Phát hiện vụ san ủi đất lâm nghiệp trái phép tại xã Ninh Gia

03:11, 16/11/2022
(LĐ online) - Chiều 16/11, UBND xã Ninh Gia, Đức Trọng cho biết: Xã đang phối hợp cùng lực lượng Kiểm lâm, Công an tỉnh và đơn vị chủ rừng tổ chức đo đạc, lập biên bản ghi nhận hiện trường vụ san gạt đất lâm nghiệp trái phép xảy ra tại tiểu khu 644, thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh. 
 
Hiện trường vụ san gạt đất
Hiện trường vụ san gạt đất
 
Theo ghi nhận tại hiện trường, vụ việc được phát hiện vào khoảng 16h chiều ngày 15/11, sau khi có người dân phản ánh, lực lượng chức năng của xã Ninh Gia cùng Chi cục Kiểm lâm và đơn vị chủ rừng đã vào hiện trường, tiến hành kiểm tra, xác minh, phát hiện tại khoảnh 3, Tiểu khu 644 có 2 máy múc. Tại thời điểm kiểm tra, xe múc không hoạt động nhưng có việc tác động đào múc, san gạt, tạo địa hình với ta luy cao từ 3m - 10m.  Có 5 vị trí bị tác động, qua đo đạc sơ bộ, tổng diện tích bị tác động là hơn 9.000m 2
 
Xác minh ban đầu từ cơ quan chức năng, diện tích đất trên do ông Đỗ Thành Nhân (sinh năm 1970, thường trú 70 đường Cổ Loa, Phường 2, TP Đà Lạt) thực hiện. Ông Nhân cho biết, toàn bộ diện tích trên có khoảng 8.000 m 2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích còn lại chưa được cấp giấy chứng nhận. Ông Nhân sử dụng diện tích đất này để sản xuất nông nghiệp từ năm 2005 đến nay. Ông thực hiện đào múc đất, đá từ ngày 5/11. 
 
UBND xã Ninh Gia cho biết, qua kiểm tra hồ sơ địa chính xã quản lý thì vị trí khu vực nêu trên thuộc đất lâm nghiệp do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý. Việc thực hiện đào múc đất của ông Đỗ Thành Nhân đã vi phạm chiếm đất lâm nghiệp trái phép, vì vậy UBND xã Ninh Gia đình chỉ tất cả mọi hoạt động chiếm đất trái phép tại khu vực nêu trên, không được phép tiếp tục tác động khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép. 
 
Hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng phối hợp củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Một lượng lớn đá non chất đống tại hiện trường
Một lượng lớn đá non chất đống tại hiện trường

 

Một số máy móc dùng để san gạt đất đá vẫn đang bỏ tại hiện trường
Một số máy móc dùng để san gạt đất đá vẫn đang bỏ tại hiện trường

 

Có 5 vị trí bị tác động trong đó có nhiều khu vực là núi đá non
Có 5 vị trí bị tác động trong đó có nhiều khu vực là núi đá non
 
NGUYỄN NGHĨA – VÕ TRANG