Bắt quả tang 3 thanh niên sử dụng ma túy và tàng trữ súng ngắn

10:03, 17/03/2022
(LĐ online) - 3 nam thanh niên, gồm: Châu Thanh Duy (23 tuổi, trú tại xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà), Nguyễn Đức Thắng (29 tuổi, trú tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà) và Vũ Thành Công (24 tuổi, trú tại Phường 7, TP Đà Lạt) đang sử dụng ma túy tại một phòng thuộc khách sạn trên đường Trần Khánh Dư (Phường 8, TP Đà Lạt) thì bất ngờ bị lực lượng thuộc Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Lạt kết hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng mật phục, đột nhập bắt quả tang vào lúc 14 giờ 50 phút ngày 16/3.
 
Hiện trường vụ bắt quả tang 3 thanh niên sử dụng, tàng trữ nhiều ma túy và súng quân dụng
Hiện trường vụ bắt quả tang 3 thanh niên sử dụng, tàng trữ nhiều ma túy và súng quân dụng
 
Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 12 gói nylon bên trong đều chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng 1 lượng tinh thể màu trắng ở trên đĩa sứ màu trắng, 1 thẻ nhựa trên đĩa. Cùng với đó, lực lượng Công an còn thu được 2 khẩu súng ngắn nghi là súng quân dụng cùng 12 viên đạn màu vàng đen.
 
Qua đấu tranh tại chỗ, các đối tượng khai nhận toàn bộ số tinh thể màu trắng trên đều là ma túy ketamin và ma túy đá do các đối tượng mua về tàng trữ và sử dụng. Trong số 2 khẩu súng ngắn có 1 khẩu là súng bắn đạn thể thao, 1 khẩu còn lại là súng dạng đồ chơi, 12 viên đạn dành cho súng bắn thể thao. 
 
Nhiều gói ma túy và 2 súng ngắn thu giữ tại  hiện trường
Nhiều gói ma túy và 2 súng ngắn thu giữ tại hiện trường
 
Cùng với việc tạm giữ các đối tượng và tang vật có liên quan để tiếp tục mở rộng để điều tra vụ án, lực lượng công an còn phối hợp với lực lượng y tế tổ chức tset nhanh Covid-19 cho cả 3 đối tượng trên. Kết quả có 1 đối tượng dương tính với SAR- CoV-2.
 
ĐAM TRỌNG