Liên đoàn Bóng bàn Lâm Đồng với nhiều hoạt động cho những năm đến

06:01, 06/01/2022
Là một liên đoàn tích cực tổ chức rất nhiều hoạt động trong năm, trong đó có những giải lớn của tỉnh, Liên đoàn Bóng bàn Lâm Đồng đang vận động các hội, các câu lạc bộ (CLB) cơ sở trong tỉnh thích ứng với thực tế, duy trì tập luyện, giữ vững phong trào trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hoành hành hiện nay. 
 
Một giải bóng bàn cấp thành phố do Đà Lạt tổ chức trong tháng 7/2020
Một giải bóng bàn cấp thành phố do Đà Lạt tổ chức trong tháng 7/2020
 
  PHÁT TRIỂN NHANH VÀ MẠNH
 
Là một môn thể thao trong nhà, khá phù hợp với khí hậu miền núi nhiều mưa của Tây Nguyên, bóng bàn những năm gần đây phát triển rất nhanh tại Lâm Đồng. Góp công không nhỏ để đưa bộ môn này phát triển nhanh về số lượng người chơi cũng như chất lượng phong trào không thể không nói đến vai trò quan trọng của Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Lâm Đồng. 
 
Một thống kê của Liên đoàn cho biết, chỉ trong vài năm gần đây, số lượng các CLB Bóng bàn trong tỉnh đã tăng lên rất nhanh, toàn tỉnh hiện có trên 80 CLB với số lượng người tập luyện từ 1.000 - 2.000 người, tăng gấp 3 lần so với 5 năm trước đây.
Điều đáng nói, hầu hết CLB trong số này đều thuộc tư nhân quản lý và vận hành, phát triển theo chủ trương xã hội hóa thể dục thể thao (TDTT) của Nhà nước hiện nay. Nhiều nhất trong số này chính là Đà Lạt, thành phố này có một hệ thống CLB bóng bàn khá hoàn chỉnh cho mọi lứa tuổi, từ CLB cho lớp lớn tuổi tập luyện nâng cao sức khỏe đến các CLB dành cho lớp trẻ phát triển năng khiếu. Cùng đó, các huyện, thành khác cũng xây dựng phong trào và có bước phát triển nhanh gần đây như Đức Trọng, Đơn Dương, Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, Đạ Tẻh, Bảo Lâm, Đam Rông…
 
Trên nền tảng phong trào mạnh này, những năm gần đây, hàng năm, Liên đoàn Bóng bàn Lâm Đồng đã phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức từ 5 - 7 giải bóng bàn cấp tỉnh, trong đó có 2 giải lớn gồm giải Bóng bàn tỉnh Lâm Đồng và giải Bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng. Giải Bóng bàn tỉnh Lâm Đồng thực chất là 3 giải gói gọn, bao gồm giải cho các nhà quản lý, giải cho lứa tuổi trung cao tuổi và giải vô địch toàn tỉnh; tranh tài tại giải hằng năm có đến hằng trăm VĐV. Còn giải Bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng cũng được tổ chức cho 2 đối tượng gồm phong trào và năng khiếu, thi đấu với 20 nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ phối hợp của 5 nhóm tuổi.
 
Cùng đó, Liên đoàn cũng phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng cùng các đơn vị có liên quan tổ chức giải Bóng bàn các CLB mở rộng tranh Cúp LTV hằng năm luân phiên tại Đà Lạt hay tại Bảo Lộc. Trong 2 năm vừa rồi, do dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp nên không tổ chức được nhưng trước đó, giải đấu này đã tổ chức đến lần thứ 5, quy tụ trên 150 tay vợt bao gồm các tên tuổi trong tỉnh và đến từ nhiều tỉnh, thành khác trong nước; giải trở thành một giải đấu có uy tín trong khu vực Tây Nguyên. 
 
Bên cạnh đó, nhiều địa phương trong tỉnh hằng năm cũng tổ chức các giải bóng bàn cấp huyện, thành của mình. Điển hình như giải bóng bàn thành phố Đà Lạt hằng năm với hàng trăm VĐV tham dự, có quy mô như một giải cấp tỉnh. Rồi Đơn Dương, bên cạnh giải huyện còn phối hợp tổ chức giải bóng bàn liên huyện gồm 3 huyện Đơn Dương, Đức Trọng và Lâm Hà. Cùng đó, các hội, các CLB bóng bàn tại các huyện, thành cũng vận động được nguồn tài trợ để tổ chức các giải đấu cho các thành viên trong CLB của mình hoặc mời thêm các CLB khác trong tỉnh giao lưu. Điển hình trong hoạt động này có thể kể đến CLB Bóng bàn TP Đà Lạt, CLB Bóng bàn Yersin - Đà Lạt, CLB Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, CLB Bóng bàn Phù Đổng, CLB Bóng bàn Đức Trọng…
 
Liên đoàn cũng phối hợp giúp đỡ các sở, ngành, đoàn thể các đơn vị trong tỉnh tham gia điều hành các hội thao do đơn vị tổ chức, góp phần phát triển phong trào trong khối công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên; trong lực lượng vũ trang của tỉnh.
 
Nhờ phát triển mạnh nên bóng bàn Lâm Đồng trong những năm gần đây đã gặt hái không ít thành công từ các giải khu vực và quốc gia. Gần đây nhất, trong năm 2019, đoàn Bóng bàn Lâm Đồng đã giành được 14 huy chương, trong đó có 3 huy chương Vàng tại giải Vô địch trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc; còn tại giải các cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc 2019, đoàn Bóng bàn Lâm Đồng cũng giành được 8 huy chương vàng, trong đó có 3 huy chương vàng.
 
  NHỮNG MỤC TIÊU
 
Để phát triển phong trào, tổ chức được nhiều giải có chất lượng, Liên đoàn cần có nguồn lực tài chính. Mọi hoạt động hiện nay của Liên đoàn đều thông qua nguồn vận động tài trợ. 
 
Tuy nhiên, như Ban Chấp hành Liên đoàn cho biết, công tác vận động tài trợ những năm gần đây rất khó khăn. Dù Liên đoàn có những đơn vị tài trợ lớn như Công ty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng, các ngân hàng Agribank Lâm Đồng, Vietinbank Lâm Đồng, SHB Lâm Đồng..., nhưng như một lãnh đạo của Công ty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng - đơn vị từng có nhiều tài trợ lớn cho Liên đoàn cho biết, sau năm 2014, việc xin tài trợ khó dần vì những quy định nghiêm ngặt, thủ tục khắt khe mà công ty phải tuân thủ. 
 
Do kinh phí vận động khá hạn hẹp, chỉ đủ cân đối góp một phần cho các giải trong năm, những năm gần đây, Liên đoàn vẫn chưa thể độc lập tổ chức một số giải như những năm trước đây. 
 
Theo ông Trần Đức Hải - Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Lâm Đồng, trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 này, Liên đoàn tiếp tục củng cố, phát triển hệ thống tổ chức, đưa các thành viên vào hoạt động nền nếp; phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng để tổ chức các giải cấp tỉnh lâu nay, trước mắt là 2 giải lớn gồm giải Bóng bàn tỉnh và giải Trẻ thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh hằng năm. Đồng thời, Liên đoàn cũng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị để tổ chức các hoạt động hội thao; tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, tập huấn trọng tài. 
 
Cùng đó, Liên đoàn cho biết cũng tiếp tục hỗ trợ công tác tổ chức điều hành các giải bóng bàn cho các địa phương, các ngành; quan tâm động viên xây dựng, phát triển phong trào bóng bàn ở cơ sở, ở những địa phương còn chưa có phong trào. Liên đoàn sẽ thông báo kế hoạch tổ chức đến các hội, các địa phương, vận động VĐV tham gia các giải; vận động các CLB bóng bàn ở các địa phương tập luyện, tham gia các giải đấu cấp CLB, tham gia giao lưu trong và ngoài tỉnh.
 
Theo ông Hải, Liên đoàn cũng chú trọng công tác xã hội hóa, vận động tài trợ nhằm tạo nguồn kinh phí cho các hoạt động trong năm, mời các nhà tài trợ cho giải, chú ý đến những “đối tác thân thiện” lâu nay như Công ty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng; Agribank Lâm Đồng, Vietinbank Lâm Đồng, SHB Lâm Đồng. 
 
“Dù thời gian tới, dịch bệnh vẫn còn hoành hành, nhưng Liên đoàn vận động các địa phương thích ứng với thực tế, duy trì và phát triển phong trào” - ông Hải nói. Mục tiêu 5 năm đến, Liên đoàn phát triển thêm từ 5 - 10 CLB bóng bàn cơ sở; đẩy mạnh xã hội hóa, duy trì lực lượng trẻ thiếu niên, nhi đồng để bổ sung cho lớp năng khiếu tỉnh mỗi năm từ 5 - 10 gương mặt mới và có thêm VĐV hạng A của tỉnh đạt VĐV cấp I - quốc gia.
 
VIẾT TRỌNG