Bế mạc giải thể thao học sinh thành phố Đà Lạt

11:01, 15/01/2021

(LĐ online) - Ngày 15/1, Ban Tổ chức Giải thể thao thành phố Đà Lạt cho biết: Sau 5 ngày thi đấu sôi nổi, Giải thể thao học sinh cấp thành phố năm 2020 – 2021 do thành phố Đà Lạt tổ chức đã bế mạc vào chiều tối ngày 14/1 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục - Thể thao tỉnh Lâm Đồng. 

(LĐ online) - Ngày 15/1, Ban Tổ chức Giải thể thao thành phố Đà Lạt cho biết: Sau 5 ngày thi đấu sôi nổi, Giải thể thao học sinh cấp thành phố năm 2020 – 2021 do thành phố Đà Lạt tổ chức đã bế mạc vào chiều tối ngày 14/1 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục - Thể thao tỉnh Lâm Đồng. 
 
BTC trao giải cho các đơn vị đạt giải ở môn thi bóng đá
BTC trao giải cho các đơn vị đạt giải ở môn thi bóng đá
 
Tại giải, hơn 1.200 vận động viên đến từ 39 đơn vị trường học cấp Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS) đã tranh tài ở 10 môn thi đấu gồm: điền kinh, bóng bàn, cờ vua, cầu lông, kéo co, bóng đá, karate, vovinam, võ cổ truyền, taekwondo.
 
Theo đánh giá của Ban tổ chức (BTC), các đơn vị tham dự giải năm học này có sự chuẩn bị chu đáo, chủ động đầu tư tập luyện ngay từ đầu năm để thi đấu đạt được kết quả cao; công tác điều hành chuyên môn giải đấu đáp ứng được yêu cầu, lực lượng điều hành giải công bằng, chính xác. 
 
Về chất lượng chuyên môn, BTC đánh giá cao bóng đá khối Tiểu học, các cầu thủ có kỹ thuật, chiến thuật tốt. Đối với các môn bóng bàn, kéo co, cờ vua, võ Vovinam tiếp tục giữ vững chất lượng; các môn cầu lông, điền kinh, võ Karate, võ cổ truyền, taekwondo các đơn vị vẫn chưa có sự phát triền về số lượng lẫn chất lượng chuyên môn, do đó ở giải thi đấu tới cần cải thiện những hạn chế. 
 
Tại lễ bế mạc, BTC đã trao giải bóng đá cho các đơn vị, ở bậc tiểu học, Trường Tiểu học Hùng Vương giành Huy chương Vàng (HCV), Trường Tiểu học Mê Linh giành Huy chương Bạc (HCB), Huy chương Đồng (HCĐ) thuộc về Trường Tiểu học Nam Thiên và Trường Tiểu học Trưng Vương. Bậc THCS, đối với bóng đá nữ, Trường THCS Nguyễn Du giành HCV, HCB thuộc về Trường THCS Phan Chu Trinh, Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, Trường THCS Lam Sơn đạt HCĐ; ở bóng đá nam, HCV thuộc về trường THCS – THPT Tây Sơn, trường THCS Nguyễn Du đạt HCB, trường THCS Lam Sơn, và trường THCS – THPT Xuân Trường đạt HCĐ.
 
Kết quả giải ở tất cả các môn thi đấu, BTC đã trao 70 HCV, 70 HCB, 140 HCĐ cho các đơn vị đạt giải ở khối Tiểu học và trao 172 HCV, 172 HCB, 344 HCĐ cho các trường khối THCS. 
 
Kết quả toàn đoàn, ở khối tiểu học, trường Tiểu học Nguyễn Trãi đoạt giải Nhất, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn đoạt giải Nhì, Trường Tiểu học Phan Như Thạch và Trường Tiểu học Trưng Vương đoạt giải Ba; khối THCS, Trường THCS Nguyễn Du đoạt giải Nhất toàn đoàn, Trường THCS Lam Sơn đoạt giải Nhì, đoạt giải Ba là Trường THCS Quang Trung và Trường THCS Phan Chu Trinh. 
 
Các vận động viên có thành tích tốt sẽ được BTC lựa chọn vào đoàn thể thao học sinh thành phố Đà Lạt, đào tạo, bồi dưỡng đi tham gia giải thể thao tỉnh Lâm Đồng năm 2021. 
 
Một số hình ảnh thi đấu và trao giải tại giải: 
 
Các VĐV thi đấu nội dung nhảy sào
Các VĐV thi đấu nội dung nhảy sào

 

Các cầu thủ nhí khối tiểu học tranh tài bóng đá
Các cầu thủ nhí khối tiểu học tranh tài bóng đá

 

BTC trao giải cho các đơn vị đạt giải ở môn thi bóng đá
BTC trao giải cho các đơn vị đạt giải ở môn thi bóng đá

 

Trao cờ cho các đơn vị đạt giải toàn đoàn khối Tiểu học
Trao cờ cho các đơn vị đạt giải toàn đoàn khối Tiểu học

 

Trao cờ cho các đơn vị đạt giải toàn đoàn khối THCS
Trao cờ cho các đơn vị đạt giải toàn đoàn khối THCS
 
NHẬT QUỲNH