Hàng ngàn người dân đến xem hội đua thuyền Đạ Tẻh

03:01, 29/01/2020

(LĐ online) - Ngay từ sáng sớm ngày 29/1/2020 (mùng 5 tết), hàng ngàn người dân huyện Đạ Tẻh và các địa phương lân cận như Đạ Huoai, Cát Tiên và Tân Phú (Đồng Nai) đã đổ về hồ Đạ Hàm (xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh) xem đua thuyền truyền thống lần thứ 15 mừng xuân mới.

(LĐ online) - Ngay từ sáng sớm ngày 29/1/2020 (mùng 5 tết), hàng ngàn người dân huyện Đạ Tẻh và các địa phương lân cận như Đạ Huoai, Cát Tiên và Tân Phú (Đồng Nai) đã đổ về hồ Đạ Hàm (xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh) xem đua thuyền truyền thống lần thứ 15 mừng xuân mới. Đây là giải đua thuyền do UBND huyện Đạ Tẻh tổ chức vào dịp đầu xuân được đông đảo người dân địa phương và du khách tham gia cổ vũ nhiệt tình tạo không khí vui tươi, rộn ràng.
 
Các đội xuất phát tranh tài
Các đội xuất phát tranh tài

 

Cuộc đua diễn ra gay cấn, sôi nổi ngay từ vòng đấu loại trực tiếp
Cuộc đua diễn ra gay cấn, sôi nổi ngay từ vòng đấu loại trực tiếp

 

Đông đảo người dân và du khách đến xem đua thuyền truyền thống huyện Đạ Tẻh mừng xuân mới Canh Tý 2020
Đông đảo người dân và du khách đến xem đua thuyền truyền thống huyện Đạ Tẻh mừng xuân mới Canh Tý 2020

 

Giải đua thuyền năm nay thu hút hơn 80 vận động viên (VĐV) đến từ 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đạ Tẻh tham gia tranh tài ở nội dung cự ly 1.500 m (dành cho 7 VĐV/ đội). Nhằm tạo thêm tính hấp dẫn cho giải đấu, Ban tổ chức đã chia thành 2 bảng thi đấu ở vòng loại để chọn 6 đội đua xuất sắc nhất vào tranh tài ở vòng chung kết. Theo ông Nguyễn Mạnh Việt - Phó Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh: Đua thuyền là cuộc chơi của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước gắn với sông, suối và ao hồ. Hội đua thuyền huyện Đạ Tẻh bắt đầu tổ chức từ năm 2006 đến nay. Suốt 15 năm qua, Hội đua thuyền truyền thống của huyện đã tạo không khí lễ hội đầu xuân cho Nhân dân các dân tộc trong huyện. Qua đó, tạo không khí vui tươi, gắn bó, thắt chặt tình đoàn kết cùng xây dựng quê hương vùng lúa Đạ Tẻh.

 

 Trao giải khuyến khích cho các đội
Trao giải khuyến khích cho các đội

 

Trao giải ba cho đội xã Quốc Oai
Trao giải ba cho đội xã Quốc Oai

 

Đội đua xã An Nhơn dành vị trí thứ nhì
Đội đua xã An Nhơn dành vị trí thứ nhì

 

 Đội đua xã An Nhơn dành vị trí thứ nhì
Đội xã Quảng Trị 2 xuất sắc dành giải nhất

 

Với tinh thần thượng võ, giải đấu đã diễn ra vô cùng gay cấn, kịch tính, hấp dẫn và quyết liệt của các đội đua. Cùng với đó, trong không khí ngày hội đầu xuân, tiếng trống thúc giục những tay chèo nhịp nhàng đưa đoàn thuyền lao về phía trước trong tiếng hò reo, cổ vũ của ngàn người dân đứng trên bờ tiếp thêm sức mạnh cho các VĐV. Kết thúc giải, đội xã Quảng Trị 2 đã xuất sắc dành giải nhất; giải nhì thuộc về đội xã An Nhơn; giải ba thuộc về đội xã Quốc Oai. Các đội Quảng Trị 1, Hương Lâm và Đạ Kho dành giải khuyến khích.

 
KHÁNH PHÚC