Quyết tâm xóa sổ nạn cò du lịch trước, trong Festival Hoa

09:12, 24/12/2019

Nằm trong kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm trước, trong Festival Hoa Ðà Lạt năm 2019, Công an thành phố Ðà Lạt cho biết, đơn vị đã tiến hành bắt quả tang 2 cơ sở kinh doanh đặc sản sử dụng cò du lịch, đồng thời thu giữ để tiêu hủy nhiều hàng hóa gồm nước cốt trái cây, hoa quả sấy, mứt... không rõ nguồn gốc.

Nằm trong kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm trước, trong Festival Hoa Ðà Lạt năm 2019, Công an thành phố Ðà Lạt cho biết, đơn vị đã tiến hành bắt quả tang 2 cơ sở kinh doanh đặc sản sử dụng cò du lịch, đồng thời thu giữ để tiêu hủy nhiều hàng hóa gồm nước cốt trái cây, hoa quả sấy, mứt... không rõ nguồn gốc.
 
Thu giữ các sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Lê Tiến
Thu giữ các sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Lê Tiến
 
Trước đó, theo phản ánh của nhiều khách du lịch, khi đang tham quan tại Vườn hoa thành phố, họ được nhiều thanh niên chạy xe mô tô chèo kéo mua dâu tại vườn với giá rẻ bất ngờ, kèm theo nhiều sản phẩm khuyến mãi hấp dẫn. Tuy nhiên, khi đi theo lời chỉ dẫn của các đối tượng này, du khách đến cơ sở Nhã Thy tại số 270 đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP Đà Lạt thì ngỡ ngàng khi sự thật hoàn toàn không đúng như những lời mời chào. Tại đây không có vườn dâu nào và các sản phẩm cũng đắt gấp nhiều lần so với mức giá giới thiệu.
 
Tiến hành kiểm tra, ông Lương Thái Vinh, trú tại Phường 5 (Đà Lạt) chủ cơ sở không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ về nguồn gốc các sản phẩm đang bày bán. Ngoài ra, trong kho bếp cơ quan chức năng còn phát hiện một thùng nước cốt trái cây, 2 can nhựa hương liệu dâu, dứa, 1 bao đường trắng, nhiều chai lọ đóng gói... có dấu hiệu sản xuất các sản phẩm. Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Lạt đã tiến hành lập biên bản niêm phong toàn bộ sản phẩm có giá trị ước tính hơn 90 triệu đồng, đồng thời tạm giữ 3 xe máy của 3 đối tượng hoạt động cò du lịch.
 
Cũng trong đợt ra quân, tại cơ sở Thùy Trang số 32 đường Nguyên Tử Lực, Phường 8, Đội Cảnh sát điều tra kinh tế và chức vụ đã tiến hành kiểm tra bất ngờ, phát hiện nhiều vi phạm tương tự, tiến hành thu giữ 564 sản phẩm có tổng giá trị hơn 45 triệu đồng.
 
Công an tiến hành kiểm tra các sản phẩm tại cơ sở Nhã Thy số 270, đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP. Đà Lạt. Ảnh: Lê Tiến
Công an tiến hành kiểm tra các sản phẩm tại cơ sở Nhã Thy số 270, đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP. Đà Lạt. Ảnh: Lê Tiến
 
Chia sẻ với chúng tôi về đợt ra quân lần này, Trung tá Nguyễn Thế Nhật, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ Công an TP Đà Lạt cho biết: Trong thời gian qua, từ dịp hè cho đến Festival 2019, đơn vị tổ chức 10 đợt ra quân trấn áp tội phạm, thường xuyên phối hợp với các lực lượng để xử lý các đối tượng cò và cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Vấn đề khó khăn nhất hiện nay là các đối tượng cò hết sức đa dạng, từ chủ cơ sở đến các đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, cư trú nhiều địa phương, kể cả tài xế xe khách từ các địa phương cũng làm cò du lịch. Tuy nhiên, các chiến sĩ trong đội sẽ nỗ lực đấu tranh, xử lý nghiêm làm trong sạch địa bàn.
 
Trong thời gian qua, nạn cò dụ dỗ khách mua dâu, mứt rẻ đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh du lịch của thành phố. Theo thống kê từ hè 2019 đến nay, Công an thành phố Đà Lạt đã tiến hành lập biên bản 7 cơ sở vi phạm, tạm giữ 27 xe mô tô, xử phạt hành chính cả chủ kinh doanh và cò du lịch hơn 142 triệu đồng, tịch thu tiêu hủy hàng hóa không rõ xuất xứ, nguồn gốc trị giá hơn 190 triệu đồng.
 
LÊ TIẾN