Tay đua Lê Nguyệt Minh xuất sắc về nhất chặng đua 17 Đà Lạt - Bảo Lộc

01:06, 06/06/2020

(LĐ online) - Sáng 6/6, Cuộc đua xe đạp nam tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 32, năm 2020 tiếp tục bước vào chặng đua thứ 17 từ TP Đà Lạt về TP Bảo Lộc có tổng chiều dài 110 km. Chặng đua có hơn 60 tay đua đến từ 12 đội đua cùng tham gia tranh tài.

(LĐ online) - Sáng 6/6, Cuộc đua xe đạp nam tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 32, năm 2020 tiếp tục bước vào chặng đua thứ 17 từ TP Đà Lạt về TP Bảo Lộc có tổng chiều dài 110 km. Chặng đua có hơn 60 tay đua đến từ 12 đội đua cùng tham gia tranh tài.
 
Đoàn đua vào đèo Phú Hiệp
Đoàn đua vào đèo Phú Hiệp
 
Ở chặng đua này, nhờ thời tiết thuận lợi và đường đua đẹp nên các tay đua đều bước vào thi đấu với tinh thần quyết tâm cao. Theo đó, suốt quảng đường dài 110 km, hơn 60 tay đua cùng bám sát nhau và đẩy tốc độ trung bình của chặng đua lên hơn 55 km/giờ. Sau hơn 2 giờ đồng hồ tranh tài quyết liệt, đoàn đua đã cán đích an toàn tại TP Bảo Lộc trong sự chào đón, cổ vũ nồng nhiệt của hàng ngàn người dân địa phương. 
 
Tay đua Lê Nguyệt Minh (TP Hồ Chí Minh - MM Mega Market) xuất sắc cán đích đầu tiên tại đích đến TP Bảo Lộc
Tay đua Lê Nguyệt Minh (TP Hồ Chí Minh - MM Mega Market) xuất sắc cán đích đầu tiên tại đích đến TP Bảo Lộc
 
Tại đích đến TP Bảo Lộc, tay đua Lê Nguyệt Minh (đội TP Hồ Chí Minh - MM Mega Market) đã xuất sắc bứt phá vượt lên cán đích ở vị trí đầu tiên. Đây là lần thứ 2, Lê Nguyệt Minh dành chiến thắng chặng tại Cuộc đua tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh năm 2020; về nhì ở chặng đua thứ 17 là tay đua Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp). Bán sát phía sau từ hạng 3 đến hạng 5 lần lượt là các tay đua Javier Perez, người Tây Ban Nha (đội đua TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Dương Hồ Vũ (đội TP Hồ Chí Minh) và Quàng Văn Cường (đội đua Hà Nội). 
 
Ban tổ chức trao giải cho 5 tay đua về đầu chặng 17
Ban tổ chức trao giải cho 5 tay đua về đầu chặng 17
 
Ở Chặng đua này, Ban tổ chức cũng đã trao thưởng giải thưởng dọc đường cho 3 tay đua có thành tích tốt nhất dẫn đầu đoàn đua đoạn qua đèo Phú Hiệp (huyện Di Linh).
 
Trao giải đồng đội chặng 17 cho các đội đua xuất sắc
Trao giải đồng đội chặng 17 cho các đội đua xuất sắc

 

 

Sau 17 chặng đua Áo vàng và Áo chấm đỏ đang do tay đua Javier Perez (đội đua TP Hồ Chí Minh) nắm giữ
Sau 17 chặng đua Áo vàng và Áo chấm đỏ đang do tay đua Javier Perez (đội đua TP Hồ Chí Minh) nắm giữ

 

Áo xanh thuộc về tay đua Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp)
Áo xanh thuộc về tay đua Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp)

 

 Tay đua Nguyễn Văn Bình (đội TP Hồ Chí Minh - MM Mega Market) đang nắm giữ chiếc Áo trắng
Tay đua Nguyễn Văn Bình (đội TP Hồ Chí Minh - MM Mega Market) đang nắm giữ chiếc Áo trắng

 

Về thành tích cá nhân sau 17 chặng đua, chiếc Áo vàng danh giá đang do tay đua Javier Perez (đội TP Hồ Chí Minh) nắm giữ và Javier Perez cũng đang là tay đua nắm giữ chiếc Áo chấm đỏ (vua leo núi) sau 17 chặng đua; Áo xanh thuộc về tay đua Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) và Áo trắng - tay đua trẻ xuất sắc nhất đến thời điểm hiện tại thuộc về tay đua Nguyễn Văn Bình (đội TP Hồ Chí Minh - MM Mega Market). Về thành tích đồng đội ở chặng đua thứ 17, hạng nhất thuộc về đội đua Dược Domesco Đồng Tháp và xếp thứ 2 và thứ 3 lần lượt là các đội đua TP Hồ Chí Minh và TP Hồ Chí Minh - MM Mega Market.

Ngày mai, 7/6, các tay đua sẽ bước vào chặng thi đấu cuối cùng từ TP Bảo Lộc về TP Hồ Chí Minh với chiều dài hơn 180 km.
KHÁNH PHÚC