Hội khỏe Phù Đổng Đà Lạt - sân chơi lành mạnh cho các em học sinh

09:12, 31/12/2019

(LĐ online) - Diễn ra trong 4 ngày từ 26/12 đến 29/12, Hội khỏe Phù Đổng Đà Lạt năm học 2019 - 2020 thu hút trên 1.200 vận động viên là các em học sinh đến từ 37 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố...

(LĐ online) - Diễn ra trong 4 ngày từ 26/12 đến 29/12, Hội khỏe Phù Đổng Đà Lạt năm học 2019 - 2020 thu hút trên 1.200 vận động viên là các em học sinh đến từ 37 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 8 bộ môn: Vovinam, bóng đá, bóng bàn, điền kinh, cầu lông, bóng chuyền, Karatedo và kéo co. 
 
Ban Tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đơn vị
Ban Tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đơn vị
 
Kết quả, môn bóng đá cấp tiểu học: Huy chương vàng là Trường Lê Quý Đôn, huy chương bạc là Trường Trần Bình Trọng; cấp trung học phổ thông: Huy chương vàng bóng đá nam thuộc về Trường Hermann Gmeiner, huy chương bạc thuộc về Trường Tây Sơn, huy chương vàng bóng đá nữ thuộc về Trường Nguyễn Du, huy chương bạc thuộc về Trường Tây Sơn. 
 
Giải toàn đoàn, cấp tiểu học: Giải nhất thuộc về Trường Đoàn Kết, giải nhì thuộc về Trường Nguyễn Trãi, giải ba thuộc về Trường Lê Quý Đôn và Trần Bình Trọng; cấp trung học phổ thông: Giải nhất thuộc về Trường Nguyễn Du, giải nhì thuộc về Trường Phan Chu Trinh và giải ba thuộc về Trường Quang Trung và Lam Sơn.
 
Thông qua Hội khỏe Phù Đổng Đà Lạt năm học 2019-2002, TP Đà Lạt mong muốn tạo sân chơi lành mạnh, giúp các em học sinh được gặp gỡ, giao lưu, thi đấu thể thao, rèn luyện sức khỏe, với mục tiêu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, “Khỏe để học tập và lao động tốt”; qua đó, từng bước thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao tại các trường học ngày càng phát triển toàn diện.
 
NGUYỆT THU