Hơn 100 vận động viên tham gia Liên hoan Vovinam - Việt võ đạo lần thứ VII

11:01, 16/01/2022
(LĐ online) - Sáng 16/1, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi phối hợp với Liên đoàn Vovinam tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc Liên hoan Vovinam – Việt võ đạo lần thứ VII, năm 2022.
 
Liên hoan được tổ chức theo hình thức trực tuyến
Liên hoan được tổ chức theo hình thức trực tuyến
 
Liên hoan có sự tham gia của hơn 100 vận động viên đến từ các câu lạc bộ Vovinam là đoàn viên, hội viên, thiếu niên, nhi đồng thuộc các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn tỉnh, có độ tuổi từ 12 đến 30 tuổi. Các vận động viên thi đấu theo 2 nhóm: Từ 12 tuổi đến 16 tuổi và từ trên 16 tuổi đến 30 tuổi.
 
Tại liên hoan, các vận động viên thi đấu ở các nội dung đơn luyện nam, đa luyện nam, đơn luyện nữ và song luyện tự vệ nữ. Mỗi vận động viên được đăng ký và dự thi tối đa 2 nội dung thi đấu. Tùy vào nhóm tuổi mà các vận động viên thi đấu các nội dung chi tiết như Long Hổ Quyền, Tứ trụ Quyền, Thập tự Quyền, Ngũ môn Quyền, Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp...
 
Nhằm thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Liên hoan được diễn ra với hình thức thi trực tuyến trong thời gian 1 ngày.
 
Theo ông Trần Duy Khôi- Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Phó Ban Tổ chức Liên hoan, Liên hoan Vovinam - Việt võ đạo nhằm mục đích tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; khơi dậy tinh thần yêu nước, tình đoàn kết, lòng tự hào dân tộc “Học võ Việt - Yêu nước Việt” để khích lệ lòng tự hào, tự tôn và ý chí rèn luyện, vươn lên của thanh thiếu niên tỉnh nhà. Liên hoan cũng là dịp để các câu lạc bộ học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, nâng cao kỹ thuật và kinh nghiệm thi đấu để từ đó đẩy mạnh phong trào tập luyện bộ môn võ thuật Vovinam.
 
V.QUỲNH