Tạm giữ hình sự tài xế gây tai nạn làm 2 người tử vong

02:05, 01/05/2022
[links()]
(LĐ online) - Sáng 1/5, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Đào Sơn Hải (41 tuổi, ngụ tại phường An Lạc, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) để phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp và các cơ quan chức năng liên quan điều tra làm rõ hành vi điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn nghiêm trọng làm 2 người chết.
 
Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng làm 2 người tử vong trên đèo Bảo Lộc
Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng làm 2 người tử vong trên đèo Bảo Lộc
 
Như Báo Lâm Đồng Online đã thông tin, vào khoảng 16 giờ chiều 30/4, trên đèo Bảo Lộc đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng giữa 5 phương tiện giao thông đều đang lên đèo Bảo Lộc khiến 2 người tử vong.
 
Từ hình ảnh trích xuất camera giám sát hành trình trên xe con 7 chỗ ngồido tài xế Đào Sơn Hải điều khiển cho thấy: ông Hải điều khiển xe lưu đang lên đèo Bảo Lộc theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt, không làm chủ được tốc độ nên tông vào 3 xe máy đang lưu thông cùng chiều phía trước. Vụ va chạm khiến cả 3 xe máy bị xe con 7 chỗ ngồi lùa vào gầm xe tải đông lạnh do anh Nguyễn Quốc Thắng (31 tuổi, ngụ tại TP Buôn Mê Thuộc) điều khiển lưu thông cùng chiều bên cạnh khiến 2 người phụ nữ đi cùng trên 1 xe máy bị xe tải cán tử vong tại chỗ. Cả 3 xe máy đều hưu hỏng, biến dạng dưới gầm xe tải.
 
Từ kết quả điều tra ban đầu xác định, ông Đào Sơn Hải là người trực tiếp gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, Công an TP Bảo Lộc đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với ông Hải để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
 
KHÁNH PHÚC