Đà Lạt: Xử phạt 18 thanh thiếu niên có hành vi quậy phá, bốc đầu, nẹt pô xe trên phố

04:03, 09/03/2022
(LĐ online) - Chiều 9/3, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (CSGT-TT), Công an TP Đà Lạt đã mời 18 trường hợp thanh thiếu niên có hành vi quậy phá, bốc đầu, nẹt pô, không đủ tuổi điều khiển phương tiện… cùng người thân lên chứng kiến, ký cam kết cũng như xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 100.
 
Hầu hết trường hợp vi phạm đều là học sinh từ 16 tới dưới 18 tuổi, các xe đã được thay đổi kết cấu sai phép
Hầu hết trường hợp vi phạm đều là học sinh từ 16 tới dưới 18 tuổi, các xe đã được thay đổi kết cấu sai phép
 
Tại buổi làm việc, Trung tá Mai Xuân Huệ - Đội phó Đội CSGT-TT, Công an TP Đà Lạt cho biết từ ngày 28/2 tới 3/3, thông qua công tác tuần tra, nguồn tin từ quần chúng nhân dân, đơn vị đã phát hiện các nhóm thanh thiếu niên quậy phá, nẹt ga, chạy xe 1 bánh… gây mất trật tự an toàn giao thông tại nhiều tuyến phố trên địa bàn.
 
Qua sàng lọc, Đội CSGT-TT đã xác định được 18 trường hợp vi phạm, thu giữ 22 xe mô tô các loại. Hầu hết những xe này đều đã bị chế độ, thay đổi kết cấu kỹ thuật của nhà sản xuất. Phổ biến nhất là lỗi đi xe một bánh, thay ống pô, đổi bánh, vành, gắn còi ưu tiên, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, nẹt pô… Bên cạnh đó, các trường hợp vi phạm hầu hết là học sinh 16 tới dưới 18 tuổi, đang học trên địa bàn TP Đà Lạt. 
 
Theo Đội CSGT-TT, từ đầu năm 2021 tới nay, đơn vị đã tiến hành xử phạt nhiều trường hợp các thanh thiếu niên có hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ tương tự. Tuy nhiên, tình trạng trên vẫn chưa có dấu hiệu giảm rõ rệt.
 
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đội Cảnh CSGT-TT, Công an TP Đà Lạt đã nhắc nhở các trường hợp ký cam kết không tái phạm; đồng thời, cho biết sẽ gửi thông báo về tổ dân phố nơi các em cư trú, trường học để cùng các đơn vị phối hợp xử lý, tuyên truyền Luật giao thông đường bộ hiệu quả hơn.
 
C.THÀNH