Giải Siêu Marathon Quốc tế - Dalat Ultra Trail sẽ tổ chức lại trong tháng 6

12:06, 01/06/2020

(LĐ online) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết giải Siêu Marathon Quốc tế - Dalat Ultra Trail lần thứ IV - 2020 sẽ được tổ chức trở lại trong tháng 6 này sau một thời gian bị hoãn vì đại dịch Covid-19. 

● Thêm cự ly 100 km đầy thử thách
 
(LĐ online) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết giải Siêu Marathon Quốc tế - Dalat Ultra Trail lần thứ IV - 2020 sẽ được tổ chức trở lại trong tháng 6 này sau một thời gian bị hoãn vì đại dịch Covid-19. 
 
Xuất phát một cự ly chạy trên đường phố thị trấn Lạc Dương tại giải Dalat Ultra Trail 2019
Xuất phát một cự ly chạy trên đường phố thị trấn Lạc Dương tại giải Dalat Ultra Trail 2019
 
Trước đó, giải đấu này đã lên lịch thi đấu trong tháng 3/2020 nhưng do đại dịch Covid-19 nên bị hoãn, nay tổ chức trở lại vào ngày 19/6 và kéo dài đến ngày 21/6. 
 
Dự kiến sẽ có trên 5.000 vận động viên (VĐV) tham gia; trong đó, có khoảng 300 VĐV nước ngoài, còn lại là VĐV trong cả nước. Đây là những VĐV đã đăng ký chính thức với Ban tổ chức với lệ phí đăng ký đã được thanh toán. 
 
Riêng số VĐV nước ngoài phần lớn là những người sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam; trong đó, có khoảng 100 VĐV từ nhiều nước đến Việt Nam để tham dự giải. Trong trường hợp không đến được Việt Nam dự giải lần này, họ có thể chuyển suất đăng ký cho người khác tham dự hoặc đăng ký để Ban tổ chức giữ chỗ đến năm 2021 có thể tham dự giải. 
 
Nội dung thi đấu của giải năm nay vẫn có các cự ly 10 km, 21 km, 45 km, 70 km. Đặc biệt, năm nay, Ban tổ chức đã thêm vào nội dung thi đấu cự ly 100 km mang tính thử thách rất cao. 
 
Cùng đó, đường chạy của giải năm nay cũng sẽ được thay đổi để tạo tính hấp dẫn cho giải. Riêng đường chạy 100 km sẽ xuất phát ngay tại Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt chạy qua nhiều địa danh của Đà Lạt và Lạc Dương.
 
Ngay sau giải chạy này, giải Xe đạp địa hình quốc tế Dalat Victory Challenge thuộc hệ thống Cúp Vô địch Quốc gia “Vietnam MTB Series 2020" cũng sẽ được khai mạc với khoảng 300 VĐV tham dự.
 
VIẾT TRỌNG