xâm nhập vào địa bàn.
 
Thời điểm này, cũng là lúc nhiều tỉnh thành khu vực phía Nam bùng phát dịch bệnh Covid-19, do đó, quá trình điều tra chuyên án gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, khi các đối tượng hoạt động rộng ở nhiều địa bàn, thường xuyên di chuyển chỗ ở để che giấu hành vi vận chuyển, mua bán trái phép ma tuý. Nhưng với quyết tâm cao, cùng sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các lực lượng, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an tỉnh. Đến tháng 12/2021, Ban chuyên án đã thống nhất kế hoạch phá án bắt giữ các đối tượng.
 
Tang vật ma tuý gồm thuốc lắc, heroin bị lực lượng công an phát hiện, thu giữ
Tang vật ma tuý gồm thuốc lắc, heroin bị lực lượng công an phát hiện, thu giữ
 
Đêm 4/12, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng chia làm nhiều mũi trinh sát đã đồng loạt đột kích vào nhà ở, phòng trọ, nơi ẩn náu của nhóm đối tượng này. Mũi thứ nhất bắt giữ Phạm Văn Thịnh (47 tuổi, trú tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) cùng tang vật là 143 gói ma túy dạng heroin. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng công an phát hiện thêm 1 bánh heroin cùng 200 triệu đồng và 1 xe máy. Thịnh khai nhận mua số ma túy trên của Kim Anh để bán lại cho các đối tượng trên địa bàn với mục đích kiếm lời.
 
Mũi thứ 2 đột kích căn nhà tại xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm bắt quả tang 2 đối tượng Hồ Viết Dương (22 tuổi, trú tại xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) và Nguyễn Văn Hải (17 tuổi, trú tại xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) cùng tang vật gần 1 bánh heroin. Qua đấu tranh nhanh, 2 đối tượng khai nhận lấy số ma túy trên của Kim Anh để giao cho Nguyễn Đình Thượng (45 tuổi, trú tại xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà). Tổ công tác ngay sau đó đã bắt giữ Thượng, khám xét khẩn cấp nơi ở, tạm giữ 1 xe ô tô.
 
Mũi thứ 3 bất ngờ kiểm tra căn nhà số 85B, Tổ Di Linh Thượng 1, thị trấn Di Linh phát hiện, bắt quả tang Phan Bá Hoàng Vy (34 tuổi, trú tại xã Tân Châu, huyện Di Linh) cùng tang vật là 9 gói ma túy heroin. Vy khai nhận cũng lấy hàng từ Kim Anh để bán lại kiếm lời.
 
Mũi thứ 4 với hàng chục trinh sát kinh nghiệm, thiện chiến nhất đã bao vây, phong tỏa căn nhà của Nguyễn Thị Kim Anh tại thôn Đa Gu Ri, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) khống chế bắt giữ đối tượng này cùng 1 đồng phạm khác là Hồ Minh Định (35 tuổi, trú tại khu phố 4, phường Bắc Hội, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) thu giữ gần 7.000 viên ma túy dạng thuốc lắc.
 
Mũi thứ 5, các trinh sát bất ngờ kiểm tra một căn nhà gần ngã ba 46, huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) phát hiện, thu giữ là 2 bánh heroin. Kim Anh khai nhận số ma tuý này phân tán ra để hạn chế sự phát hiện của lực lượng công an và chờ mối hàng yêu cầu sẽ tiếp tục giao tới.
 
Như vậy, sau gần 1 năm ròng rã theo dõi nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ số lượng lớn ma túy vào tỉnh Lâm Đồng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bóc gỡ 7 đối tượng, cùng tang vật gồm 4 bánh heroin và gần 7.000 viên ma túy dạng thuốc lắc. Đây là số ma túy lớn nhất từ trước đến nay bị Cơ quan Công an đấu tranh phát hiện trên địa bàn.
 
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Với sự ranh ma xảo quyệt, nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt nhiều vụ mua bán, vận chuyển ma túy vào Lâm Đồng và các địa bàn khác, kiếm tiền từ hoạt động phi pháp này lên tới hàng tỷ đồng. Số tiền kiếm được nhóm này chia nhau tiêu sài và dùng để sử dụng ma tuý. Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.
 
LÊ TIẾN